
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 17/11/2025
Lan Ngọc
11/07/2016, 16:17
Chỉ đột nhiên, hàng tá cổ phiếu blue-chips cộng với hàng trăm cổ phiếu đầu cơ nhỏ bị xả hàng mạnh
Thị trường đột ngột tụt giảm rất nhanh và sâu trong chiều nay mà chẳng có lý do cụ thể nào. VN-Index trong khoảng 15 phút mất trên 1,5%.
Trong khoảng 8 phút đầu phiên chiều nay, thị trường vẫn lặng lẽ, VN-Index dập dờn đi ngang và vẫn nằm trên tham chiếu. Không hề có dấu hiệu bất thường nào. Giá dầu có giảm nhưng GAS đã lẹt đẹt từ sáng, PVD chưa lúc nào giao dịch được ở tham chiếu.
Chỉ đột nhiên, hàng tá cổ phiếu blue-chips cộng với hàng trăm cổ phiếu đầu cơ nhỏ bị xả hàng mạnh.
VN-Index đánh mất hơn 10 điểm chỉ từ 14h8 đến 14h22, tức là chưa đầy 15 phút. Cả VN-Index lẫn VN30-Index giảm sâu nhất đều mất 1,5% so với tham chiếu. Giao dịch bất thường nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi này phải kể đến VNM, từ 148.000 đồng tụt xuống 145.000 đồng; GAS từ 64.500 đồng xuống 63.500 đồng; VCB từ 53.000 đồng còn 51.000 đồng; BID từ 17.900 đồng còn 17.500 đồng.
Các cổ phiếu lớn khác như VIC, MSN, CTG thực ra không biến động quá mạnh trong thời điểm này.
Tuy nhiên rất nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ cũng rơi rất nhanh và mạnh, thậm chí còn không gượng dậy được trong những phút cuối phiên khi thị trường có phục hồi nhẹ. Độ rộng cực hẹp trong chiều nay cho thấy toàn thị trường dường như bị bán tháo vào cùng một thời điểm.
VN-Index đóng cửa giảm 0,97% dù đã có được một chút đi lên về cuối ngày. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 24/6 vừa rồi. Vn30 đóng cửa mất 1,17%. HNX-Index giảm 1,77%, HNX30 giảm 2,56%.
Các cổ phiếu nóng nhất trong giai đoạn “hậu” Brexit là những mã bị ảnh hưởng nặng nề nhất và có áp lực bán lớn nhất hôm nay. HPG giảm tới 5,15%, HSG giảm 4,27%, KSB giảm sàn 6,91%.
Đặc biệt các cổ phiếu bất động sản nóng của HNX rơi kinh hoàng: VCG giảm sàn 9,73%, SCR giảm 5,45%, HUT giảm 4,84%...
Độ rộng thị trường rất hẹp lúc đóng cửa, với 333 mã giảm/138 mã tăng, Trong số này 53 cổ phiếu giảm sàn. Các cổ phiếu đầu cơ thiệt hại lớn: Chỉ số VNSmallcap giảm 2,44%, VNMidcap giảm 1,35%. Số lượng lớn các mã đầu cơ bị xả hàng triệu đơn vị và mất thanh khoản.
Chiều nay và cả ngày hôm nay cũng là phiên có mức thanh khoản rất ấn tượng: Riêng phiên chiều giá trị khớp lệnh đạt 1.797,6 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ phiên kỷ lục Brexit hôm 24/6. Cả phiên giá trị khớp lệnh đạt 3.936,6 tỷ đồng, cũng chỉ xếp sau hôm 24/6.
Tuy nhiên điều bất lợi là trong số 20 cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn nhất thị trường, chiếm 45% giá trị toàn thị trường, chỉ có 4 cổ phiếu tăng giá là SSI, VCB, DCL bên HSX và HKB bên HNX. Tất cả 15 cổ phiếu còn lại đều giảm từ 2% trở lên, trừ VNM giảm 0,68%.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng là một bất ngờ lớn hôm nay, khi mua vào mạnh mẽ. Tuy nhiên cũng phải lưu ý rằng trong 15 phút “sập hầm”, khối ngoại không giao dịch nhiều, mà hoạt động mua rải đều khắp cả phiên.
Tổng giá trị mua vào khớp lệnh hai sàn đạt 308,6 tỷ đồng, cao nhất trong 16 phiên, lớn hơn cả ngày 24/6. Tổng giá trị bán ra khớp lệnh đạt 150,6 tỷ. Như vậy hôm nay khối ngoại rót ròng lớn. Các giao dịch thỏa thuận phần lớn là nội khối và mức ròng không đáng kể.
Giao dịch mua ròng lớn nhất thuộc về VCB với gần 55,6 tỷ đồng. Tiếp đến là VIC với 20 tỷ, SSI với 16,4 tỷ, HPG với 13,7 tỷ, KBC với 11,4 tỷ, NT2 với 9,3 tỷ, CTG với 9 tỷ. Phía bán lớn nhất là HSG với -14,3 tỷ đồng ròng.
Trọn hai phiên trong tuần qua VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhưng thanh khoản thị trường rất thấp. Việc “tạm gãy” một ngưỡng hỗ trợ quan trọng không dẫn đến hoạt động bán tháo là tín hiệu tích cực.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: