
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Lan Ngọc
12/07/2017, 16:35
Nếu có thiếu sót nào trong ngày hôm nay khiến thị trường kém tưng bừng thì chính là các cổ phiếu ngân hàng rất đuối
Nếu có thiếu sót nào trong ngày hôm nay khiến thị trường kém tưng bừng thì chính là các cổ phiếu ngân hàng rất đuối.
VN-Index có được phiên phục hồi thứ hai liên tục với mức tăng 0,63% hôm nay. Đây là mức tăng tốt, được hỗ trợ bởi hầu hết các blue-chips lớn. Tuy nhiên nhóm cổ phiếu ngân hàng không nằm trong số này.
Ba cổ phiếu ngân hàng lớn nhất thị trường lại chính là 3 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất: VCB giảm 0,78%, BID giảm 2,03%, CTG giảm 0,51%. Ba mã này cũng lấy đi tới gần 1 điểm. Đặc biệt BID giao dịch rất thất vọng với giá giảm sâu và thanh khoản kém nhất kể từ giữa tháng 5/2017.
Rổ VN30 hôm nay đóng góp chủ đạo vào đà tăng của VN-Index khi độ rộng rất tốt với 20 mã tăng/8 mã giảm và chỉ số cũng tăng 0,64%. Hai mã đầu đàn là GAS tăng 3,99% và VNM tăng 1,57%. Mức tăng mạnh chưa từng thấy kể từ đầu tháng 4/2017 đã đưa giá GAS lên đỉnh 7 tháng. GAS cũng lọt vào nhóm cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường với gần 91,9 tỷ đồng.
VNM và GAS giúp VN-Index có được 2,7 điểm hay 0,43% điểm tăng. Hai mã này gánh VN-Index là chính, nhưng nếu có được VCB, BID, CTG chỉ cần tham chiếu, chỉ số cũng có thể bay cao thêm 0,15% nữa. Với đà tăng mạnh hơn ở điểm số, thị trường rất có thể sẽ có một ngày bùng nổ.
Quả thực cổ phiếu đã tăng giá rất tốt hôm nay, chỉ là không khiến VN-Index bay cao mà thôi. HSX đóng cửa với 174 mã tăng/102 mã giảm và 113 cổ phiếu tăng trên 1%. Rõ ràng là đà tăng mạnh xuất hiện ở cổ phiếu. Giao dịch cực nóng lại xuất hiện ở hàng loạt mã: HAI, QBS, TSC, APG, PTL, TNT, VHG, CDO, HAR, KMR…
Bản thân các blue-chip cũng đóng góp nhiều cổ phiếu đạt mức tăng quá 1% như BVH tăng 1,19%, CII tăng 4,19%, DHG tăng 1,77%, DPM tăng 2,55%, GAS tăng 3,99%, GMD tăng 1,07%, PVD tăng 1,11%, SBT tăng 2,27%, VIC tăng 1,19%, VNM tăng 1,57%.
So với phiên phục hồi hôm qua, thị trường đã có được đà tăng tốt hơn nhiều về giá lẫn độ rộng. Dấu hiệu nóng trở lại của các mã đầu cơ thể hiện mức độ quan tâm lớn trở lại và chấp nhận rủi ro cao.
Điều duy nhất khiến phiên tăng hôm nay chưa trọn vẹn là thanh khoản lại tiếp tục giảm nhẹ. Giá trị giao dịch khớp lệnh toàn thị trường hôm nay đạt 3.796,9 tỷ đồng, thấp hơn hôm qua 5,4%. Tổng giá trị giao dịch đạt 4.135,6 tỷ đồng, giảm 16%.
Bù lại, các cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường tính theo dòng tiền lại hầu hết là các cổ phiếu tăng giá: NVL, HBC, HPG, CII, GAS, ROS, DST…
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục có một ngày giao dịch rất sôi động. Nổi bật là thỏa thuận ròng 1,54 triệu VCI trị giá hơn 91,1 tỷ đồng. DPM cũng được mua gần 24,8 tỷ đồng giá trị cổ phiếu. VNM được mua 63,4 tỷ đồng, tuy nhiên cũng bị bán ra khoảng 28 tỷ đồng giá trị cổ phiếu. Danh sách mua ròng rất dài, nổi bật là ASM, HCM, BCG, VIC, EIB, KDC, KDC, FIT… Danh sách bán ròng cũng không kém với nhiều blue-chips bị bán lớn như CII, SSI, PPC, PVD, VCB, HSG, CTG, HPG, KBC, FLC, DXG.
Tính chung cả thỏa thuận, sàn HSX vẫn được mua ròng khoảng 59 tỷ đồng, HNX bị bán ròng hơn 5 tỷ đồng.
Một đợt ép xuống cực mạnh kết thúc bằng một nhịp đảo chiều tăng cũng mạnh không kém. Diễn biến thị trường hôm nay bộc lộ lực cầu tiềm ẩn quanh mốc 1600 điểm khá tốt, dù vẫn nên kiểm chứng thêm nữa vì nhiều lệnh mua đã rớt lại ở nhịp đánh thốc lên cuối cùng.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: