16:42 16/04/2015

Chứng khoán ngày 16/4: Khối ngoại vơ vét cổ phiếu

Lan Ngọc

VN-Index tiếp tục có thêm một phiên vọt mạnh nữa nhờ các blue-chips tăng rất khỏe

VN-Index vẫn đang được blue-chips nâng đỡ.
VN-Index vẫn đang được blue-chips nâng đỡ.
VN-Index tiếp tục có thêm một phiên vọt mạnh nữa nhờ các blue-chips tăng rất khỏe. Những mã này lại nhận được dòng tiền lớn đổ vào, trong đó nước ngoài mua không ngừng nghỉ.

Rổ VN30 hôm nay đã ghi nhận con số mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài lên tới 145,7 tỷ đồng, cao nhất 19 phiên. Hai phiên đầu tuần khối ngoại mua cũng khá lớn, nhưng vẫn chỉ loanh quanh 100 tỷ đồng. Hôm nay thực sự là một ngày giải ngân tưng bừng hiếm có vì con số vốn vào ròng nói trên chỉ thua phiên đảo danh mục ETF.

Tổng giá trị cổ phiếu khối này mua vào tại rổ VN30 lên tới 219,5 tỷ đồng, nghĩa là chiếm khoảng 28% giá trị khớp của rổ. Đây là một sức mua rất lớn. VN30 trong 4 phiên tuần này đã nhận được lượng vốn ròng 462,5 tỷ đồng chỉ tính riêng khớp lệnh.

Rõ ràng là khối ngoại đang rót vốn vào rất mạnh, tập trung tại các blue-chips. Như hôm nay, VN30 hút khoảng 72% lương vốn ròng tại HSX. Đó là chưa kể đến rổ này còn thiếu GAS, BID, CTG. GAS được mua ròng 2,8 tỷ, BID mua ròng 20,3 tỷ và CTG là 1,1 tỷ đồng.

Khẩu vị giao dịch của khối ngoại hôm nay cũng có một số thay đổi. PVD vẫn là mã được vét mạnh nhất, khoảng 50,6 tỷ đồng mua và 24,6 tỷ đồng ròng. Mức giao dịch này lớn hơn về quy mô mua so với hôm qua (30,8 tỷ) nhưng lại giảm về giá trị ròng (30,5 tỷ). Khối này đã có động thái chốt lời ngắn hạn mặc dù PVD vẫn mất thanh khoản ở giá kịch trần.

Có thể thấy PVD là cổ phiếu duy nhất thực sự mạnh ở dòng dầu khí. GAS hôm qua được mua 19,7 tỷ và mức ròng 10,5 tỷ thì hôm nay chỉ còn được mua 2,8 tỷ và vào ròng hơn 2,7 tỷ. GAS “co giật” đáng kể trong phiên theo hướng đuối dần, từ mức tăng cao nhất 69.500 đồng lùi về tham chiếu 67.500 đồng lúc đóng cửa.

Các cổ phiếu dầu khí khác cũng có sự suy yếu tương tự, chỉ khác là khoảng cách so với tham chiếu. PVS vẫn tăng 1,19%, PVC tăng 1,7%, PVB tăng 2,22%, PGS tăng 0,5%. Mức tăng này không phải là mức tăng tốt nhất của các mã dầu khí.

Trong nhóm ngân hàng, CTG cũng bị chốt lời. Quy mô mua vào của khối ngoại thực ra là tăng, với 11,3 tỷ đồng hôm nay so với 8,3 tỷ đồng hôm qua. Tuy nhiên hôm qua khối ngoại chỉ mua, còn hôm nay đã quay ra bán lớn. Mức vốn ròng tại CTG bốc hơi gần hết, chỉ còn hơn 1,1 tỷ đồng.

BID, VCB là hai mã ngân hàng được khối ngoại hỗ trợ tốt nhất, tăng cả quy mô mua lẫn tăng mức vốn vào ròng. BID nhận được 20,3 tỷ đồng giá trị ròng còn VCB là 18,9 tỷ đồng.

Các cổ phiếu khác nhận được lượng vốn ròng khớp lệnh từ 10 tỷ đồng trở lên bao gồm HHS, KBC, DPM, HSG, HAG.

Phía bán, HPG vẫn dẫn đầu với mức vốn chảy ra ròng là gần 6,7 tỷ đồng, giảm đáng kể so với 15,9 tỷ đồng hôm qua. VIC đã thoái khỏi áp lực bán ròng của phiên trước, được mua ròng hôm nay 7,7 tỷ. NBB, VHG, CSM, CNG là những mã khác bị bán ròng lẻ tẻ.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng có một phiên mua vào khá mạnh. HUT, SHB, VCG, KLS, VND là những mã được mua tốt. Tuy nhiên sàn này vốn chỉ có một phần nhỏ vốn ngoại hoạt động. Tổng giá trị mua chỉ khoảng 28,2 tỷ đồng, vốn vào ròng là 17,6 tỷ.

Riêng tại HSX, vốn ngoại có một ngày đột biến. Quy mô mua khớp lệnh tăng 59% về khối lượng và 49% về giá trị. Khoảng 311,9 tỷ đồng được tung vào thị trường hôm nay chưa kể thỏa thuận là con số lớn chỉ sau phiên tái cân bằng ETF. Nếu loại những ngày giao dịch này, số vốn nói trên là kỷ lục kể từ tháng 9 năm ngoái. Mức vốn ròng vào HSX là 201,4 tỷ đồng và thêm 1,7 tỷ đồng thỏa thuận nữa.