16:57 26/11/2014

Chứng khoán ngày 26/11: Bán tháo cổ phiếu đầu cơ

Lan Ngọc

Thị trường bất ngờ chuyển biến từ thái cực này sang thái cực khác chỉ qua giờ nghỉ trưa

VN-Index bẻ hướng bất ngờ chiều nay.
VN-Index bẻ hướng bất ngờ chiều nay.
Thị trường bất ngờ chuyển biến từ thái cực này sang thái cực khác chỉ qua giờ nghỉ trưa. Bao nhiêu niềm hào hứng sáng nay vụt tắt khi nhà đầu tư phải chứng kiến một đợt xả hàng ồ ạt hiếm có vào buổi chiều.

Từ cổ phiếu cơ bản đến những mã đầu cơ, bất kể sáng tăng tốt bao nhiêu, sang phiên chiều đều bị bán tháo. Ảnh hưởng nặng nhất vẫn là các cổ phiếu đầu cơ. Diễn biến giá tiếp tục thể hiện một thực tế dù ít được thừa nhận, rằng áp lực giảm đòn bẩy đang diễn ra.

Chẳng có lý gì giá đang tăng đột nhiên quay đầu giảm. Đó phải là kết quả của hành động bán ra cực lớn. Toàn bộ các chỉ số thị trường chiều nay chìm trong sắc đỏ, điều không thể tưởng tượng được nếu nhìn vào giao dịch phiên sáng.

Các cổ phiếu đầu cơ lớn tiếp tục là những mã giao dịch nhiều nhất thị trường hôm nay, nhưng thay vì hành động mua đẩy giá lên hôm qua là hoạt động xả hàng ồ ạt. Giá không chỉ từ tăng chuyển sang giảm mà còn giảm sàn. Đó là kết quả của hành động cắt lỗ với mức độ quyết liệt hiếm có.

Nhìn vào KLF, cổ phiếu được coi như tiên phong của dòng tiền đánh lên hôm qua. Bất chấp những thông tin cắt giảm margin từ phía công ty chứng khoán, KLF phiên trước vẫn tăng 2,9%. Sáng nay cổ phiếu này vẫn tiếp tục tăng giá trong một nhịp ngắn nữa, trước khi bị xả hàng tới tấp.

Tổng khối lượng bán ra thành công ở KLF phiên này lên tới 16,5 triệu cổ phiếu. Khối lượng này sẽ không đáng kể gì, nếu không tính đến mức giá giảm sàn 9,72% của KLF. Với giá thấp nhất 11 phiên, hàng triệu cổ phiếu không thể gọi là chốt lời được mà là cắt lỗ. 

Một cổ phiếu khác là FLC, hôm nay cũng bắt đầu chịu tác động tiêu cực của việc cắt giảm margin. Ít nhất nhà đầu tư đã không còn đủ tiền để nâng đỡ giá nữa, FLC sụt giảm 4,92%, mức giảm mạnh nhất 29 phiên với quy mô chuyển nhượng 345,6 tỷ đồng. 

Độ rộng thị trường với 299 mã giảm/140 mã tăng là bằng chứng rõ nhất của hoạt động cắt lỗ. Giá trị khớp lệnh phiên chiều nay tăng vọt lên 2.273,9 tỷ đồng, cao chưa từng có trong 10 tuần trở lại đây. Đáng tiếc là lượng vốn rất lớn này có được là do hoạt động xả hàng: VN-Index đóng cửa giảm 1,68%, VN30-Index giảm 1,08%, HNX-Index giảm 1,57%, HNX30-Index giảm 2,68%.

Các đợt bán lớn chiều nay nhằm vào đồng loạt các cổ phiếu blue-chips lẫn các mã đầu cơ lớn. Đó là hành động thoát ra có chủ ý. Điều này đã tạo nên sự hoảng loạn nhất định trên toàn bộ các cổ phiếu. Hơn 2.000 tỷ đồng cố gắng thoát ra chiều nay không phải là một sự ngẫu nhiên.

VN-Index đóng cửa đã xuống 576,04 điểm, tức là dưới mức đáy thấp nhất của ngày 28/10. Đây là một biến động xấu cho những nhà đầu tư phân tích theo chỉ số. 

Điểm tựa tâm lý cuối cùng là lực mua của nhà đầu tư nước ngoài, hôm nay cũng tắt vụt. Quy mô xả quá lớn ở GAS, KDC, PVD, HPG đã đẩy bị thế giao dịch thành bán ròng 35,8 tỷ đồng ở HSX. Rổ VN30 bị bán ròng 36,8 tỷ đồng.