17:37 27/06/2016

Chứng khoán ngày 27/6: Khối ngoại vẫn mua ròng

Lan Ngọc

Thông tin được chờ đợi nhất trong ngày hôm nay có lẽ là liệu nhà đầu tư nước ngoài có tháo chạy hay không

VN-Index đã phục hồi dần về cuối phiên nhưng thanh khoản sụt giảm nhiều - Ảnh: TVSI.
VN-Index đã phục hồi dần về cuối phiên nhưng thanh khoản sụt giảm nhiều - Ảnh: TVSI.
Thông tin được chờ đợi nhất trong ngày hôm nay có lẽ là liệu nhà đầu tư nước ngoài có tháo chạy hay không. Rất mừng là khối ngoại vẫn mua ròng trên cả hai sàn.

Thị trường hôm nay vẫn chịu rất nhiều áp lực bán ra, thậm chí có thêm một nhịp hoảng loạn nữa. Đó là nhịp rơi sớm trong buổi sáng, đẩy VN-Index tụt xuống tận 608,26 điểm, giảm 2,02% so với tham chiếu. Tiếp sau đó là một nhịp hồi ngắn, nhưng cuối phiên sáng lại có thêm một đợt giảm nữa lấn sang khoảng 30 phút đầu phiên chiều. May mắn là VN-Index chỉ tụt xuống thấp nhất 613,07 điểm trong thời gian này.

Trong 3/4 thời gian còn lại của phiên chiều, thị trường phục hồi khá hồi hộp. Tuy thanh khoản không mạnh, nhưng hiệu quả giá lại đáng kể hơn. Bất ngờ là lúc đóng cửa, một nỗ lực đạt được thành công ở vài cổ phiếu lớn đã kéo luôn VN-Index vượt tham chiếu, dù chỉ tăng có 0,08%, hay 0,5 điểm so với tham chiếu.

Điểm số thì tăng rất ít nhưng đó là một kết quả đáng coi là thành công nếu nhìn từ đáy giảm 2,02%. Chỉ số đã có mức phục hồi mạnh mẽ.

Tuy nhiên, độ rộng vẫn không thật sự tốt: 257 mã giảm/173 mã tăng. Bản thân VN-Index tăng nhưng sàn HSX vẫn ghi nhận 148 mã giảm/77 mã tăng. Chỉ có VN30 là khá hơn nhờ 14 mã giảm/10 mã tăng và chỉ số tăng 0,28%.

Vai trò kéo điểm số đáng kể nhất hôm nay chính là các mã dầu khí. Giá dầu có hành trình phục hồi khá ngoạn mục hôm nay là điều rất bất ngờ. Cổ phiếu dầu khí tỏ ra mạnh mẽ nhất và bám rất sát giá dầu.

GAS ban đầu cũng bị bán ra rất mạnh, giá có lúc giảm 3,33%. Nhưng khi giá dầu phục hồi, chưa cần tăng, GAS đã quay lại được tham chiếu trong phiên chiều. Tới lúc đóng cửa, GAS bất ngờ có cung cầu rất kém, khiến cho vài ngàn cổ phiếu cũng thay đổi được giá và mã này tăng 0,83%. PVD có vẻ thực chất hơn, giá tăng 2,31% và thanh khoản lọt vào Top5 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất sàn HSX.

Các mã dầu khí ở HNX cũng tương đối mạnh như PVG, PVB, PLC nhưng lại thiếu PVS. Cổ phiếu này chỉ trụ được ở tham chiếu.

Giá dầu cho tới sau giờ giao dịch của thị trường Việt Nam lại đang giảm trở lại. Nếu giá dầu chỉ phục hồi mang tính kỹ thuật thì khả năng kéo điểm số của các cổ phiếu dầu khí sẽ hạn chế đáng kể.

Hai mã trụ đáng chú ý khác hôm nay là BVH và VIC. VIC do là ngày điều chỉnh giá kỹ thuật nên thực tế là tăng 3,42% so với giá tham chiếu mới. BVH tăng tốt 1,71%. Những cổ phiếu tầm trung khác tăng là HPG tăng 0,52%, HSG tăng 1,55%, KDC tăng 1,46%, KBC tăng 1,94%.

Các blue-chips phục hồi tốt hôm nay thật ra không có nhiều tác động của nhà đầu tư nước ngoài. PVD và GAS là hai mã được mua khá nhất với 12,2 tỷ đồng và 8,3 tỷ đồng khớp lệnh trực tiếp. Quy mô mua vào chỉ chiếm 26% ở PVD và 57% ở GAS. Tuy nhiên, cú đẩy giá giúp GAS tăng lại do nhà đầu tư trong nước thực hiện.

Khối ngoại vẫn xả lớn VNM là điều lo ngại nhất trong giao dịch của khối này. Khoảng 33,7 tỷ đồng giá trị cổ phiếu được bán thẳng ra qua khớp lệnh và toàn khớp dưới tham chiếu. VNM không giảm lúc đóng cửa là nhờ lực mua tương đối tốt đẩy giá lên, nhưng chỉ vừa đủ để tạo giá tham chiếu.

Khối ngoại đã không bán ra nhiều trong ngày hôm nay. Tổng hợp giao dịch khớp lệnh hai sàn thì mức bán ra chỉ là 102,7 tỷ đồng, trong khi mua vào 172 tỷ đồng. Như vậy, dòng vốn ngoại chưa có biến động gì đáng kể, mặc dù cả mua lẫn bán đều giảm cường độ rất nhiều.

Thanh khoản hôm nay hơi thấp, đặc biệt là phiên chiều, khi thị trường phục hồi. Cả phiên mức giao dịch khớp lệnh chỉ đạt 2.205,1 tỷ đồng, thấp nhất 21 phiên. Riêng buổi chiều, giao dịch chỉ đạt 976,9 tỷ đồng, trong khi VN-Index đi lên tới gần 1,3% so với phiên sáng.