
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Lan Ngọc
10/11/2016, 12:06
Thị trường “tăng trả bữa” trong sáng nay khi nhà đầu tư nhận thấy mối lo ngại dường như đã bị khuếch đại
Thị trường “tăng trả bữa” trong sáng nay khi nhà đầu tư nhận thấy mối lo ngại dường như đã bị khuếch đại. Đà tăng giá áp đảo toàn thị trường và VN-Index tăng gần 1%.
Thị trường chứng khoán toàn cầu đêm qua và sáng nay đều tích cực, khác xa với các bản báo cáo dự đoán tình hình “tối tăm” nếu như ông Donald Trump thắng cử được các tổ chức tài chính lớn tung ra. Ngay cả thị trường Mỹ đêm qua cũng tăng mạnh, chứng khoán châu Âu đều nhảy hơn 1% còn châu Á sáng nay xanh mướt với thị trường Nhật tăng trên 6%...
Tâm lý nhà đầu tư chuyển từ thái cực nọ sang thái cực kia, từ lo sợ hôm qua thành hào hứng mua vào sáng nay. Cả hai sàn có 288 cổ phiếu tăng giá với 25 mã kịch trần và 106 mã giảm với 17 mã sàn.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,93% lên 767,49 điểm. VN30 tăng 0,82% với 23 mã tăng/5 mã giảm. HNX-Index tăng 1,25%, HNX30 tăng 1,46%.
Tuy nhiên thị trường đã không giữ được phong độ ổn định, dù tăng suốt cả phiên sáng. Tâm lý hào hứng nhất là khoảng 40 phút đầu tiên, với mức tăng tối đa 1,14% ở VN-Index lên 677,93 điểm. Thị trường sau đó trồi sụt với các đợt chốt lời và dao động chậm hơn.
Thanh khoản duy trì khá thấp so với sáng hôm qua. Hai sàn mới khớp được 1.268,7 tỷ đồng, giảm 21%. Mặc dù vậy đây vẫn là mức giao dịch cao so với bình thường.
Các cổ phiếu lớn có được động lực tăng mạnh nhất là VNM tăng 0,86%, VCB tăng 1,25%. GAS tăng 0,75%, VIC tăng 0,47%, ROS tăng 5,37%. Ngược lại MSN giảm 0,77%, BVH giảm 0,77%.
Thị trường phục hồi tốt là điều bình thường khi cả thế giới cũng diễn biến như vậy. Nhà đầu tư không muốn bỏ lỡ một cơ hội như Brexit thứ hai khi cho rằng nếu cú sốc không dìm thị trường xuống sâu thì có khả năng tăng mạnh. Đặc biệt những nhà đầu tư đã lỡ bán ra ngày hôm qua đang chịu sức ép lớn.
Nhà đầu tư nước ngoài lại quay ra bán ròng sáng nay. Các cổ phiếu được mua tốt hầu như không phải là blue-chips, trừ VCB. Giao dịch bán ròng lớn xuất hiện tại KBC, CTG, HSG, PVD, MSN. Vài mã khác như VNM, FPT được giao dịch lớn cả hai chiều nên lượng vốn ròng không cao.
Tính chung ở HSX, khối ngoại đang bán ròng khoảng 27 tỷ đồng. HNX bị bán ròng khoảng 8,6 tỷ đồng.
VN-Index chốt phiên sáng nay tương đương với mức đóng cửa ngày 8/11 vừa qua và thanh khoản cũng không quá chênh lệch. Trong khi đó VN30-Index lẫn VNAllshares đều yếu hơn phiên ngày 8/11 và cả hai chỉ số chính ở HNX cũng như vậy.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Dao động cực nhỏ tiếp tục được duy trì trong phiên chiều nay bất chấp có thêm lượng cổ phiếu bắt đáy có lãi về tài khoản. Đây là tín hiệu tốt khi nhà đầu tư không muốn lướt sóng nhanh nữa.
Nông sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: