12:09 10/06/2015

Chứng khoán sáng 10/6: Dầu khí nổi lên, ngân hàng chìm nghỉm

Lan Ngọc

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục rơi vào nhịp điều chỉnh đã gây hại không nhỏ đến thị trường sáng nay

VN-Index lúc thấp nhất bị nhóm ngân hàng "dìm" qua cả ngưỡng 570 điểm.<br>
VN-Index lúc thấp nhất bị nhóm ngân hàng "dìm" qua cả ngưỡng 570 điểm.<br>
Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục rơi vào nhịp điều chỉnh đã gây hại không nhỏ đến thị trường sáng nay, nhưng may mắn là các mã dầu khí quay trở lại nâng đỡ.

Tác động lớn nhất của các cổ phiếu ngân hàng thể hiện ở HSX, tạo nên một phiên sáng thảm bại của VN-Index. Chỉ số này nửa sau của phiên rơi khá sâu với điểm số thấp nhất thủng luôn 570, còn 569,59 điểm. Tuy nhiên về cuối phiên đã có một chút phục hồi, lên 570,83 điểm, thu hẹp mức giảm còn 0,63%.

Nhóm ngân hàng hầu hết điều chỉnh sang phiên thứ hai liên tục và mức rơi hôm nay khá lớn: VCB giảm 1,58%, lúc VN-Index tạo đáy còn giảm tới 3,17%. CTG giảm 2,04%, BID giảm 1,89%, EIB giảm 2,21%, STB giảm 0,55%, MBB, SHB tham chiếu, ACB giảm 2,74%.

Các cổ phiếu hàng đầu trong nhóm này tiếp tục thể hiện đỉnh ngắn hạn một cách rõ ràng hơn khi các phiên đảo chiều tăng đều suy yếu nhanh chóng sau đó và thanh khoản sụt giảm. Những mã tăng trễ nhịp như ACB cũng bắt đầu giảm mạnh. Nhóm ngân hàng rơi vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn là điều xấu nhất cho thị trường lúc này.

Phiên hôm nay chỉ có các mã dầu khí nổi lên khá tốt, nhất là HNX, triệt tiêu bớt phần nào tác động của nhóm ngân hàng và khá nhiều mã khác giảm giá. Đà tăng mạnh của giá dầu hôm qua và sáng nay giúp GAS có lúc tăng 1,6%, nhưng về cuối phiên đã bị bán kỹ thuật xuống tham chiếu. PVD giảm 0,94%. Sàn HSX mất đi sức mạnh của GAS mới dẫn đến mức giảm 0,63% ở VN-Index, còn VN30 chỉ giảm 0,16%.

HNX-Index kể cả khi ACB giảm sâu, cũng chỉ mất 0,62%. PVS tăng 0,73%, PVG tăng 0,89%, PVC tăng 2,25%, PVB tăng 1,2%, PGS tăng 0,45%...

Dầu khí là nhóm cổ phiếu trụ chính trên sàn này trong khi độ rộng của HNX30 khá tệ: 15 mã giảm/9 mã tăng: VCG giảm 0,72%, SHS giảm 1,16%, SCR giảm 1,27%, KLS giảm 1,05%...

Độ rộng thị trường nói chung là thu hẹp trong phiên sáng, khẳng định một nhịp điều chỉnh nữa lại diễn ra. HSX ghi nhận 133 mã giảm/58 mã tăng, VN30 có 17 mã giảm/5 mã tăng. Toàn sàn HNX có 96 mã giảm/70 mã tăng.

Những biến động bất thường xuất hiện tại HHS, JVC, trong đó HHS mới phiên sáng đã khớp 4,28 triệu cổ, tương đương 114,3 tỷ đồng. Giá giảm sàn sang ngày thứ hai liên tục. Nhà đầu tư đang chốt lời ồ ạt ở HHS sau khi xuất hiện thông tin sẽ tăng vốn và lợi nhuận đầu cơ ngắn hạn gần 83% chỉ trong vòng hơn 2 tháng.

JVC cũng đang dư bán sàn hơn 4,33 triệu cổ phiếu sau khi xuất hiện những tin đồn bất lợi. Cổ phiếu này chỉ trong 2 ngày đã đánh mất hết cả mức tăng trong tháng 5.

Cả hai sàn đang có 96 cổ phiếu sụt giảm từ 2% trở lên, cho thấy mức điều chỉnh là tương đối mạnh. Tuy nhiên các blue-chips trừ nhóm ngân hàng lại giảm khá nhẹ.

Thanh khoản sáng nay vẫn khá tốt, đạt 1.480,3 tỷ đồng, có giảm 12% so với sáng hôm qua và là phiên sáng thấp nhất kể từ đầu tuần. Tuy nhiên mức này cũng không phải là kém vì quy mô khớp trung bình các phiên sáng tuần trước chưa tới 1.400 tỷ đồng/phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì một sức mua hạn chế. HSX nhận được 58 tỷ đồng mua vào, giảm nhẹ 4% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên một số cổ phiếu trọng điểm vẫn được giải ngân đều. SSI đang dẫn đầu với gần 24,5 tỷ đồng giá trị mua, chiếm hơn 45% thanh khoản của cổ phiếu này, giá đứng tham chiếu.