
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Lan Ngọc
11/03/2015, 12:12
Cổ phiếu PVB sáng nay bất ngờ giao dịch cực lớn ngay sau khi cổ đông lớn là GAS bắt đầu thoái vốn
Cổ phiếu PVB sáng nay bất ngờ giao dịch cực lớn ngay sau khi cổ đông lớn là GAS bắt đầu thoái vốn. Đây là lần thứ 3 GAS đăng ký bán ra PVB.
Khoảng 4,61 triệu cổ phiếu PVB đã được giao dịch trong phiên sáng, tương đương xấp xỉ 141 tỷ đồng giá trị. Đây là quy mô khớp lệnh lớn chưa từng có trong lịch sử niêm yết của PVB. Phiên đạt thanh khoản lớn nhất từ trước tới này cũng chỉ khoảng 7320.000 cổ phiếu.
Không những giao dịch rất lớn, PVB còn tăng giá kịch trần lên mức 35.200 đồng. Ngày 3/3 vừa qua, GAS đã đăng ký bán ra 5,09 triệu cổ phiếu PVB và thời gian thực hiện từ ngày 9/3.
Hai phiên ngay sau khi giao dịch bán nói trên có thể thực hiện, PVB đã sụt giảm mạnh liên tục 17%. Hôm nay PVB phục hồi cực mạnh với thanh khoản rất cao và rất có triển vọng giao dịch của GAS có thể thực hiện được. Đây là lần thứ 3 GAS đăng ký bán ra khối lượng nói trên. Hai lần trước theo kế hoạch được giao dịch vào tháng 1 và tháng 2 nhưng đều không thành công.
PVB đột biến thanh khoản đã làm đảo lộn mức thanh khoản chung trên sàn HNX. Riêng cổ phiếu này đã chiếm khoảng 37% giá trị sàn. Sáng hôm qua PVB khớp chưa tới 8,8 tỷ đồng. Tổng giá trị khớp lệnh của HNX nhờ đó tăng 24% so với phiên trước.
Sàn HSX ngược lại, chứng kiến sự thoái lui về thanh khoản của FLC. Cổ phiếu này giảm giá 0,86% và chỉ khớp chừng 48,9 tỷ đồng. Sáng hôm qua FLC khớp 246,2 tỷ đồng. Thanh khoản lớn nhất sàn này là STB cũng chỉ khớp xấp xỉ 60 tỷ đồng. Quy mô giao dịch khớp lệnh của HSX tính chung giảm khoảng 9% so với sáng hôm qua.
Nhờ có sự bù đắp qua lại giữa FLC và PVB nên cả hai sàn không sụt giảm thanh khoản so với phiên trước. Tuy nhiên các cổ phiếu còn lại nhìn chung giao dịch chậm và kém về thanh khoản. Giá cũng không có sự cải thiện đáng kể nào. Độ rộng hai sàn vẫn khá hẹp: HSX chỉ có 61 mã tăng/109 mã giảm. HNX có 36 mã tăng/104 mã giảm.
VN-Index đang giảm 0,21% so với tham chiếu. Mức giảm này đã là khá tích cực do sàn này có một đợt phục hồi tương đối tốt trong những phút trước giờ nghỉ. Thời điểm 10h30, VN-Index giảm tới 0,54%.
Chỉ số chính của thị trường giảm mạnh do tác động từ các cổ phiếu dầu khí mà tiêu biểu là GAS giảm 1,27%, PVD giảm 1,74%. Một số cổ phiếu ngân hàng tăng nhẹ nhưng không đủ sức mạnh: VCB tăng 0,27%, BID tăng 0,55%, CTG tăng 0,53%. Riêng STB tăng 4,04%, đột biến, nhưng vốn hóa lại hơi nhỏ.
Giao dịch của STB cũng là một biến động khá đặc biệt. Cổ phiếu này hôm qua vừa giảm 1%. Mức tăng rất tốt đi kèm với thanh khoản lớn nhất kể từ phiên chạm đáy ngày 29/12/2014 đã đưa giá lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. STB là một ngoại lên trong xu thế giao dịch kém của các cổ phiếu ngân hàng gần đây.
Cả hai sàn sáng nay giao dịch khá yếu giống sáng hôm qua. Mức giảm giá tuy rộng nhưng lại không sâu. VN30-Index vẫn đang tăng nhẹ 0,06%, HNX-Index giảm 0,46%, HNX30-Index giảm 0,36%. Thị trường không thực sự có nhóm cổ phiếu lớn nào nâng đỡ, ngoài vài mã ngân hàng ở HSX nhưng mức độ cũng không đáng kể.
Trong rổ HNX30, ngoài PVB kịch trần, chỉ có ACB, BVS, ICG là tăng giá. Nhóm dầu khí ở sàn này cũng ổn định, chỉ có PVS giảm nhẹ 0,37%, PGS giảm 0,35%, còn lại là tham chiếu.
Nhìn chung điểm số giảm sáng nay có phần nhiều hơn tương quan giá thực tế do ảnh hưởng của một số cổ phiếu lớn. Các chỉ số hẹp được điều chỉnh vốn hóa đều giảm với mức độ nhẹ hơn. Thanh khoản vẫn khá yếu và giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chậm. Rổ VN30 nhận được chưa tới 19 tỷ đồng giá trị mua vào, nhỉnh hơn sáng hôm qua không đáng kể.
Nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp tục kéo VNI về vùng đỉnh lịch sử 1800 mà không “phối hợp” với nhóm ngân hàng để nới rộng biên độ rung lắc. Tuy nhiên cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh mạnh hơn, khả năng cao sẽ dẫn đến một nhịp mở biên độ mới.
VIC vẫn duy trì được giá kịch trần chiều nay trong khi 3 trụ khác là VHM, VPL và GAS mạnh thêm giúp VN-Index duy trì độ cao. Tuy nhiên số lớn cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh, giá “chìm” sâu hơn.
Mức tăng kịch trần của VIC sáng nay đã đóp góp tới gần 13 điểm trong tổng mức tăng 14,17 điểm của VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện bức tranh hoàn toàn khác với số cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi số tăng. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng cao độ với tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức thấp nhất 12 phiên.
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: