
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Lan Ngọc
11/09/2017, 12:07
Thị trường vẫn đang được níu giữ nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn và các chỉ số đang xanh trên sàn HSX. Độ rộng đang rất hẹp
Thị trường vẫn đang được níu giữ nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn và các chỉ số đang xanh trên sàn HSX. Độ rộng đang rất hẹp.
VN-Index chốt phiên sáng đã gần mất sạch đà tăng nửa đầu phiên, nhưng chỉ số vẫn được đỡ trên tham chiếu 0,12% hay 0,94 điểm. VN30-Index cũng rơi tương tự, nhưng vẫn đang tăng 0,17% hay 1,32 điểm.
Trong khi đó sàn HNX đang giảm 0,39% ở HNX-Index và giảm 0,38% ở HNX30-Index.
Nhà đầu tư vẫn không được lợi nào đáng kể trong tình trạng thị trường hiện tại. Sàn HSX ghi nhận chỉ có 82 mã tăng nhưng 154 mã giảm. Trong đó 75 cổ phiếu đang giảm trên 1%. Rổ Vn30 cân bằng hơn một chút với 11 mã tăng/15 mã giảm.
Các cổ phiếu trụ đang gồng mình đỡ chỉ số tương tự các phiên trước. Đối với VN-Index, VCB tăng 1,72%, MSN tăng 3,01%, SAB tăng 0,82% là 3 cổ phiếu có công lớn nhất.
Đối với VN30-Index, MSN dẫn đầu, tiếp đó là MWG tăng 2,01%, VCB, SAB và FPT tăng 0,63%. Do cách thức tính toán của VN30-Index khác với VN-Index nên VCB không phải là cổ phiếu ảnh hưởng nhất.
Sàn HNX chỉ có duy nhất VCS tăng 1,73% là đáng kể, nhưng ACB lại giảm 0,71%, SHB giảm 1,28%, PVS giảm 1,2%. Nói tóm lại HNX không có trụ để đỡ như HSX.
Với độ rộng cũng hẹp ở rổ VN30, các blue-chips giao dịch cũng không thật sự mạnh. VIC sau khi vươn lên đỉnh cao đã bị bán mạnh hơn, giá đang giảm 1,58%. VIC tuần này sẽ bị các quỹ ETF xả lớn. HPG đang giảm 0,83% cũng là cổ phiếu khhiến VN30-Index mất nhiều điểm nhất chỉ sau VIC. HPG đối với VN-Index khá nhỏ, nhưng với VN30-Index lại rất lớn. Sáng nay HPG còn ảnh hưởng mạnh hơn cả VNM giảm 0,4% đối với chỉ số nhóm này.
Với độ rộng rất hẹp - sàn HNX cũng chỉ có 57 mã tăng/96 mã giảm - thị trường đang trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Tuy nhiên các chỉ số đang dần phản ánh sức nặng của số đông cổ phiếu giảm giá. VN-Index lúc cao nhất khoảng 9h41 tăng tới 0,53% so với tham chiếu. Vn30 đạt đỉnh lúc 10h20 tăng 0,61% so với tham chiếu. Toàn bộ thời gian sau khi đạt đỉnh, các chỉ số đã trượt dốc rất nhanh.
Thanh khoản sáng nay tăng nhẹ hơn 6% so với sáng phiên trước, đạt 1.908,2 tỷ đồng. ROS giao dịch tăng khoảng 5% so với sáng thứ Sáu và vẫn là cổ phiếu tạo thanh khoản chính. Tuy nhiên với đa số cổ phiếu giảm giá, áp lực bán tăng lên đẩy rất nhiều cổ phiếu khác tăng giao dịch. Nếu trừ giao dịch của ROS, giá trị khớp sáng nay đã tăng tới 26%.
Nhà đầu tư nước ngoài bước vào tuần tái cơ cấu danh mục nhưng đang mua nhiều hơn. Tuy nhiên giá trị lớn chủ yếu là do MSN. Khối này đã thỏa thuận tới 1,3 triệu MSN trị giá 69,2 tỷ đồng. Không nhiều cổ phiếu còn lại được mua ròng đáng kể như SBT, BID, SSI. Phía bán VNM nằm trong số bị bán ròng cùng với NVL, BMP, HSG. Tính chung HSX được mua ròng khoảng 29 tỷ đồng, HNX mua ròng 2 tỷ đồng. Sàn HSX nếu trừ đi thỏa thuận MSN thực ra là bán ròng khớp lệnh.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Nhóm cổ phiếu lớn đã điều chỉnh hôm nay nhưng nhờ khả năng xoay trụ nên ảnh hưởng điểm số giới hạn. Tuy nhiên cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm nhiều hơn tăng, thậm chí giảm khá mạnh. Biên độ giảm có vẻ chưa khiến người cầm tiền hài lòng nên thanh khoản suy yếu.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: