12:01 12/12/2014

Chứng khoán sáng 12/12: Dầu khí vẫn ám thị trường

Lan Ngọc

Chẵn 7 tuần thị trường mới lại có một phiên sáng giao dịch dưới 1.000 tỷ đồng

VN-Index lại mất lực về cuối phiên.
VN-Index lại mất lực về cuối phiên.
Dòng tiền càng ngày càng “đuội” trong khi các nỗ lực tăng của cổ phiếu dầu khí đa phần là thất bại. Thị trường vật vờ đi lên sáng nay rất thiếu lực.

Độ rộng hai sàn không phải là quá tệ, chốt phiên sáng HSX đang có 105 mã tăng/79 mã giảm, HNX có 80 mã tăng/59 mã giảm. Giao dịch nhìn về giá cũng khá khởi sắc ở nhiều cổ phiếu, nhưng thanh khoản đang là vấn đề nghiêm trọng.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay chỉ đạt 997 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với sáng hôm qua. Chẵn 7 tuần thị trường mới lại có một phiên sáng giao dịch dưới 1.000 tỷ đồng. Đó có thể là điều tốt nếu nhìn từ phía bán ra giảm, nhưng cũng không mấy tích cực khi nhìn vào giá tăng mà ít người mua.

Thực tế biến động giá phiên sáng là tăng dần, từ nhịp điều chỉnh sớm đầu phiên. VN-Index tốt nhất sáng nay đạt 553,63 điểm, tăng chừng 0,64% so với tham chiếu. HNX-Index đạt cao nhất 84,81 điểm, tăng 0,49%. Đó cũng là thời điểm độ rộng thị trường mở rộng nhất.

Ngoài số khá nhiều cổ phiếu cùng tăng giá, thị trường đi lên còn là nhờ nỗ lực phục hồi của các cổ phiếu dầu khí. GAS chẳng hạn, lúc VN-Index đạt đỉnh đã cố gắng leo qua được tham chiếu, tăng nhẹ 0,7%. PVD không tăng được nhưng tiến lên sát tham chiếu. PVS rất khá, tăng 0,37%, PVC tăng 2,03%...

Câu hỏi lớn lúc này là liệu nhóm cổ phiếu dầu khí đã tạo đáy được hay chưa. Do đó các biến động giá ở nhóm này dễ tác động đến tâm lý nói chung. Giao dịch ở nhóm này mạnh thì lệnh mua dễ dãi cũng xuất hiện ở các cổ phiếu khác.

Tuy nhiên những gì mà thị trường thể hiện trong 30 phút cuối lại cho thấy khả năng kịch bản giống hôm qua lặp lại: Độ rộng thị trường bắt đầu thu hẹp dần, giá điều chỉnh và chỉ số lao dốc, nhóm cổ phiếu dầu khi thất bại hoàn toàn trong nỗ lực tăng. 

VN-Index đến lúc tạm nghỉ đã suýt rơi xuống dưới tham chiếu. Chốt phiên sáng chỉ số này chỉ còn tăng 0,24% nhờ DPM, FPT, HAG, MSN, SSI, STB, VCB nâng đỡ. VN30-Index từ mức tăng 0,8% lúc cao nhất giờ chỉ còn tăng 0,42%. HNX-Index đã cắm đầu giảm 0,06%. HNX30-Index còn tăng 0,26%, một kết quả đáng thất vọng từ mức tăng 0,83% chỉ trước đó chừng 30 phút.

Độ rộng thu hẹp cho thấy áp lực bán tăng dần lên về cuối phiên sáng và bắt đầu tác động đến giá. Không chỉ là câu chuyện vốn hóa của các mã dầu khí, nhiều cổ phiếu trước đó xanh cũng đã lùi về tham chiếu hoặc đỏ. VN30 từ chỗ xanh mướt toàn bộ trừ PVD và 3 cổ phiếu khác tham chiếu. Lúc chốt phiên sáng, rổ này có tới 8 cổ phiếu giảm, 10 cổ phiếu tham chiếu và 12 mã tăng.

Những cổ phiếu dầu khí dẫn dắt sau những phút “lóe sáng” đã tắt phụt: GAS giảm 0,7%, PVD giảm 2,31%, PVS giảm 1,5%, PLC giamr 2,86%. Còn lại PGS tăng 0,68%, PVB tăng 3,17%, PVG tăng 2%. Những cổ phiếu còn tăng thực chất cũng là lùi giá so với đỉnh cao.

Diễn biến đuối dần của thị trường trong 30 phút cuối phiên xuất phát từ nguyên nhân quan trọng là nhà đầu tư đã ngần ngại mua vào ở ngày cuối tuần. Giá tăng nhưng thanh khoản rất kém và lực đỡ trên tham chiếu ở nhiều cổ phiếu quá đuối. Chính vì vậy khi lực bán tăng, giá dễ dàng bị ép trở lại tham chiếu hoặc giảm.

Lực bán của khối ngoại tại các mã dầu khí vẫn là ẩn số. Trên HNX, PVS xuất hiện lượng bán tới gần 1,3 triệu cổ. Lượng bán này chiếm khoảng 59% thanh khoản của PVS. Rõ ràng là khối ngoại vẫn đang tranh thủ xả ra. Tại HSX, không có số liệu bán của khối này và PVD đang được mua vào lớn. Tuy nhiên phải đến hết phiên mới rõ liệu lượng bán đến đâu.