Chứng khoán sáng 12/9: ROS giảm sốc, thị trường trầy trật phục hồi

Lan Ngọc

12/09/2017, 14:01

Thị trường đang có những diễn biến phục hồi sau phiên lao dốc hôm qua, các chỉ số cố gắng leo trở lại trên tham chiếu

VN-Index đang trồi sụt và phục hồi thiếu vững chắc.
VN-Index đang trồi sụt và phục hồi thiếu vững chắc.

Thị trường đang có những diễn biến phục hồi sau phiên lao dốc hôm qua, các chỉ số cố gắng leo trở lại trên tham chiếu. Tuy thế do ảnh hưởng của các trụ quá nhiều, VN-Index mới tăng nhẹ 0,04%.

Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường sáng nay đều giảm, nhưng gây bất ngờ chính là ROS. Cổ phiếu này đột ngột rơi ngay đầu phiên sau ít phút vào đợt khớp lệnh liên tục. ROS đã giảm thì thường rơi rất mạnh. Giá trong chớp mắt sụt xuống 112.400 đồng, chỉ còn cách sàn có 3 bước giá, giảm 6,72%.

ROS đến hôm nay mới có phiên giảm đầu tiên sau 22 phiên tăng liên tục với mức tăng khoảng 33%. Cổ phiếu này sau đó đã được chốt giữ mức giảm ở 5,56%, nhưng vẫn là mã khiến VN-Index giảm tới trên 0,9 điểm.

Đối với chỉ số VN30-Index, ROS không lớn, nhưng mức giảm sáng nay lại quá mạnh khiến chỉ số này bốc hơi khoảng 792,3 tỷ đồng vốn hóa, tương đương ROS làm mất 1,71 điểm.

Tác động của ROS còn lớn hơn cả các trụ khác đang trên đà giảm như VIC giảm 0,61%, GAS giảm 0,45%, SAB giảm 0,28%, HPG giảm 0,42%. Vn30-Index đang giảm 0,03% so với tham chiếu.

Điều khá tích cực trong phiên sáng nay chính là việc cổ phiếu bắt đầu phục hồi và thị trường duy trì được độ rộng khá tốt. Như vậy hiện tượng điều chỉnh vẫn đang diễn ra bó hẹp ở các trụ. HSX ghi nhận 129 mã tăng/96 mã giảm, VN30 có 15 mã tăng/11 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang giao dịch khá tốt phần nào làm giảm hiệu ứng của các trụ mất điểm. Bên HSX xuất hiện đột biến của MBB với mức tăng 1,56% và thanh khoản mới hết phiên sáng đã cao hơn cả ngày hôm qua, đạt 4,98 triệu cổ, tương đương 112,7 tỷ đồng.

VCB cũng đang tăng 0,4%, CTG tăng 0,27%, BID tăng 0,99%, EIB tăng 2,49%. Ở HNX có ACB đang tăng 1,45%. Riêng STB giảm 0,43%. Nhóm ngân hàng có vốn hóa khá cao trong VN-Index và HNX-Index, riêng MBB vốn hóa nằm trong Top 10 của VN30-Index, do đó sức đẩy là khá tốt. Tuy nhiên MBB cũng đang có biểu hiện đuối sức vì giữa phiên vẫn còn tăng tới 2,9%.

Sàn HNX có được sự nâng đỡ của ACB nên các chỉ số khá mạnh: HNX-Index đang tăng 0,56%, HNX30 tăng 0,46%. Thực ra độ rộng của sàn này cũng tốt: 80 mã tăng/ 68 mã giảm. HNX30 là 13 mã tăng/9 mã giảm.

Điều còn thiếu của phiên phục hồi này là thanh khoản đã không tăng được mà còn giảm. ROS có cú sụt giá đẩy thanh khoản lên cực lớn, tới gần 3,71 triệu cổ phiếu, tương đương 435 tỷ đồng. MBB cũng đột biến thanh khoản. Nếu tính tổng hợp cả các giao dịch đột biến này thì giá trị phiên sáng đạt 2.101,6 tỷ đồng, tăng 10% so với sáng hôm qua.

Tuy nhiên chỉ cần loại bỏ giao dịch của ROS thì phần còn lại của thị trường đã sụt giảm thanh khoản gần 4%. Nếu không tính cả MBB thì toàn thị trường lại sụt tới 6%. Như vậy thanh khoản sáng nay đã không thật sự tăng trên diện rộng mà chỉ do 1-2 mã tạo nên, còn lại giao dịch yếu đi.

Các quỹ ETF có vẻ đã bắt đầu giao dịch nhiều lên. Dễ thấy nhất là VIC và HPG – hai mã bị bán trọng điểm đợt này, đang xuất hiện lượng bán ròng lớn. Điều duy nhất giúp cân bằng các giao dịch cung của khối ngoại chỉ là MSN tiếp tục có thỏa thuận 1,3 triệu cổ. 

Rất ít mã được mua ròng lớn sáng nay, đáng kể chỉ là EIB, VCI, CII, PVT, HBC với giá trị cũng không lớn. Phía bán nhiều blue-chips lại bị xả mạnh như VCB, PVD, VIC, HPG, STB, CTG, GAS, ITA, DIG, DXG… Tính chung khối ngoại đang bán ròng trên HSX khoảng 22 tỷ đồng và nếu không tính giao dịch thỏa thuận 69,2 tỷ đồng của MSN thì mức bán ròng là rất lớn. HNX cũng bị bán ròng khoảng 6 tỷ đồng. 

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy