
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Lan Ngọc
13/03/2015, 12:13
Các cổ phiếu ngân hàng lớn sáng nay tiếp tục tăng giá nhưng không đủ để cứu vớt thị trường khỏi một phiên giảm điểm
Các cổ phiếu ngân hàng lớn sáng nay tiếp tục tăng giá nhưng không đủ để cứu vớt thị trường khỏi một phiên giảm điểm.
Thực ra cổ phiếu ngân hàng cũng có hạn chế về mức tăng giá quá nhẹ, đồng thời vài mã ngân hàng vẫn chìm nghỉm trong hàng chục blue-chips lớn khác giảm. Sức kéo và lực đẩy quá chênh lệch.
4/6 cổ phiếu ngân hàng niêm yết tại HSX sáng nay chốt phiên trong thế tăng: VCB tăng 0,27%, CTG tăng 0,53%, BID tăng 0,54%, MBB tăng 0,72%. Riêng STB giảm 1,47% và EIB tham chiếu.
STB giảm giá do tác động của chính mã này: Mức tăng giá khá tốt trong 4 phiên vừa qua kéo theo áp lực chốt lời tăng. STB dù sao cũng đem lại lợi nhuận ngắn hạn khoảng 5,7%, quá tốt trong khi các mã ngân hàng còn lại tăng đều dưới 1% trong cùng thời gian và một số còn giảm.
Cổ phiếu ngân hàng là nhóm tăng giá tốt nhất trên HSX, đặc biệt là trong nhóm blue-chips. Đây cũng là những mã xương sống cho thanh khoản của sàn này sáng nay. BID, CTG lọt vào nhóm 5 mã khớp lệnh có giá trị lớn nhất HSX. Hai mã này cũng có sự gia tăng quy mô khá tốt so với sáng hôm qua: BID từ 9,6 tỷ đồng lên 35,9 tỷ đồng; CTG từ 6,5 tỷ đồng lên 27,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên ngân hàng không thể xoay chuyển được tình thế. Sáng nay vẫn là một phiên điều chỉnh, mặc dù về độ rộng, thị trường không quá tiêu cực. Nguyên nhân là số lớn các blue-chips giảm, ngân hàng không đủ quy mô vốn hóa để cân bằng lại.
VN-Index giảm 0,27% so với tham chiếu do VN30-Index giảm 0,25% cộng thêm GAS giảm 1,29%. GAS đương nhiên tác động vốn hóa lớn nhất nhưng 13/30 cổ phiếu trong rổ VN30 cũng giảm với sự góp mặt của VNM, BVH, PVD, CSM, GMD, HCM, HSG…
Mức giảm ở các cổ phiếu lớn thực tế cũng không mạnh bằng sáng hôm qua. Rổ VN30 chỉ có 3 mã giảm trên 1% là IJC, OGC, STB. Cả ba mã này vốn hóa không thực sự đáng kể.
OGC giảm sâu 1,92% khi thị trường chiết khấu những rắc rối liên quan đến việc bắt thêm nhân sự của Ocean Bank. Chỉ còn 5.100 đồng, OGC lại quay trở lại sát mức đáy thấp nhất trong lịch sử hồi tháng Hai. Rơi thêm gần 14% kể từ ngày tạo đỉnh 5.900 đồng hôm 26/2 vừa qua với trên 17 triệu cổ phiếu, OGC lại “chôn vùi” một lớp nhà đầu cơ.
Sàn HNX hôm nay lại được nhờ những cổ phiếu vốn hóa lớn theo các tích cực là không giảm sâu để vít điểm số xuống. HNX30-Index giảm nhẹ 0,05% nhưng HNX-Index đang tăng 0,02%. Rổ HNX30 có 8 mã tăng/6 mã giảm. Nếu không do PVS giảm 1,12%, PVB giảm 1,94%, VCG giảm 0,74% thì có lẽ chỉ số này có thể còn tăng.
Nhìn riêng về phía các blue-chips của HSX, độ rộng thu hẹp và giao dịch tương đối tiêu cực. Tuy nhiên nhìn tổng thể thị trường, số cổ phiếu tăng giảm giá không quá chênh lệch: HSX ghi nhận 88 mã giảm/75 mã tăng, HNX ghi nhận 66 mã giảm/58 mã tăng. Như vậy nhóm cổ phiếu kém nhất lại chính là VN30, có 13 mã giảm/7 mã tăng và đây là nguyên nhân chính khiến VN-Index giảm.
Thanh khoản phiên sáng nay tăng nhẹ hơn 2% về giá trị khớp lệnh, đạt 935,6 tỷ đồng. Mức tăng thanh khoản chỉ có ở HSX còn HNX giảm gần 5% so với sáng hôm qua. Sàn HSX có giao dịch tốt hơn nhờ FLC, CII, BID, JVC, CTG gia tăng thanh khoản.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch hơi kém phiên này, HSX chỉ được mua vào 39,6 tỷ đồng, giảm 21% so với sáng hôm qua. Chỉ có VIC, KBC, MWG, PGD là được mua vào từ 2 tỷ đồng giá trị trở lên. Trong đó, riêng VIC được mua 243.290 cổ phiếu, tương đương 12,1 tỷ đồng và giá tăng rất nhẹ 0,2%.
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…
Về dài hạn từ 2026 trở đi, dự báo sẽ có "sóng lớn", với tổng dòng vốn ngoại ước 3-5 tỷ USD từ FTSE và MSCI nếu đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này, cộng thêm 1,5-2 tỷ USD/phiên từ quỹ chủ động. VN-Index được dự báo có thể lên 2.200 điểm.
Các quỹ ETF ngoại hút ròng gần 2 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ CSOP FTSE Vietnam 30 ETF (+9,2 tỷ đồng). Mặc dù giá trị hút ròng không đáng kể nhưng đảo chiều xu hướng rút ròng so với các tuần trước đó.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: