
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Lan Ngọc
14/03/2017, 12:08
VN-Index đã có phiên sáng khá mạnh khi tăng 0,39% và VN30-Index tăng 0,56%
VN-Index đã có phiên sáng khá mạnh khi tăng 0,39% và VN30-Index tăng 0,56%. Các blue-chip đã phục hồi trên diện rộng bất chấp khả năng bán ra của các quỹ ETF.
Dẫn đầu nhóm blue-chip làm nòng cốt cho thị trường sáng nay là GAS và MSN. Hai cổ phiếu này chiếm phần lớn điểm tăng cửa VN-Index (1,4 điểm).
GAS tăng 1,83% là cổ phiếu mạnh nhất do vốn hoa của cổ phiếu này lớn thứ 5 thị trường. Sáng nay cũng là phiên tăng đáng kể đầu tiên kể từ chuỗi ngày giảm từ cuối tháng 2 vừa rồi.
Thực ra sau khi lao dốc tới trên 13% thì mức tăng 1,83% sáng nay không có gì đáng kể. GAS mới chỉ phục hồi về mặt kỹ thuật. Thêm nữa, đầu phiên đã có lúc GAS tăng tới 3,11%. Như thế cổ phiếu này đúng hơn là đã tụt giảm và không còn mạnh như ban đầu.
MSN có mức tăng tới 3,36% nhưng vốn hóa hơi nhỏ nên đứng sau GAS về phương diện kéo chỉ số. MSN không có thông tin gì đặc biệt nhưng đột nhiên thanh khoản rất cao và giá tăng mạnh. Chỉ riêng sáng nay MSN đã khớp gần 40,5 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 2/2017.
Ngoài GAS và MSN, các trụ khác kéo nhẹ hơn nhưng cũng có đóng góp quan trọng là VNM tăng 0,54%, VCB tăng 0,27%, NVL tăng 2,06%, BVH tăng 0,51%.
Rổ VN30 có nhiều cổ phiếu lớn tăng giá và độ rộng cũng rất tốt: 19 mã tăng/7 mã giảm nên chỉ số này tăng mạnh hơn VN-Index. Chỉ số chính ngoài chuyện phải gánh một độ rộng không quá tích cực, còn phải chịu ảnh hưởng từ các trụ lớn giảm (132 mã tăng/113 mã giảm).
Trong số các cổ phiếu vốn hóa lớn ngoài rổ VN30 thì duy nhất NVL là tăng. Bản thân NVL cũng đang bị bán ra và giá không còn kịch trần được nữa. VN-Index bị ảnh hưởng nhiều từ SAB giảm 0,53%, BHN giảm 1,13%, VJC giảm 0,76%. Cả 3 cổ phiếu giảm nhiều nhất này đều không thuộc rổ VN30.
Sàn HNX sáng nay lại có được sự trợ giúp từ ACB tăng 0,87%. Các chỉ số ở sàn này hầu như phụ thuộc ACB. HNX-Index tăng 0,3% với 77 mã giảm/61 mã tăng. HNX30 tăng 0,35% với 11 mã tăng/8 mã giảm.
Thị trường phiên sáng giao dịch tích cực nhưng không nóng. Rất ít cổ phiếu kịch trần mà có thanh khoản đủ lớn. Cả hai sàn duy nhất chỉ có HVG, DIC, SDA, DPS là đáng kể. Tuy nhiên khá nhiều cổ phiếu khác tăng mạnh và thanh khoản cao như VPH, DLG, HBC, LCG, PVX…
Độ rộng chung của thị trường sáng nay không quá tốt nhưng cũng không phản ánh sự tiêu cực. Giao dịch vẫn bình thường và điểm tốt chính là các blue-chip có dấu hiệu mạnh, bất chấp rủi ro các quỹ ngoại sẽ bán ra khối lượng lớn.
Tuy nhiên thanh khoản vẫn đang phản ánh sự chờ đợi của nhà đầu tư. Giá trị khớp lệnh toàn thị trường đã giảm khoảng 2% so với sáng hôm qua, đạt 1.666,4 tỷ đồng. Mức giảm không có gì đáng nói, nhưng ROS, HBC, FLC giao dịch quá lớn, chiếm tới 32% tổng giá trị.
Khối ngoại bất ngờ giảm mua và đó cũng là một nguyên nhân dẫn tới thanh khoản giảm. Hiện mới có HPG, KBC, SSI, VNM là được mua khá. Phía bán, khối này vẫn đang xả mạnh NVL qua cả thỏa thuận lẫn khớp lệnh. NVL đang bị bán ròng tổng hợp hơn 49 tỷ đồng. Các mã khác bị xả ròng khá nhiều là FLC, DXG, PVD, CII. Tính chung HSX bị bán ròng hơn 20 tỷ đồng, HNX mua ròng hơn 1 tỷ đồng.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Dao động cực nhỏ tiếp tục được duy trì trong phiên chiều nay bất chấp có thêm lượng cổ phiếu bắt đáy có lãi về tài khoản. Đây là tín hiệu tốt khi nhà đầu tư không muốn lướt sóng nhanh nữa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: