
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Lan Ngọc
14/09/2015, 12:03
Khá bất thường là nhà đầu tư nước ngoài không thấy giao dịch ở BID, có lẽ không kịp đua giá với nhà đầu tư trong nước
Việc quỹ VNM cuối tuần rồi thông báo đưa BID vào rổ cổ phiếu mua đã khởi động làn sóng tranh mua ở mã này sáng nay.
Theo thông tin chính thức từ quỹ VNM, BID sẽ được thêm vào với tỷ trọng 8%. Có hai điều bất ngờ là việc thêm mới BID và tỷ trọng ấn định rất cao.
Theo tỷ trọng phân bổ vốn mới có hiệu lực từ 18/9 tới, BID là một trong hai cổ phiếu duy nhất của quỹ VNM được đầu tư 8%. Cổ phiếu còn lại là VIC.
8% giá trị tài sản của quỹ VNM tương đương với việc quỹ này phải mua trên 30 triệu BID. Đây là quy mô mua rất lớn. Đó là chưa kể đến việc quỹ FTSE cũng mua mới BID. Thị trường rất nhanh chóng cho rằng, cầu với BID sẽ cực lớn trong tuần này và giá sẽ tăng. Hệ quả đơn giản là nếu đầu cơ sớm, sẽ chắc chắn bán lại được cho hai quỹ ETF này vào cuối tuần.
BID mở cửa phiên đầu tuần đã kịch trần lên mức 26.700 đồng, đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử niêm yết của cổ phiếu này nếu tính theo mức giá đã điều chỉnh sau vài lần phát hành thêm. Cầu còn dư hiện ở giá trần là 3,3 triệu cổ. Tuy thế BID vẫn có giao dịch gần 1,17 triệu cổ sáng nay.
Khá bất thường là nhà đầu tư nước ngoài không thấy giao dịch ở BID, có lẽ không kịp đua giá với nhà đầu tư trong nước. Các giao dịch đầu cơ theo sóng ETF gần đây ít hiệu quả, nhưng BID có thể là một ngoại lệ do khối lượng mua vào quá lớn và việc thêm mới với tỷ trọng cao như vậy là điều bất ngờ.
Một cổ phiếu khác cũng hưởng lợi từ sóng đầu cơ này là NT2, đang tăng giá 5,93% và thanh khoản 3,09 triệu cổ, tương đương gần 77,6 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua được 406.130 NT2, tương đương gần 10,2 tỷ đồng. Lượng mua này cũng chỉ chiếm hơn 13% thanh khoản của NT2, phần còn lại là do nhà đầu tư trong nước đầu cơ giá lên.
BID tăng cực mạnh cũng có ảnh hưởng tốt đến vài mã ngân hàng, nhưng không phải là tất cả: CTG tăng 2,01%, MBB tăng 1,97%, còn lại chỉ tham chiếu. Riêng VCB giảm 0,67% do nằm trong số bị quỹ ETF bán ra vì giảm tỷ trọng đầu tư.
Kể cả khi phần lớn thời gian phiên sáng VN-Index xanh điểm thì thị trường vẫn có một nhịp điều chỉnh mạnh. BID, CTG, MBB không phải là tất cả. Có quá nhiều cổ phiếu giảm giá: HSX ghi nhận 134 mã giảm/61 mã tăng, HNX có 92 mã giảm/54 mã tăng.
Ngay cả các cổ phiếu blue-chips khác cũng chủ yếu là giảm giá: GAS giảm 1,51%, PVD giảm 1,43%, VNM giảm 1,02%, MSN giảm 3,29%, VIC giảm 0,24%, BVH giảm 2,36%, KDC giảm 1,67%, HPG giảm 1,35%, SSI giảm 1,61%...
Tại rổ HNX30, PVS giảm 1,93%, PVC giảm 2,02%, PVB giảm 1,68%, PLC giảm 1,54%, PGS giảm 1,06%, VCG giảm 2,65%, KLS giảm 1,32%, BVS giảm 0,75%...
VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,77% với 24 mã giảm/2 mã tăng. HNX30 giảm 0,16% với 16 mã giảm/4 mã tăng.
Hoạt động giao dịch tái cân bằng của hai quỹ ETF trong tuần này chủ đạo là bán ra, do đó thị trường thể hiện sự thận trọng cao độ. Đó là chưa kể đến tình trạng èo uột chung suốt hai tuần qua vẫn chưa chấm dứt.
Thanh khoản hai sàn sáng nay tăng nhẹ gần 5% so với phiên trước, đạt 792,1 tỷ đồng. Thanh khoản chủ yếu được tạo thành từ các mã được đầu cơ như NT2, BID, MBB, CTG. Ngoài ra có SSI, CII giao dịch khá mạnh. Sàn HNX thậm chí chỉ có đúng hai mã giao dịch trên 10 tỷ đồng là TIG và LAS.
Nhà đầu tư nước ngoài mua rất ít sáng nay, nhưng có thể đang bán ra. Các quỹ ETF phải bán bớt cổ phiếu và chỉ mua vào vài mã như BID, NT2 cộng thêm một số cổ khác được tăng tỷ trọng. Tổng giá trị mua hiện mới là 30,1 tỷ đồng ở HSX, trong đó tập trung vào NT2, VIC, PVD, DRC.
Thị trường có một phiên phục hồi ấn tượng hôm nay. Có vẻ tín hiệu bán ít vùng dưới 1600 điểm được đón nhận một cách tích cực. VNI tăng vượt trở lại lên trên MA100 và mốc 1600 điểm, khiến hai phiên giao dịch trước mức này trở thành một “bear-trap”.
Tín hiệu giảm bán tích cực trong buổi sáng đã kích động dòng tiền mạnh dạn hơn chiều nay. Lực cầu nâng giá kéo cổ phiếu tăng ào ạt, cộng với sức mạnh từ các cổ phiếu trụ dẫn dắt, đẩy VN-Index tăng 2,4%, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10.
Sức mạnh nổi bật của hai cổ phiếu trụ VIC và VHM đã giúp VN-Index chốt phiên sáng vượt lên 1607,41 điểm, giành lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm để mất 3 phiên trước. Mặc dù độ rộng đang thể hiện trạng thái tăng giá áp đảo, nhưng chưa nhìn thấy sự hưng phấn rõ nét từ dòng tiền, khi thanh khoản thậm chí còn sụt giảm xuống “đáy” mới.
Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.
Giai đoạn “thi gan” giữa người cầm cổ và người cầm tiền vẫn đang diễn ra. Mặc dù sáng nay VN-Index xanh toàn thời gian nhưng dòng tiền mua rất thận trọng không đuổi giá. Độ rộng cho thấy cổ phiếu đang hạ dần độ cao, trong khi thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng.
Sản phẩm - Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: