
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Lan Ngọc
15/04/2015, 12:14
Những cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang nâng đỡ điểm số, trong đó nổi bật là nhóm dầu khí
Xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm phần lớn thời gian của phiên giao dịch sáng nay nhưng các chỉ số không thực sự suy giảm bao nhiêu. Nguyên nhân là những cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang nâng đỡ điểm số, trong đó nổi bật là nhóm dầu khí.
Giá dầu Brent giao tháng 6 có phiên tăng thứ hai liên tiếp lên trên mức 60 USD/thùng đang trở thành động lực hỗ trợ cho nhóm cổ phiếu dầu khí. Nếu xét về vốn hóa, nhóm cổ phiếu này còn lớn hơn cả nhóm ngân hàng và khi các mã ngân hàng suy yếu sáng nay, dầu khí đã làm tốt vai trò giữ nhịp.
GAS tăng giá nổi bật ở HSX với mức 4,69%. Đặc biệt là nhịp tăng đột ngột mạnh từ sau 11h đã đẩy VN-Index bứt phá rõ rệt trong khi gần như toàn bộ thời gian trước đó chỉ lình xình quanh mức 560 điểm. Chốt phiên chỉ số này tăng tới 0,71%, lên 652,64 điểm.
PVD cũng mà cổ phiếu dầu khí tăng rất mạnh trong phiên sáng, đang trên tham chiếu 5,94%. GAS còn cách mức trần 2 bước giá nhưng PVD đã áp sát giá trần. Hai cổ phiếu này chia nhau vị trí dẫn đầu về thanh khoản, khớp tương ứng 55,4 tỷ đồng và 49,5 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, tất cả các cổ phiếu dầu khí quan trọng nhất đều tăng giá mạnh: PVS tăng 4,72%, PVG tăng 4,82%, PVC tăng 5,05%, PVB tăng 1,42%, PLC tăng 0,29%, PGS tăng 2,02%.
Cùng với SHB tăng 1,19%, VND tăng 0,93%, VCG tăng 0,79%, BVS tăng 2,17%, nhóm dầu khí là trụ cột quan trọng nhất ở HNX. Chỉ số chính của sàn này tăng 0,39% còn HNX30 tăng 0,93%.
Dầu khí nổi lên rất đúng lúc khi các cổ phiếu ngân hàng chững lại. Sàn HSX chỉ có duy nhất MBB tăng 0,74%, VCB tăng 0,55%, còn lại tham chiếu. Sàn HNX có ACB giảm 0,6%. STB cũng giảm 0,54%.
Hai nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường đổi vai cho nhau đã ngăn khả năng điều chỉnh mạnh của các chỉ số. Thực tế là chính các mã dầu khí tốt lên đã giúp thị trường bứt khỏi nhịp lình xình suốt cả phiên.
Động lực mua của nhà đầu tư nước ngoai với các mã dầu khí cũng là giao dịch đáng chú ý. Ngân hàng vẫn được mua tốt, nhưng dầu khí lần đầu tiên kể từ đầu tháng 4 tới nay đã vượt lên với quy mô mua lớn của khối ngoại. PVD đang được rót vào trên 21,6 tỷ đồng, chiếm 39% giá trị giao dịch phiên sáng. GAS được rót gần 11,2 tỷ, chiếm 23%.
Các mã ngân hàng xếp sau dầu khí được mua nhiều là VCB, BID, kế đó là MSN, HSG, HPG, DPM.
Sáng nay nhà đầu tư nước ngoài giải ngân mạnh và quỹ VNM đêm qua đã không bị rút vốn. Như vậy quỹ này đã có phiên thứ 3 bình yên về dòng vốn và dĩ nhiên, cũng sẽ không có áp lực bán trên thị trường Việt Nam. Tổng giá trị mua vào khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài trên HSX sáng nay là 109 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với sáng hôm qua.
Nhịp điều chỉnh không rõ ràng sáng nay vẫn thu hút được dòng tiền vào khá tốt. Giá trị khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với sáng hôm qua, đạt 916,9 tỷ đồng. Sáng hôm nay HSX chỉ có 15 cổ phiếu khớp trên 10 tỷ đồng trong khi sáng hôm qua có 16 mã. Tuy nhiên 15 mã sáng nay tạo ra trên 361,3 tỷ đồng giá trị, trong khi hôm qua chỉ là 333,6 tỷ đồng.
Nhìn tổng thể hai sàn sáng nay giao dịch trong trạng thái cân bằng, nhưng các blue-chips đã mạnh trở lại. HSX ghi nhận 92 mã tăng/85 mã giảm, HNX có 67 mã tăng/67 mã giảm. Tuy thế VN30 lại có 15 mã tăng/10 mã giảm, chỉ số tăng 0,42%. HNX30 có 15 mã tăng/6 mã giảm, chỉ số tăng 0,93%.
Như vậy các blue-chips đã quay lại tạo sức mạnh cho thị trường và dòng tiền đổ vào nhóm này cũng tăng tốt: VN30 đạt giá trị khớp lệnh 311,4 tỷ đồng, tăng 46% so với sáng hôm qua và HNX30 cũng tăng 63% với 175,1 tỷ đồng.
Thị trường đã chứng kiến một tuần biến động rất mạnh với phiên giảm 5,47% ngày 20/10. VN-Index đã bị đánh gãy mốc 1700 điểm và quay trở lại vùng dao động kéo dài trong tháng 9 vừa qua. Sau phiên bán tháo đầu tuần, cả 4 phiên còn lại thị trường hồi lại nhưng dòng tiền suy giảm nghiêm trọng.
Thay đổi trong cách chọn giá mua hôm nay khiến cổ phiếu phục hồi hạn chế, độ rộng cho thấy sắc đỏ vẫn phủ rộng. Dù vậy đại đa số cổ phiếu đã “thoát đáy” intraday với thanh khoản tổng thể cải thiện.
Mặc dù VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần vẫn dưới tham chiếu 0,23% nhưng hiệu ứng nâng giá của dòng tiền bắt đáy khá rõ. Loạt cổ phiếu “thoát đáy” trong ngày và thanh khoản tổng thể tăng gần 26%, đạt gần 31,2 ngàn tỷ đồng, cao nhất 3 phiên gần đây.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: