
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Lan Ngọc
16/02/2017, 12:20
Cổ phiếu tăng giá ồ ạt sáng nay, nhất là các cổ phiếu vốn hóa lớn đã đẩy VN-Index lên đỉnh cao mới. Trên 2.000 tỷ đổ vào thị trường
Cổ phiếu tăng giá ồ ạt sáng nay, nhất là các cổ phiếu vốn hóa lớn đã đẩy VN-Index lên đỉnh cao mới. Trên 2.000 tỷ đổ vào thị trường với nhiều mã thanh khoản đột biến.
HAG trở thành tâm điểm của phiên sáng nay khi lượng tiền lớn đổ xô vào mua, kéo giá lên kịch trần. HAG không đóng góp bao nhiêu cho chỉ số do vốn hóa quá nhỏ, nhưng là biểu tượng của lực lượng đầu cơ giá lên đang chiến thắng.
Mới kết thúc phiên sáng, HAG đã chuyển nhượng 15,66 triệu cổ phiếu, tương đương gần 112,4 tỷ đồng. Đây là quy mô giao dịch lớn chưa từng thấy ở cổ phiếu này suốt từ đầu năm 2016. HAG vẫn còn đang dư bán giá trần 579.130 cổ phiếu. Nếu người mua “xúc” hết khối lượng này, hôm nay chắc chắn sẽ là phiên thanh khoản kỷ lục trong lịch sử khớp lệnh của mã này.
Sáng nay thanh khoản chung của thị trường cũng rất cao. HAG đóng góp chỉ khoảng 5,5% giá trị khớp lệnh thị trường, do đó thanh khoản của các cổ phiếu khác cũng tăng rất cao. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 2.059 tỷ đồng, tăng 17% so với sáng hôm qua.
Giá trị giao dịch tại rổ Vn30 ở HSX sáng nay cũng tăng 25% với nhiều cổ phiếu thanh khoản lớn mà HAG chỉ là một. HSG, HPG, CTG, VNM, PVD cũng là những mã tăng thanh khoản rất tốt.
Chỉ số VN30 đang tăng tới 0,72% so với tham chiếu nhờ 20 mã tăng/6 mã giảm. Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ này tăng khá mạnh, kéo theo VN-Index tăng 0,6%. Chỉ số chính đang bị ảnh hưởng một chút từ BID giảm 1,15%.
Tuy nhiên các cổ phiếu kéo điểm số lên đều có vốn hóa ở mức rất cao: VCB tăng 1,03%, SAB tăng 0,94%, GAS tăng 1,02%, CTG tăng 1,04%, MSN tăng 2,5%, BVH tăng 1,01%. Rất tiếc là hai trụ lớn quen thuộc là VNM và VIC chỉ đứng tham chiếu. Nếu 2 trụ này cũng tăng thì điểm số sẽ đột biến rất mạnh.
Sàn HNX sáng nay vẫn giao dịch trầm lắng. HNX-Index chỉ tăng 0,24% dù có 95 mã tăng/69 mã giảm. HNX30 tăng khá hơn 0,52% với 17 mã tăng/6 mã giảm. Các blue-chips tăng tốt nhất là VCS, SHB, PVI, VCG, NTP.
Các cổ phiếu đầu cơ sáng nay cực nóng trên cả hai sàn. Thị trường ghi nhận tới 38 cổ phiếu đang kịch trần. Thanh khoản rất lớn đang xuất hiện tại CDO, HAG, UDC, QCG, ATG, DPS, CTS, DCS, KVC, HKB.
Thanh khoản của thị trường vẫn đang tập trung rất nhiều ở sàn HSX. Giá trị khớp lệnh của sàn này đã tăng gần 17%, đạt 1.794,1 tỷ đồng, chiếm hơn 87% toàn thị trường. Sàn này cũng ghi nhận một độ rộng tới 146 mã tăng/94 mã giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài mua mạnh trên sàn HSX cũng là nguyên nhân đẩy thanh khoản lên. Hàng loạt blue-chips được mua ròng quy mô lớn là CTG, HPG, SSI, KBC, VCB, VNM, VIC. Trong khi đó phía bán ra chỉ lẻ tẻ ở vài cổ phiếu không quan trọng như QCG, DCM, PVD, CTI, NLG. Tính chung HSX đang được mua ròng tới gần 66 tỷ đồng, HNX mua ròng hơn 3 tỷ đồng.
Phiên xả trụ hôm nay khả năng cao đánh dấu một nhịp giảm ép cung nữa, lần này có thể “tàn bạo” hơn. Mốc tâm lý 1600 điểm có thể bị đánh gãy để đẩy tâm lý sợ hãi lên cực điểm.
Trong quý 3 năm nay, tổng tài sản của ngành quỹ phòng hộ toàn cầu đã tăng thêm 238,4 tỷ USD...
Đã có 582 doanh nghiệp niêm yết đại diện 27,3% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 13,3% so với quý 2/2025...
Diễn biến thị trường chiều nay xấu đi đáng kể, đặc biệt trong nhóm cổ phiếu blue-chips và các mã vốn hóa hàng đầu. Sau khi thất bại trong việc chinh phục mốc 1700 điểm buổi sáng, VN-Index đã bốc hơi tới 30,64 điểm (-1,82%) và đóng cửa ở giá thấp nhất ngày.
Tròn 18 năm phát triển, trong đó 5 năm “lột xác” với mô hình fintech chứng khoán, DNSE bước vào tuổi “chín muồi” với vị thế tiên phong trong chứng khoán số, sở hữu những sản phẩm đột phá, đặt nền móng cho kỷ nguyên đầu tư thông minh tại Việt Nam.
Thế giới
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: