11:57 16/02/2016

Chứng khoán sáng 16/2: HNG bao giờ được “cứu”?

Lan Ngọc

Tuy nhiên, HNG chỉ là hiện tượng buồn thảm mang tính cá biệt trong phiên sáng nay

VN-Index đang suy yếu đi một chút khi một số trụ thu hẹp mức tăng về cuối phiên - Ảnh: TVSI.
VN-Index đang suy yếu đi một chút khi một số trụ thu hẹp mức tăng về cuối phiên - Ảnh: TVSI.
Cổ phiếu HNG sáng nay đã bước sang phiên giảm sàn thứ 12 liên tục, trở thành cổ phiếu có chuỗi giảm hết biên độ dài nhất trong lịch sử.

Đến như JVC trong giai đoạn khủng hoảng tháng 7/2015 cũng chỉ có 11 phiên giảm sàn liên tục và được “giải cứu” vào phiên thứ 12 trước khi tiếp tục lao dốc. Liệu HNG sẽ được giải cứu vào lúc nào?

HNG bắt đầu lao dốc từ ngày 11/1 vừa rồi và tính đến sáng nay, giá trị cổ phiếu đã bốc hơi khoảng 71,4%. Đó là mức sụt giá cực lớn trong thời gian ngắn. Điều này dẫn đến rủi ro cực cao là hoạt động giải chấp diễn ra, nếu cổ phiếu này được sử dụng làm tài sản đảm bảo.

Điều này cũng được bảng điện chứng minh tính hợp lý, khi liên tục có hàng chục triệu cổ phiếu tuôn ra bán sàn những ngày qua. Sáng nay HNG chỉ còn 9.500 đồng với gần 17,9 triệu cổ phiếu bán sàn và khối lượng chạy thoát mới là 45.230 cổ phiếu.

Nếu nhà đầu tư có thể vay mượn cổ phiếu HNG để bán khống, đây sẽ là một thương vụ tuyệt hảo. Rất khó phân định bao nhiêu trong số gần 18 triệu cổ phiếu bán sàn nói trên là giải chấp thực sự và bị bán khống. Tuy nhiên đến một thời điểm nhất định, hoạt động bán khống nếu có, sẽ dẫn đến hoạt động mua trả lại cổ phiếu.

Việc mua lại cổ phiếu sẽ dẫn đến cầu tăng lên, thậm chí như JVC, tạo được cú nảy giá trong vài phiên. Tuy nhiên hiện tượng này không dẫn đến sự phục hồi chắc chắn nếu như các yếu tố dẫn đến hiện tượng sụt giá của HNG không được giải quyết, hoặc giá chưa chiết khấu đủ cho những rủi ro đó.

Tuy nhiên, HNG chỉ là hiện tượng buồn thảm mang tính cá biệt trong phiên sáng nay, nhất là khi thị trường xuất hiện một nhịp tăng khá mạnh. Giá dầu phục hồi mạnh mẽ cũng như chứng khoán thế giới tăng mạnh đã hỗ trợ thị trường sáng nay.

VN-Index đang tăng 0,47% với 121 cổ phiếu tăng giá và 80 cổ phiếu giảm giá. VN30 tăng 0,44% nhờ 18 mã tăng/4 mã giảm. HNX-Index tăng 0,4% với 95 mã tăng/65 mã giảm, HNX30 tăng 0,7% với 13 mã tăng/6 mã giảm.

Độ rộng thị trường cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tốt hơn đáng kể so với ngày hôm qua. Đặc biệt là các blue-chips phục hồi khá mạnh, nhờ các trụ lớn như dầu khí, ngân hàng và VNM, BVH.

Giá dầu Brent đang tăng gần 4,2%, dầu WTI tăng gần 5% là yếu tố hỗ trợ đáng kể cho cổ phiếu dầu khí. GAS tăng 1,83%, PVD tăng 1,83%, PVS tăng 2,78%, PVC tăng 3,1%, PVB tăng 2,33%, PVG tăng 5,48%.

Nhóm ngân hàng không mạnh sáng nay và chỉ có VCB tăng 0,5% đóng góp đáng kể nhất cho VN-Index. CTG, BID, EIB, SHB không tăng còn STB giảm 0,91%, MBB giảm 0,67%. ACB kéo HNX-Index với mức tăng 0,53%.

Các trụ còn lại khá mạnh là VNM tăng 0,79%, BVH tăng 0,4%, FPT tăng 1,28%, VIC tăng 0,88%...

Đặc biệt thanh khoản sáng nay tăng mạnh 48% so với sáng hôm qua, đạt 962,6 tỷ đồng, mức cao nhất 6 phiên. Giao dịch lớn nhất tính theo giá trị thuộc về FLC, VNM, DRC, SBT, SSI và TSC, những cổ phiếu khớp trên 20 tỷ đồng. 7 cổ phiếu này chiếm gần một phần ba tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường.

Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua nhẹ với 77,4 tỷ đồng giải ngân tại HSX. Tuy nhiên cũng chỉ có BHS và DLG được mua quá 5 tỷ đồng. Ẩn số vẫn là liệu khối ngoại sẽ bán ra bao nhiêu vì như ngày hôm qua, quy mô mua vào cũng khá tốt, chỉ có điều bán ra còn lớn hơn.