12:05 17/04/2017

Chứng khoán sáng 17/4: Thanh khoản bốc hơi

Lan Ngọc

Phiên đầu tuần không sôi động mặc dù tình hình thế giới bình yên trở lại. Giao dịch rất chậm và dòng tiền kém nhiệt tình rõ rệt

VN-Index suy yếu nhiều về cuối phiên và may vẫn còn SAB, GAS nâng đỡ.
VN-Index suy yếu nhiều về cuối phiên và may vẫn còn SAB, GAS nâng đỡ.
Phiên đầu tuần không sôi động mặc dù tình hình thế giới bình yên trở lại. Giao dịch rất chậm và dòng tiền kém nhiệt tình rõ rệt.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn giảm 24% nhưng vẫn đạt 1.747,5 tỷ đồng, một con số không nhỏ. Tuy thế so với sự sôi động của 4 tuần qua thì đây là mức giao dịch rất kém. Liên tục 22 phiên sáng trước đây, ngày nào giá trị cũng trên dưới 2.000 tỷ đồng và mức cao nhất là hơn 2.690 tỷ đồng.

Mức giao dịch nói trên đã là nhờ ROS sáng nay khớp 25,3% giá trị thị trường. Nếu không có cổ phiếu này, giá trị giao dịch đã giảm 34% so với phiên trước. Mức giao dịch sụt giảm này không phản ánh đúng sự hào hứng bắt đáy cuối tuần trước.

Thị trường đã phục hồi trở lại sáng nay, cả ở các chỉ số lẫn độ rộng. VN-Index chốt phiên sáng vẫn tăng 0,12% so với tham chiếu. Chỉ số này xanh trong toàn bộ phiên và mức cao nhất là tăng 0,45% so với tham chiếu. Như vậy thị trường đã nguội đi về cuối phiên.

VN30-Index sáng nay phục hồi rõ nhất, có lúc tăng 0,74% so với tham chiếu, nhưng chỉ số này tăng không ổn định. Tầm 10h30, VN30-Index thậm chí còn tụt nhẹ xuống dưới tham chiếu và chốt phiên sáng chỉ tăng 0,07%.

Các blue-chip đã không thể giữ nhịp phục hồi được trong phiên và nhiều mã suy yếu nhanh chóng. Thời điểm đạt đỉnh, cả rổ VN30 đều tăng, nhưng đến lúc đóng cửa, đã có 11 mã giảm và chỉ 17 mã tăng.

VN-Index rất may mắn là vẫn còn một số trụ đang đỡ điểm số tốt: SAB trở lại tăng 0,98% vẫn với thanh khoản cực thấp. GAS cũng đang tăng 1,11%, VNM tăng 0,21%. Sức ảnh hưởng của SAB là rất lớn vì VNM tăng quá nhẹ, trong khi GAS có dấu hiệu yếu đi về cuối phiên, đầu phiên còn tăng 1,86% so với tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa rất mạnh: CTG tăng 0,29%, MBB tăng 0,33% nhưng EIB giảm 3,06%, BID giảm 1,17%, VCB giảm 0,41%, STB tham chiếu. SHB trên sàn HNX bắt đầu bị bán mạnh với hàng triệu cổ phiếu đang xếp hàng bán ra mỗi bước giá, giá đang giảm 1,32%. ACB tăng nhẹ 0,44%.

Nhìn chung thị trường vẫn đang khá tích cực nếu nhìn vào độ rộng: HSX có 128 mã tăng/102 mã giảm. HNX có 83 mã tăng/76 mã giảm. Tuy nhiên độ rộng này trong nửa đầu phiên tốt hơn nhiều và đa số cổ phiếu đang suy yếu dần. Cả chỉ số lẫn độ rộng đều đang hẹp lại về cuối phiên.

Thanh khoản suy giảm cũng là nguyên nhân khiến thị trường không sôi động và cổ phiếu không giữ giá được lâu. Cuối tuần trước, thị trường xuất hiện lực cầu bắt đáy với giá trị giao dịch khớp lệnh tới 4.032,9 tỷ đồng. Thanh khoản sáng nay không tương xứng với phiên trước mặc dù giá đã phục hồi.

Nhà đầu tư nước ngoài bước sang phiên thứ hai giảm mạnh giao dịch. Ngoài VNM, hầu như khối ngoại không giao dịch đáng kể ở số còn lại. VNM chiếm khoảng 41% tổng giá trị giải ngân của khối ngoại trên HSX sáng nay. SSI, KBC là hai mã duy nhất được mua ròng còn lại đáng chú ý, nhưng giá trị cũng không lớn. Phía bán khối ngoại cũng chỉ bán ròng lớn nhất ở HPG. Tính chung HSX chỉ được mua ròng 48 tỷ đồng, HNX được mua 2 tỷ đồng.