
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Lan Ngọc
18/03/2015, 12:04
Không có lực đỡ đáng kể nào từ các cổ phiếu lớn nói riêng và blue-chips nói chung, thị trường vật vã trong tình thế giảm
Không có lực đỡ đáng kể nào từ các cổ phiếu lớn nói riêng và blue-chips nói chung, thị trường vật vã trong tình thế giảm và VN-Index dao động loanh quanh ngưỡng 580 điểm.
Vấn có 128 cổ phiếu tăng giá ở hai sàn sáng nay, nhưng rất ít cổ phiếu lớn tăng giá. Thị trường không có nền tảng ổn định và VN-Index giảm trọn phiên. Ngay từ khoảng 10h chỉ số này đã rơi về sát 580 điểm và dao động xung quanh vùng điểm số này với động lực yếu ớt.
Chốt phiên sáng VN-Index vẫn giảm 0,19%, còn 580,67 điểm. Mức thấp nhất chỉ số chạm tới là 578,45 điểm. Những nỗ lực thu hẹp mức giảm trong khoảng 10 phút trước giờ nghỉ không thực sự rõ ràng.
Một chút giữa giá của MSN, tăng 1,19%, GAS lấy lại được tham chiếu nhờ 2 giao dịch kỹ thuật và VCB thu hẹp mức giảm một chút đã tạo nên chuyển biến ở VN-Index. Tổng thể sàn này vẫn vận động rất kém.
Độ rộng thu hẹp đặc biệt trong nhóm VN30 chính là lý do khiến sự phục hồi thiếu chắc chắn. Rổ này chỉ có 3 mã tăng/16 mã giảm và Index giảm 0,22%. 3 cổ phiếu duy nhất tăng là GMD tăng 1,4%, MSN tăng 1,19% và VSH tăng 1,48%.
Trong khi đó các mã ngân hàng vẫn chưa thoát khỏi những biến động phập phù. Hôm qua vài cổ phiếu tăng trở lại, nhưng mức giảm sáng nay lại lấy mất hết thành quả: VCB giảm 0,28%, BID giảm 1,09%, CTG giảm 1,6%. Riêng EIB khá mạnh, tăng 1,53%, cổ phiếu này vừa giảm 0,8% hôm qua.
Những blue-chips khác tác động mạnh lên điểm số với mức giảm lớn là SSI, PVD, PPC, HVG, HPG, HAG, FPT, DPM.
Trong số này PVD đặc biệt đáng chú ý khi đã rơi liên tục qua phiên thứ 9. Mức giảm lớn sáng nay đã đẩy giá xuống tận 50.500 đồng, tương đương điểm khởi đầu của năm 2014. PVD là cổ phiếu đuối nhất trong nhóm dầu khí và một phần nguyên nhân đến từ hoạt động bán ra miệt mài của nhà đầu tư nước ngoài suốt từ cuối tháng 2 vừa rồi.
Cổ phiếu dầu khí cũng là gánh nặng đáng kể nhất ở sàn HNX: PVS giảm 2,34%, PVG giảm 1,12%, PVC giảm 0,85%, PVB giảm 2,36%, PLC giảm 1,16%, PGS giảm 1,43%. HNX-Index mất 0,2%, HNX30 mất 0,27%.
Thanh khoản tiếp tục sụt giảm sáng nay và sàn HSX lại phải nhờ đến FLC để duy trì quy mô giao dịch. Cổ phiếu này khớp gần 184,7 tỷ đồng, chiếm 24% giá trị sàn, giá giảm 1,64%. FLC sáng hôm qua chỉ khớp có 77,2 tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh ở HSX chỉ giảm 5% so với sáng hôm qua hoàn toàn nhờ giao dịch này.
Phần còn lại của HSX giao dịch rất kém. PVD xếp thứ hai về thanh khoản cũng chỉ khớp được 39,8 tỷ đồng, CTG kế tiếp với 33,9 tỷ đồng.
Giao dịch ở HNX cũng mất hết động lực khi KLF không còn tạo thanh khoản lớn nữa. Cổ phiếu này sáng nay chỉ giao dịch 28,9 tỷ, giá giảm 0,9%, chưa bằng một phần năm sáng hôm qua. HUT nổi lên là cổ phiếu thanh khoản lớn nhất cũng chỉ khớp 37,4 tỷ đồng.
Tổng cộng giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay đạt 1.103 tỷ đồng, giảm gần 9% so với sáng hôm qua. Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mua nhẹ, chỉ còn giải ngân 86,7 tỷ đồng ở HSX. KDC, VIC, KBC là ba mã được mua nhiều nhất, chiếm khoảng 61% lượng tiền này.
Thị trường phục hồi hôm nay cũng không có gì bất ngờ và tín hiệu tốt là áp lực bán giảm đáng kể trong buổi chiều. Khi giá hồi lên cao hơn mà thanh khoản giảm tức là bên bán không còn mạnh.
Sau phiên sáng bắt đáy với thanh khoản tăng đột biến, thị trường chiều nay có tín hiệu rút lui của bên bán. Dòng tiền tranh thủ “thúc giá” lên nhưng thanh khoản lại giảm mạnh 32%. Đặc biệt khối ngoại tiếp tục giải ngân mạnh mẽ, mua ròng tổng cộng 2.408 tỷ đồng trên HoSE.
Tuy phần lớn thời gian của phiên sáng nay VN-Index xanh nhưng độ rộng cho thấy cổ phiếu vẫn giảm nhiều hơn tăng. Giá cổ phiếu từ từ trượt dốc phản ánh áp lực cắt lỗ tăng theo thời gian. Dù vậy dòng tiền nội, ngoại đang bắt đáy sôi động, đẩy thanh khoản tăng vọt 84% trên hai sàn, đạt 29.184 tỷ đồng, cao kỷ lục 7 tuần.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: