12:01 18/05/2015

Chứng khoán sáng 18/5: Hăm hở bắt đáy

Lan Ngọc

Rất nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi một phiên sụt giảm mạnh để bắt đáy, và sáng nay điều đó đã xảy ra

VN-Index đã đi ngang và yếu nhẹ về cuối phiên khi lực mua bắt đầu chững lại.
VN-Index đã đi ngang và yếu nhẹ về cuối phiên khi lực mua bắt đầu chững lại.
Rất nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi một phiên sụt giảm mạnh để bắt đáy, và sáng nay điều đó đã xảy ra. Thanh khoản khá mạnh chứng tỏ dòng tiền chờ đợi lớn.

Nhịp rơi mạnh đầu phiên sáng nay không có gì khó đoán, khi cuối tuần trước VN-Index đã giảm thủng đáy cũ hồi tháng 3. Khoảng 45 phút sau khi kết thúc đợt mở cửa, thị trường chứng kiến một đợt bán ra mạnh mẽ. Đồng loạt cổ phiếu giảm giá từ lớn đến nhỏ và VN-Index rơi xuống tận 552,87 điểm, giảm 1,54%.

Độ rộng thị trường cự kỳ hẹp chứng tỏ đà bán là rất rộng. Không có bất kỳ chỉ số nào mạnh hơn được VN-Index nếu không muốn nói là còn yếu hơn. Cả hai sàn đều chuyển động giống nhau trong đợt bán này.

Lực cầu bắt đáy xuất hiện khi VN-Index tiến lại gần ngưỡng 520 điểm - mốc điểm số kỹ thuật mà nhiều phần tích kỳ vọng sẽ là điểm hỗ trợ quan trọng. Quả thực lực cầu bắt đáy đã xuất hiện tích cực và đẩy thanh khoản tăng.

Hai sàn phiên sáng khớp lệnh 896,9 tỷ đồng, tăng gần 48% so với phiên thứ Sáu tuần trước. So với các phiên mạnh đầu tháng 5 thì quy mô giao dịch này chưa có gì nổi bật, nhưng chuỗi phiên gần đây thanh khoản đã xuống rất thấp. Sự gia tăng thanh khoản sáng nay là dấu hiệu rõ ràng của lực cầu bắt đáy.

Thị trường đã hồi lại, VN-Index chốt phiên chỉ còn giảm 0,8%, VN30 giảm 1%, HNX-Index giảm 1,31% và HNX30 giảm 1,69%.

Đà hồi của HSX tốt hơn HNX chủ yếu do tác động của các cổ phiếu vốn hóa lớn diễn ra nhanh hơn. GAS từ chỗ giảm 4,1% chỉ còn 1,64%. Tuy nhiên mức 60.000 đồng vẫn là giá thấp nhất kể từ đầu 2014. VIC thu hẹp mức giảm một chút từ -0,85% còn -0,64%. VNM lấy lại hết mức giảm 1,9%, quay về tham chiếu. MSN trở thành người hùng của VN-Index khi tăng 0,64%. 

Các mã ngân hàng lớn ở HSX cũng phục hồi khá tốt về cuối phiên, tuy nhiên tất cả vẫn đang giảm: VCB giảm 0,52%, CTG giảm 0,57%, STB giảm 2,44%, MBB giảm 0,76%, EIB giảm 1,64%, BID tham chiếu.

Sàn HNX có độ hồi kém hơn nhiều so với HSX, do các mã vốn hóa hàng đầu vẫn đang giảm sâu: SHB giảm 3,9%, PVS giảm 1,24%, VND giảm 2,83%, SCR giảm 3,13%, PVC giảm 0,95%, ACB giảm 0,62%...

Độ rộng thị trường hiện vẫn rất hẹp: HSX ghi nhận 168 mã giảm/39 mã tăng, HNX có 120 mã giảm/45 mã tăng. Đặc biệt hai rổ blue-chips vẫn đang chìm trong sắc đỏ: VN30 có 24 mã giảm/3 mã tăng, HNX30 có 20 mã giảm/3 mã tăng.

Như vậy lực cầu bắt đáy tạm thời chặn được đà giảm và kéo giá phục hồi một chút trong sáng nay. Càng hồi gần về tham chiếu sức tăng càng giảm. Như VN-Index, hầu như từ sau 10h30, chỉ số chỉ đi ngang. VN30 thậm chí còn đang đuối dần trong thời gian này. 

Thanh khoản cũng bộc lộ vẫn đề. Rổ Vn30 từ 10h30 trở đi, tức là nửa sau của phiên sáng nay chỉ giao dịch 118,1 tỷ đồng, chiếm khoảng 32% giá trị khớp cả phiên. Phần lớn thanh khoản được thực hiện trong thời điểm giá giảm sâu nhất và lực mua yếu dần đi khi giá hồi trở lại. Đây là diễn biễn thường thấy khi nhà đầu tư đón lõng lượng hàng giá rẻ bán tháo, thay vì đuổi giá dần lên.

Nhà đầu tư nước ngoài giải ngân mạnh trong phiên sáng, nhưng mua chỉ tập trung vào VIC và vài mã khác. VIC được rót tới gần 44,4 tỷ đồng, mua chọn hơn 90% thanh khoản. Gần như nhà đầu tư trong nước trút hàng ở VIC cho nhà đầu tư nước ngoài, giá vẫn giảm 0,64%. HBC và PVD là hai mã duy nhất còn lại được mua trên 5 tỷ sáng nay.