11:52 18/09/2015

Chứng khoán sáng 18/9: Dòng tiền hào hứng với FED

Lan Ngọc

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đêm qua quyết định không nâng lãi suất đã tác động tích cực đến giao dịch sáng nay

VN-Index tăng rất tốt nhờ các blue-chips giao dịch mạnh cả về giá lẫn thanh khoản - Ảnh: TVSI.
VN-Index tăng rất tốt nhờ các blue-chips giao dịch mạnh cả về giá lẫn thanh khoản - Ảnh: TVSI.
Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đêm qua quyết định không nâng lãi suất đã tác động tích cực đến giao dịch sáng nay. Cổ phiếu ào ạt tăng giá, ngay cả BID cũng được “giải cứu”.

Thanh khoản lúc mở cửa ở HSX tăng vọt lên 121,5 tỷ đồng, cao đột biến kể từ tháng 9 năm ngoái. Từ đầu năm 2015 đến nay chỉ có đúng 3 phiên sáng mà giá trị khớp lệnh vượt qua 100 tỷ đồng. Điều đó có nghĩa là nhà đầu tư rất hưng phấn sau khi phải chịu sức ép tâm lý đè nặng suốt 2 tuần qua.

Trong quy mô giao dịch mở cửa 121,5 tỷ đồng nói trên, BID đóng góp xấp xỉ 78 tỷ đồng với 3,37 triệu cổ phiếu giao dịch giá sàn 23.100 đồng. BID hai phiên vừa qua bị bán sàn cả chục triệu cổ phiếu và sáng nay áp lực bán tương đối nhẹ. Cộng với tâm lý hào hứng, đã xuất hiện dòng tiền lớn nhảy vào “giải cứu” BID khi quét sàn thành công.

Đó là một tín hiệu khá tích cực mặc dù còn quá sớm để biết liệu lực mua hơn 3 triệu cổ đó là giao dịch chuyển nhượng thực bao nhiêu phần trăm. Đã có nhiều lần nhiều cổ phiếu được trao tay chủ động để tạo thanh khoản giả, nhằm lôi kéo cầu vào khi phát đi tín hiệu rằng đã có dòng tiền lớn nhập cuộc.

BID vẫn đang được nâng đỡ khá thành công, giá vẫn giảm nhưng không còn sàn nữa. Điều bí ẩn là nhà đầu tư nước ngoài cũng lao vào mua BID rất khỏe, một động thái hoàn toàn bất ngờ vì đa số đang nghĩ đến áp lực bán cân đối hàng triệu cổ mà hai quỹ ETF lỡ mua cách đây 3 hôm.

Nếu tính theo T+3 thì hôm nay đúng vào ngày 9,1 triệu cổ BID về tài khoản và lỗ tương đối nặng. Trong khi nhà đầu tư lo lắng về nguy cơ lượng hàng này kẹt lại vì mất thanh khoản thì cửa thanh khoản lại mở ra, lại được mua rất mạnh và có cả cầu ngoại. Vì thế sẽ có không ít nhà đầu tư găm hàng lại để chờ động thái mới. Phải nói rằng việc mua vét BID đầu phiên đã đem lại hiệu quả tâm lý rất tốt.

Chốt phiên sáng, BID vẫn đang giảm 2,02% nhưng đã thoát sàn. Khối ngoại mua 826.730 cổ phiếu, tương đương trên 19,2 tỷ đồng, chiếm gần 15% thanh khoản. Khối ngoại giải ngân lớn đã tạo sự hào hứng không nhỏ, mặc dù do chưa có số liệu bán, không biết hai quỹ ETF sẽ cắt lỗ như thế nào.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng nói chung tăng tốt: VCB tăng 1,83%, CTG tăng 3,63%, STB tăng 3,13%, MBB tăng 1,36%, ACB tăng 1,05%, SHB tăng 1,49%.

Nhóm dầu khí cũng có GAS tăng 0,41%, PVD tăng 0,84%, PVC tăng 1,5%, PVB tăng 0,68%, PLC tăng 0,93%, PGS tăng 2,15%. Tuy nhiên cổ phiếu quan trọng nhất là PVS lại giảm 0,48%.

Tổng thể thị trường sáng nay là một phiên tăng có chất lượng với độ rộng tích cực: HSX ghi nhận 136 mã tăng/61 mã giảm, HNX có 91 mã tăng/57 mã giảm. VN-Index tăng 0,97%, HNX-Index tăng 0,54%.

Tuy nhiên hai rổ blue-chips có mức tăng giá tốt hơn: VN30 tăng 1,33% với 25 mã tăng/1 mã giảm, HNX30 tăng 1,06% với 19 mã tăng/7 mã giảm. Các chỉ số hẹp này tăng cũng đủ khẳng định mặt bằng giá blue-chips rất tốt ở phiên này.

Ngoài ra, thanh khoản cũng là điểm sáng đáng chú ý. Nhà đầu tư dường như đã cởi bỏ được tâm lý chờ đợi lâu nay và quyết định mua vào lớn. Hai sàn khớp 1.290,1 tỷ đồng, tăng 40% so với sáng hôm qua và là mức cao nhất 3 tuần.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang mua vào khá hào hứng. HSX nhận được 195,1 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên hôm nay là ngày giao dịch trọng điểm của hai quỹ ETF nên phải đến lúc đóng cửa thanh khoản mới đột biến.

Khối ngoại mua lớn PDR, BID, VIC, HPG, SSI, DPM và GAS. Đó là những cổ phiếu được mua trên 5 tỷ đồng.