12:03 01/09/2015

Chứng khoán sáng 1/9: Lặng lẽ ngày trọng đại

Lan Ngọc

Nhiều dự đoán từng cho rằng thị trường sẽ bùng nổ sau khi mở room, nhưng có lẽ điều đó chưa xảy ra ngay

VN-Index phục hồi tốt sau nhịp rung lắc đầu phiên. ảnh TVSI.
VN-Index phục hồi tốt sau nhịp rung lắc đầu phiên. ảnh TVSI.
1/9/2015 có thể xem là ngày đáng nhớ với thị trường chứng khoán Việt Nam, khi quy định mở room chính thức có hiệu lực. Bảng điện đã hiển thị mức room của SSI - cổ phiếu duy nhất có sự thay đổi về room hôm nay - lên trên 220,7 triệu cổ phiếu.

Mới chỉ có các công ty chứng khoán được hưởng lợi ngay từ quy định nới room, nhưng không phải công ty nào cũng có sự thay đổi kịp thời. HCM chẳng hạn, vẫn chưa thấy có số liệu room mới. Những công ty niêm yết khác thì càng chưa có động tĩnh gì.

Một ngày trọng đại của thị trường lại diễn ra có phần lặng lẽ. Đầu tiên là có quá ít sự thay đổi như số lượng room của SSI. Tiếp đến là biến động giá chẳng có gì là hào hứng. Các cổ phiếu chứng khoán giao dịch ì ạch phát chán và đến cả SSI cũng không tăng giá được.

Nhiều dự đoán từng cho rằng thị trường sẽ bùng nổ sau khi mở room, nhưng có lẽ điều đó chưa xảy ra ngay. Mở room là câu chuyện dài hơi hơn nhiều so với cột mốc thời điểm 1/9. Chẳng hạn các quy định về thủ tục cũng chỉ có hiệu lực từ 1/10. Ngay cả việc mở toang room cũng chưa chắc đã khiến nhà đầu tư nước ngoài cắm đầu mua ào ạt.

Cổ phiếu chứng khoán duy nhất được nhà đầu tư kỳ vọng hưởng lợi từ room tăng giá sáng nay là VND, đang trên tham chiếu 1,39%. VND dù chưa thông báo nới room nhưng mức hiện tại vẫn còn gần 7,2 triệu cổ. SSI, cổ phiếu đang ngấp nghé hết room hôm qua và hôm nay được tăng lên 220,7 triệu cổ thì chỉ nằm im tham chiếu. HCM, cổ phiếu hết sạch room từ lâu, đang giảm 1,26%.

Nhóm cổ phiếu huy hoàng nhất sáng nay vẫn là dầu khí, và có thêm vài mã bất động sản. Dầu khí vẫn tiếp tục tăng bất chấp giá dầu đã có phiên sáng giảm hơn 2,7% sau mấy ngày tăng liên tục trước đó. GAS tăng 0,61%, PVD tăng 1,65%, PVS tăng 1,9%, PVG tăng 2,27%, PVC tăng 1,46%.

Nhóm bất động sản có sự thay đổi đáng chú ý khi bật tăng mạnh ở nhiều mã với thanh khoản tốt. Thực ra nếu tính theo khối lượng thì nhóm này có vẻ sôi động, nhưng nếu tính theo giá trị thì dòng tiền vào đây cũng không có gì đặc sắc. DXG, KDH, NTL, SJS, HBC, KBC, VCG, TDH… và một số mã nhỏ khác nằm trong số tăng giá tốt.

Nhóm bất động sản không có vai trò lớn về vốn hóa nên tác động lên thị trường chung không nhiều, có chăng chỉ làm thị trường mang vẻ sôi động hơn. Nhóm dầu khí ảnh hưởng tốt hơn trên HNX, đẩy chỉ số chính tăng 0,75%, HNX30 tăng 1,2%.

Trong khi đó dầu khí tác động hẹp hơn ở HSX, nhưng bù lại ngân hàng khá tốt: VCB tăng 0,47%, BID tăng 1,29%, STB tăng 1,2%, EIB tăng 0,86%, MBB tăng 1,41%. VNM, VIC, SSI, FPT, MSN, CTG đứng tham chiếu là thiệt thòi lớn cho sàn này. VN-Index chỉ tăng 0,41%, VN30 tăng 0,49%.

Mặc dù giao dịch không sôi động nhưng thị trường lại khá cân bằng, thậm chí là tích cực. Độ rộng thể hiện mức điều chỉnh hôm qua đã không còn tác động nhiều, số lớn cổ phiếu phục hồi trở lại sau nhịp giảm đầu phiên. HSX chốt phiên sáng với 119 mã tăng/61 mã giảm, HNX có 88 mã tăng/54 mã giảm. Hai rổ blue-chips cũng tích cực: VN30 có 18 mã tăng/2 mã giảm, HNX30 có 17 mã tăng/7 mã giảm.

Ngay đầu phiên sáng nay thị trường có thêm một nhịp giảm đáng kể nữa. VN-Index thấp nhất xuống 562,17 điểm, dưới tham chiếu khoảng 0,46%. Với mức tăng hiện đang là +0,41%, mức phục hồi cũng rất đáng kể.

Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, khoảng 1.009,4 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn. Mức giao dịch này đã giảm gần 7% so với sáng hôm qua. Nhà đầu tư nước ngoài cũng không tỏ ra hào hứng với phiên mở room hôm nay khi chỉ giải ngân 59,8 tỷ đồng tại HSX. Các cổ phiếu được mua nhiều không liên quan gì đến room vì room sẵn có vẫn còn dồi dào: BID, VCB, HPG là 3 mã duy nhất được mua trên 5 tỷ đồng.