
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Lan Ngọc
19/12/2016, 12:32
Sáng nay SAB đã khiến VN-Index khá vất vả, nhưng mức tăng ở chỉ số này không tệ nhờ nhiều trụ khác tăng
Sáng nay SAB đã khiến VN-Index khá vất vả, nhưng mức tăng ở chỉ số này không tệ nhờ nhiều trụ khác tăng.
VN-Index chốt phiên sáng trên tham chiếu 0,51% ngay cả khi SAB sụt giảm 1,38%. Cổ phiếu vốn hóa lớn thứ hai thị trường này khiến chỉ số mất 0,14% điểm tăng. SAB đã có phiên sáng giảm lần đầu tiên kể từ khi lên sàn.
Cuối tuần trước, SAB đã một phiên giao dịch khá vất vả khi nhà đầu tư bắt đầu cảm thấy hài lòng sau mức tăng hơn 72% kể từ khi lên sàn. Thanh khoản hôm đó đột biến cao nhưng cuối cùng SAB vẫn được kéo giá thành công với mức tăng 6,38%.
Sáng nay, SAB tiếp tục bị bán ra khá lớn, giao dịch hiện đã là 21,9 tỷ đồng và giá giảm. Tuy nhiên so với mức giảm 5,78% ngay lúc mở cửa thì mức -1,38% chốt phiên sáng cũng không quá xấu. SAB vẫn đang được nâng đỡ giá với khối ngoại mua trên 60% khối lượng, tương đương khoảng 13,3 tỷ đồng.
SAB giảm giá khiến VN-Index thiếu đi một phần sức mạnh. Tuy vậy hôm nay là một ngày thị trường mạnh mẽ khi nhiều cổ phiếu lớn khác đủ sức “cân” với SAB. Một điều cực kỳ may mắn là VNM cuối phiên sáng đã quay trở lại được tham chiếu. Đó là nỗ lực lớn vì đầu phiên cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường này đã giảm trên 1%.
Những trụ khác tăng kéo điểm số bất chấp SAB bao gồm: BVH tăng 3,92%, CTG tăng 2,67%, VIC tăng 1,18%, BID tăng 1,37%, GAS tăng 0,47%, VCB tăng 0,43%. VN30-Index đang tăng 0,7% với 22 mã tăng/5 mã giảm. Rõ ràng là các blue-chip đang ảnh hưởng tích cực lên thị trường.
Ngoài ra, HSX cũng chứng kiến một độ rộng rất khá sáng nay: 138 mã tăng/65 mã giảm. Hầu hết các nhóm cổ phiếu, kể cả các mã nhỏ đều phục hồi tốt.
Sàn HNX cũng có rổ HNX30 mạnh mẽ. Chỉ số của rổ này tăng 0,97% với 17 mã tăng/5 mã giảm. HNX-Index tăng 0,77% với 79 mã tăng/63 mã giảm. Độ rộng chung của HNX không được tốt, nhưng các blue-chips thì nổi bật. VCS, VCG, NTP, PVI, VND, PVS… đang là những mã kéo điểm số nhiều nhất.
Thanh khoản thị trường sáng nay thay đổi theo chiều hướng tích cực. Mặc dù ROS vẫn là cổ phiếu giao dịch lớn nhất, nhưng đã có sự lan tỏa trong thanh khoản ở phần còn lại. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.224,8 tỷ đồng, tăng 12% so với phiên trước. Nếu cùng trừ đi hai cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường thì phần còn lại cũng gia tăng khoảng 13% giá trị.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm giao dịch thấy rõ và đó là điều tích cực. Sau khi hai quỹ ETF tái cơ cấu xong, giao dịch của khối ngoại trở lại bình thường và ít chịu sức ép hơn, trừ phi các quỹ này lại bị rút ròng vốn.
Sáng nay tổng giá trị mua ròng trên sàn HSX khoảng 15 tỷ đồng, HNX bị bán ròng khoảng 4 tỷ đồng. Mặc dù vậy mức giao dịch ròng này chủ đạo là do SAB. Khối ngoại vẫn bán ròng khá nhiều ở một số blue-chips như BID, HPG, CTG, VIC, PVD. Có vài cổ phiếu được mua ròng nổi bật ngoài SAB thì cũng chỉ với quy mô nhỏ do thị giá thấp như HQC, PC1.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Nhóm cổ phiếu lớn đã điều chỉnh hôm nay nhưng nhờ khả năng xoay trụ nên ảnh hưởng điểm số giới hạn. Tuy nhiên cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm nhiều hơn tăng, thậm chí giảm khá mạnh. Biên độ giảm có vẻ chưa khiến người cầm tiền hài lòng nên thanh khoản suy yếu.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: