
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Lan Ngọc
19/07/2017, 13:17
Đã có nhiều mã trụ cùng tăng và đẩy VN-Index khá mạnh trong sáng nay. Quy mô vốn hóa đang tạo cảm giác thị trường phục hồi nhanh
Đã có nhiều mã trụ cùng tăng và đẩy VN-Index khá mạnh trong sáng nay. Quy mô vốn hóa đang tạo cảm giác thị trường phục hồi nhanh.
VN-Index chốt phiên sáng tăng tới 0,56% hay 4,31 điểm so với tham chiếu. Sự phối hợp của 3 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường đã tạo nên điều này: SAB tăng 3,1%, VNM tăng 0,59%, GAS tăng 1,81%. Chỉ 3 cổ phiếu này đã khiến VN-Index tăng 0,42% hay gần 2,7 điểm với tổng vốn hóa tăng thêm là trên 7.900 tỷ đồng.
Một lợi thế khá lớn nữa là các cổ phiếu ngân hàng không “phá đám” nhiều trong nhóm blue-chips. VCB giảm rất nhẹ 0,13%, MBB giảm 0,24%, trong khi CTG tăng 1,08%, BID tăng 0,53%, STB tăng 0,41%. Chỉ riêng việc các mã ngân hàng đứng im cũng đã là một sự hỗ trợ tuyệt vời cho VN-Index.
Nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn tăng khỏe nên VN-Index có một phiên sáng tăng hoàn toàn và duy trì mức tăng khá ổn định. Trong khi đó VN30-Index rất bệt, trừ vài phút mạnh mẽ đầu tiên, còn lại phần lớn dập dình gần tham chiếu. Chỉ số này chốt phiên chỉ tăng 0,04%.
Hai nguyên nhân quan trọng khiến VN30-Index rất kém. Đầu tiên là rổ này không có SAB và BHN. SAB chỉ bắt đầu được tính từ 24/7, tức là đầu tuần sau. Thứ hai là VNM bị giới hạn vốn hóa và vai trò của các cổ phiếu trung bình trong rổ cao hơn so với khi tính VN-Index. Rổ VN30 vẫn có 12 mã giảm/13 mã tăng trong sáng nay.
Mức tăng nhẹ của VN30-Index phản ánh sự phân hóa khá rõ trong nhóm blue-chips nhưng tổng thể sàn HSX cũng không giao dịch quá khác biệt. Sàn này chỉ có 138 mã tăng/110 mã giảm và “nhiệt” tiếp tục giảm đi ở nhóm đầu cơ. Hiện còn HAI, AMD, TSC, AGR, HAR là giao dịch mạnh.
Sàn HNX trái lại, đang có sự tăng giá mạnh ở rổ HNX30. Chỉ số của rổ này tăng 0,84% với 18 mã tăng/5 mã giảm. Sự có mặt ở nhóm tăng của cả ACB lẫn SHB đảm bảo các chỉ số không bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. SHB đang tăng 1,27%, ACB tăng 0,4%. Ngoài ra VCS tăng 5,52%, VCG tăng 3,13% cũng là các cổ phiếu ảnh hưởng rất mạnh. Trong khi đó HNX-Index tăng 0,5% với 84 mã tăng/79 mã giảm.
HNX xuất hiện tới 14 cổ phiếu được ghi nhận tăng giá kịch trần sáng nay nhưng chỉ có duy nhất KLF và DCS là có thanh khoản đảm bảo. Tất cả các mã còn lại giao dịch vài trăm tới vài ngàn cổ.
Thị trường tổng hợp chung cả hai sàn có độ rộng khá tốt cho thấy đà phục hồi diễn ra tương đối ổn định. Ít nhất thì cũng không xảy ra tình trạng bán phá giá trên diện rộng như các phiên trước.
Tuy nhiên thanh khoản đã sụt giảm quá mạnh trong sáng nay. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh toàn thị trường chỉ đạt 1.880,8 tỷ đồng, mức thấp chưa từng thấy kể từ cuối tháng 4/2017. Trong gần 4 tháng qua, thị trường chỉ có 5 phiên sáng mà giá trị khớp lệnh dưới 2.000 tỷ đồng và hôm nay là kém nhất.
Mức giao dịch nói trên cũng là là nhờ ROS giao dịch khá mạnh. Những cổ phiếu có truyền thống tạo thanh khoản lớn như HPG, VNM, SSI… đều giảm giao dịch đáng kể. Rổ VN30 sáng nay khớp lệnh thậm chí giảm 34% so với sáng hôm qua với 527,6 tỷ đồng. Kể từ đầu tháng 5 vừa rồi thì VN30 cũng chỉ có 2 phiên sáng khớp lệnh dưới 600 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng nhẹ sáng nay tập trung vào một số ít blue-chips như HPG, BID, DCM, PLX, GAS. Phía bán ra quan trọng nhất chỉ là 3 mã HSG, SSI, BVH. Tính chung HSX được mua ròng hơn 25 tỷ đồng, HNX bị bán ròng gần 14 tỷ đồng, tập trung tại PVS, SHB.
Năng lực áp dụng công nghệ, sự vượt trội của nền tảng giao dịch và khả năng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng đã trở thành yếu tố then chốt để định hình vị thế dẫn đầu trên thị trường dịch vụ môi giới chứng khoán bán lẻ …
Giao dịch chiều nay không có chút tiến triển nào, dòng tiền vẫn đứng đợi trong khi bên cầm cổ cũng không có lý do nào để bán ra. Nhu cầu lướt sóng T+ lẻ tẻ khiến thanh khoản hôm nay rơi xuống mức thấp nhất 7 tuần. Tuy vậy vẫn có những nhóm cổ phiếu sôi động riêng lẻ mà dầu khí là tiêu biểu.
Sau phiên “đánh thốc” bất ngờ chiều qua, thị trường đã không còn duy trì được trạng thái hưng phấn nữa. Độ rộng quay lại tình trạng giảm giá áp đảo, dù một số cổ phiếu lớn nhất vẫn đang đẩy VN-Index tăng nhẹ. Quan trọng nhất là thanh khoản khớp lệnh hai sàn đã rơi xuống đáy 31 phiên.
Một đợt ép xuống cực mạnh kết thúc bằng một nhịp đảo chiều tăng cũng mạnh không kém. Diễn biến thị trường hôm nay bộc lộ lực cầu tiềm ẩn quanh mốc 1600 điểm khá tốt, dù vẫn nên kiểm chứng thêm nữa vì nhiều lệnh mua đã rớt lại ở nhịp đánh thốc lên cuối cùng.
Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: