
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Lan Ngọc
22/05/2017, 12:16
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài mạnh bất ngờ với giao dịch hơn 121 tỷ đồng mua ở ROS
Với việc vượt đỉnh thành công của VN-Index, dòng tiền đã cuồn cuộc đổ vào thị trường với quy mô rất lớn. Quy mô giao dịch ở các blue-chip đặc biệt mạnh.
VN-Index rung lắc mạnh mẽ trong sáng nay, có lúc tưởng chừng như phải chững lại trước áp lực chốt lời rất lớn. Tuy nhiên dòng tiền quá khỏe đã cuốn bay tất cả. Thị trường phục hồi mạnh từ gần 11h và VN-Index chốt phiên sáng ngay sát đỉnh cao nhất của phiên, tăng 1,2% so với tham chiếu.
Chỉ số VN30-Index chốt phiên sáng tăng 1,26%, mức tăng mạnh nhất trong các chỉ số sàn HSX và là mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 4/2017. Không những vậy, giá trị khớp lệnh của rổ này còn đạt xấp xỉ 1.210 tỷ đồng, tăng 52% so với sáng phiên trước và đạt ngưỡng kỷ lục kể từ cuối tháng 6/2016.
Sau một thời gian dài giao dịch “lép vế” trên thị trường, hôm nay thanh khoản của các blue-chips đã gia tăng chóng mặt. Hai cổ phiếu giao dịch lớn nhất trong rổ là BID với 173,8 tỷ đồng, VNM với 108,3 tỷ đồng. Ngoài ra là HSG, SSI, GAS cũng khớp rất lớn.
Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh toàn thị trường sáng nay cũng tăng 25%, đạt 3.649,1 tỷ đồng. Mặc dù ROS giao dịch giảm về thanh khoản nhưng giá trị của các mã còn lại vẫn đạt kỷ lục kể từ đầu năm với gần 3.000 tỷ đồng.
Cổ phiếu duy nhất làm chậm nhịp tăng của VN-Index sáng nay là ROS, bất ngờ giảm xuống tận giá sàn. Thanh khoản của mã này vẫn rất cao và khối ngoại cũng mua lớn, nhưng cầu không được chặn đỡ hàng triệu cổ như trước. ROS giảm 6,99% làm VN-Index mất đi hơn 1,5 điểm. Giá ROS cũng rơi xuống mức thấp nhất trong 60 phiên.
Tuy nhiên do thị trường quá mạnh, ảnh hưởng của ROS không còn nhiều. Riêng VN30-Index tăng tới 1,26% (không bao gồm ROS) đã cho thấy sức mạnh của các blue-chips khác là rất tốt. Dẫn dắt nhóm VN30 là GAS tăng 3,67%, BID tăng 5,52%, VNM tăng 1,42%, CTG tăng 3,3%, VCB tăng 0,68%, VIC tăng 0,61%.
Có thể thấy các trụ lớn nhất thị trường đều tăng rất tốt và nhóm tài chính ngân hàng có vai trò quan trọng. STB cũng đang tăng 1,61%, EIB tăng 1,35%, MBB tăng 1,41%. Cổ phiếu chứng khoán rất khỏe là SSI tăng 1,15%, HCM tăng 5,21%.
Ngoài rổ VN30, các trụ lớn còn lại kéo VN-Index đáng kể là PLX tăng 6,88%, BHN tăng 0,86%, NVL tăng 0,73%.
Độ rộng của HSX khá ấn tượng với 145 mã tăng/100 mã giảm. Thực ra độ rộng này đã hẹp lại đáng kể sau nhịp xả hàng đầu tiên. 30 phút cuối phiên HSX phục hồi, nhưng không phải tất cả các cổ phiếu đều phục hồi. Ngay trong rổ Vn30 cũng có 7 mã đang giảm, dù ban đầu chỉ có 3 mã giảm. Đó là BMP, CII, CTD, DHG, DPM, MWG. Rổ VN30 hiện có 23 mã tăng giá.
Sàn HNX giao dịch kém ấn tượng hơn do độ rộng bình thường và ACB là trụ hiếm hoi tăng đáng kể. HNX-Index đang tăng 0,57% với 94 mã tăng/84 mã giảm và ACB tăng 1,21%. HNX30 tăng 0,79% với 16 mã tăng/10 mã giảm.
Nhìn chung sức mạnh trên thị trường sáng nay chủ yếu tập trung tại HSX. Sàn này cũng tập trung vào các blue-chips lớn. Chỉ số Midcap mới tăng nhẹ 0,7%, Smallcap tăng 0,25%. Vẫn còn những mã đang kịch trần rất nóng là QBS, KSA, SCR, HQC.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài mạnh bất ngờ với giao dịch hơn 121 tỷ đồng mua ở ROS. Ngoài ra VNM, PLX, PNJ, BCG, HCM, SCR cũng được mua rất nhiều. Một số trong các mã này có giao dịch chủ yếu là thỏa thuận. Phía bán không có mã nào quan trọng, GTN, FLC, CTI, NT2, DXG, DCM bị bán ròng nhẹ.
Tính chung HSX đang được mua ròng gần 282 tỷ đồng, HNX mua ròng hơn 3 tỷ đồng.
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…
Về dài hạn từ 2026 trở đi, dự báo sẽ có "sóng lớn", với tổng dòng vốn ngoại ước 3-5 tỷ USD từ FTSE và MSCI nếu đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này, cộng thêm 1,5-2 tỷ USD/phiên từ quỹ chủ động. VN-Index được dự báo có thể lên 2.200 điểm.
Các quỹ ETF ngoại hút ròng gần 2 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ CSOP FTSE Vietnam 30 ETF (+9,2 tỷ đồng). Mặc dù giá trị hút ròng không đáng kể nhưng đảo chiều xu hướng rút ròng so với các tuần trước đó.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: