
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Lan Ngọc
23/11/2016, 12:19
Các blue-chips tiếp tục nổi lên dẫn dắt thị trường sáng nay khi chỉ số VN30-Index tăng tới 0,77%
Các blue-chips tiếp tục nổi lên dẫn dắt thị trường sáng nay khi chỉ số VN30-Index tăng tới 0,77%. MSN đột biến nhờ thông tin hỗ trợ xuất hiện trong bối cảnh giá đã tụt giảm khá nhiều.
MSN trở thành cổ phiếu tâm điểm của thị trường trong phiên sáng khi giá tăng kịch trần lên 68.300 đồng. MSN ra tin thưởng cổ phiếu 50% cộng với ứng cổ tức tiền mặt 30%. Tính đến ngày hôm qua MSN đã giảm 10% kể từ đỉnh tháng 9 và việc chia thưởng lớn khiến giá trở nên “rẻ”.
Thị trường đã phản ứng khá mạnh với thông tin hỗ trợ của MSN, lực cầu rất tốt đẩy giá tăng mạnh. MSN cũng trở thành cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường tính theo giá trị, với gần 90 tỷ đồng giao dịch. MSN vẫn còn dư mua trần khoảng 73.000 cổ phiếu.
Tuy nhiên việc thanh khoản quá lớn của MSN – mới phiên sáng đã là kỷ lục kể từ đầu tháng 9/2016 – cho thấy cũng có rất nhiều nhà đầu tư bán ra. Nếu thông tin hỗ trợ là tích cực thì lượng bán quá lớn như vậy dường như là biểu hiện ngược lại.
MSN cũng trở thành cổ phiếu hỗ trợ VN-Index nhiều nhất với 1,6 điểm. Đây là đối trọng cần thiết vì VNM lại giảm 0,85% và ROS giảm 1,76%. Hai mã lớn giảm giá này đã khiến VN-Index mất gần 1,2 điểm.
Do VN-Index bị giằng co quá nhiều ở các mã lớn nên chỉ số này tăng rất khẽ 0,19%, trong khi VN30-Index tăng tới 0,77%. Thật ra độ rộng của HSX cũng không khá lắm, có 107 mã tăng/110 mã giảm. Bản thân rổ VN30 cũng có 11 mã tăng/11 mã giảm. Tuy nhiên ROS không được tính vào VN30, trong khi VNM lại bị hạn chế vốn hóa. Những mã như MSN, VCB, VIC, BID, BVH, FPT, GMD, HPG lại có vai trò lớn trong rổ này.
Sàn HSX tiếp tục chứng kiến sự thoái trào ở các cổ phiếu vừa và nhỏ, khi VNMidcap giảm 0,06%, VNSmallcap giảm 0,02%. Giá trị giao dịch tại rổ VN30 cũng rất khá, tăng gần 23% so với sáng hôm qua.
Sàn HNX vẫn là một phiên sáng kém cỏi khi HNX-Index chỉ tăng 0,16%, HNX30 tăng 0,03%. Độ rộng trung tính với 70 mã giảm/65 mã tăng, nhưng vấn đề nằm ở rổ HNX30: 12 mã giảm/5 mã tăng. ACB là trụ lớn duy nhất tăng cũng chỉ 0,52%.
Mặt khác, HNX giao dịch quá kém về thanh khoản. Những cổ phiếu dầu khí đã không còn đóng vai trò lớn như sáng hôm qua. PVS chỉ tham chiếu với giao dịch hơn 5,4 tỷ đồng một chút. PVC giảm 1,16%, PVB giảm 1,67%... Quy mô giao dịch ở HNX đã sụt 25% về giá trị so với sáng hôm qua.
Mặc dù thanh khoản rất kém ở HNX nhưng tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường sáng nay vẫn tăng gần 11% so với sáng hôm qua, đạt 1.303,8 tỷ đồng. Vai trò nằm ở một số cổ phiếu ít được biết đến. Chẳng hạn PC1 sáng nay bất thần giao dịch hơn 90,1 tỷ đồng, đứng thứ 2 thị trường sau MSN, trong khi sáng hôm qua khớp có 14 tỷ đồng. HBC cũng giao dịch gấp 6,5 lần sáng hôm qua. Những cổ phiếu truyền thống như VNM, ROS, HPG, HSG đều sụt giảm mạnh về thanh khoản.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ròng do xả VNM tới hơn 41 tỷ đồng trong khi mua vào không đáng kể. MSN, BVH, DPM, PVT cũng bị bán khá lớn. Tính chung khối ngoại bán ròng khoảng 54 tỷ ở HSX còn HNX giao dịch chênh lệch không đáng kể.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 259,91 điểm, giảm 2,23% so với tháng trước.
Một phiên điều chỉnh diện rộng đã diễn ra, kết hợp đúng thời điểm nhóm ngân hàng lùi lại khi xuất hiện thông tin lãi suất OMO tăng. Nếu có thêm sự phối hợp với nhóm Vin nữa thì hôm nay sẽ là một phiên giao dịch rất đáng chú ý.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: