
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Lan Ngọc
23/06/2017, 12:06
VN-Index may mắn có được sức mạnh từ nhóm cổ phiếu lớn ngoài rổ VN30 hỗ trợ
Sức ép ở các cổ phiếu ngân hàng có phần giảm đi đáng kể trong sáng nay, nhưng vẫn chưa thể cân bằng. VN-Index may mắn có được sức mạnh từ nhóm cổ phiếu lớn ngoài rổ VN30 hỗ trợ.
VN-Index chốt phiên sáng đã nhích tăng được 0,07% sau thời gian dài vất vả biến động khá mạnh dưới tham chiếu. Trong khi đó chỉ số VN30-Index vẫn còn giảm 0,05%. Diễn biến trái chiều nay cho thấy các blue-chips trong rổ VN30 vẫn chưa phát huy được sức mạnh.
Quả thực trong 5 cổ phiếu đẩy VN-Index khỏe nhất sáng nay thì có tới 4 mã không thuộc rổ VN30. Đó là PLX tăng 1,87%, SAB tăng 0,73%, NVL tăng 0,74% và VJC tăng 0,65%. Cổ phiếu duy nhất nằm trong nhóm top 5 và thuộc rổ VN30 là MWG tăng 3,96%.
Thực ra vẫn có khá nhiều blue-chips trong rổ Vn30 tăng giá. Rổ này có 10 mã tăng/16 mã giảm, nhưng ngoài MWG, ảnh hưởng của số còn lại quá ít. Tuy nhiên những mã tăng lại tăng rất tốt như BMP tăng 3,26%, GMD tăng 2,25%, HAG tăng 1,88%, HNG tăng 2,78%, PVD tăng 1,54%. Chỉ có câu chuyện vốn hóa là bất lợi ở nhóm này.
Phía giảm, tuy không giảm nhiều nhưng các mã ngân hàng vẫn chưa tìm được sự cân bằng. VCB đang giảm 0,39%, BID giảm 0,5%, CTG giảm 0,25%, STB giảm 1,05%, MBB giảm 1,61%, EIB giảm 2,29%. Rất may là mức giảm nhẹ đã không khiến thị trường chịu tác động lớn như phiên trước. STB, MBB, EIB giảm nhiều thì vốn hóa lại kém xa nhóm dẫn đầu.
Trong 16 cổ phiếu giảm giá của rổ VN30, đáng chú ý nhất là GAS giảm 0,88%, MSN giảm 0,96%. Đây là hai blue-chips rớt nhiều nhất. Quá may là VNM lại lùi lại được tham chiếu trong 3 phút giao dịch cuối cùng. VIC cũng thu hẹp được mức giảm chỉ còn 0,24% trong 5 phút cuối.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình ở HSX vẫn là nhóm mạnh nhất nếu nhìn theo chỉ số. Midcap đang tăng 0,42%, Smallcap tăng 0,2%. Tuy nhiên ngay trong nhóm Midcap thì cũng không nhiều cổ phiếu tăng giá. Bù lại nhiều mã tăng khá xuất sắc như DCM tăng 2,22%, FCN tăng 5,74%, HQC tăng 6,82%, IMP tăng 2,3%, PAC tăng 4,97%, PNJ tăng 2,75%...
Sàn Hà Nội đang chịu ảnh hưởng nặng nề của ACB giảm 1,92% xuống mức thấp nhất 13 phiên. Chỉ số HNX-Index bị tác động nhiều nhất, giảm tới 0,7%. Trong khi đó HNX30 chỉ giảm 0,08%. Sàn này ghi nhận 79 mã tăng/94 mã giảm, rổ HNX30 lại có 10 mã tăng/9 mã giảm. Như vậy blue-chips cũng khá tương đồng với VN30.
Ngay cả độ rộng của HSX cũng không được tốt khi có 121 mã tăng/138 mã giảm. Độ rộng chung của thị trường chỉ cho thấy sự cân bằng khá mong manh. Nếu thị trường có thể tiến triển tốt hơn chiều nay thì chỉ có thể là sự phục hồi ở các blue-chips.
Quy mô giao dịch hai sàn đã tăng nhẹ hơn 2% với 2.597,2 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. AMD tiếp tục bị xả giá sàn và là cổ phiếu giao dịch nhiều nhất với 110,5 tỷ đồng. AMD đã tiệm cận đáy 8 tháng ở mức 13.150 đồng. Như vậy trong 11 phiên cắm đầu từ đỉnh, AMD đã giảm hơn 47% giá trị.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đẩy giá PLX rất khỏe khi mua 538.710 cổ phiếu, chiếm gần 49% tổng giao dịch của mã này. PLX tăng 1,87% là trụ quan trọng nhất thị trường. HPG, VCB, HCM là các blue-chip khác được mua ròng khá cao. Phía bán ra không có cổ phiếu nào quan trọng. Tính chung HSX đang được mua ròng 93 tỷ đồng, HNX mua ròng không đáng kể.
Diễn biến giảm mạnh trong hai phiên cuối tuần qua sau khi VN-Index thất bại trong việc chinh phục mốc 1700 điểm và MA20 đã khiến các chuyên gia trở nên thận trọng hơn và dự kiến một kịch bản về quanh 1600 điểm…
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 3-7/11/2025.
Đợt tái cơ cấu ETF hôm nay làm gia tăng sức ép từ phía bán, các blue-chips bị ảnh hưởng nặng kéo theo tâm lý chung kém tích cực. Thị trường đã mở biên độ giảm và với thanh khoản thấp như hôm nay thì cơ hội giảm tiếp là cao.
Hiệu ứng của đợt tái cơ cấu danh mục ETF nội trong phiên chiều nay khiến nhóm cổ phiếu blue-chips sụt giảm mạnh. Điểm số mất nhiều cũng tác động đến tâm lý chung, thúc đẩy đợt bán hạ giá kéo thanh khoản phiên chiều lên khá cao.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: