
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 24/11/2025
Lan Ngọc
24/01/2017, 12:37
Tâm lý nghỉ ngơi bao trùm toàn bộ thị trường, trong khi rất nhiều nhà đầu tư trong nước dừng giao dịch, khối ngoại vẫn miệt mài gom hàng
Sáng nay tâm lý nghỉ ngơi vẫn bao trùm toàn bộ thị trường, trong khi rất nhiều nhà đầu tư trong nước đã dừng giao dịch, khối ngoại vẫn miệt mài gom hàng.
Thậm chí, nhà đầu tư nước ngoài trở thành động lực tạo thanh khoản chính cho thị trường khi mua vào chiếm trên 28% tổng giá trị giao dịch sàn HSX, mà sàn HSX chiếm gần 93% giá trị toàn thị trường.
Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài đã giải ngân hơn 303 tỷ đồng ở sàn HSX trong khi tổng giá trị giao dịch ở sàn này (tính cả thỏa thuận) là 1.070,5 tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh tính riêng chỉ có 841,8 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch tính cả khớp lệnh trên toàn thị trường sáng nay đạt khoảng 1.154,9 tỷ đồng, giá trị khớp lệnh đạt 923,5 tỷ đồng.
Thanh khoản sụt giảm là điều bình thường vào thời điểm này khi nhà đầu tư trong nước ưu tiên mua sắm ngoài chợ hơn là mua sắm trên sàn giao dịch. Tuy nhiên nhà đầu tư nước ngoài lại tỏ ra bận rộn đáng kể.
VNM là cổ phiếu đáng chú ý nhất trong danh mục mua của khối ngoại sáng nay. Cổ phiếu này được giao dịch mua tổng cộng 197,5 tỷ đồng với 1,53 triệu đơn vị. Trong đố này 1,25 triệu cổ được giao dịch qua đường thỏa thuận. Khối ngoại bán ra là 371.270 đơn vị tương đương khoảng 47,8 tỷ đồng.
Như vậy tổ chức nước ngoài đã mua rất nhiều từ các đối tác trong nước. Khối ngoại đang dồn dập mua VNM nhưng quy mô bán ra của nhà đầu tư nước ngoài khác đang giảm đi và không đủ nhu cầu. Đây có thể là các giao dịch của quỹ F&N DAIRY Investments, tổ chức muốn mua 21,77 triệu VNM cho tới ngày 27/1 tới, tức là chỉ còn hôm nay, ngày mai nữa mà thôi. Không có yêu cầu nào buộc các tổ chức phải mua đủ số lượng trong thời gian ấn định, nhưng việc tăng mua này cho thấy F&N muốn “dứt điểm” càng gần kế hoạch càng tốt.
Kể cả khi phần lớn giao dịch với VNM được khối ngoại thực hiện qua thỏa thuận, nhưng lượng mua trực tiếp trên sàn khớp lệnh vẫn chiếm khoảng 61% thanh khoản sáng nay của VNM. Giá cổ phiếu này được đẩy tăng 0,63% so với tham chiếu.
Ngoài VNM, khối ngoại cũng mua nhiều GAS nhưng chủ yếu là thỏa thuận. Giao dịch với GAS trị giá khoảng 31,9 tỷ đồng. GAS sáng nay tăng mạnh 2,74% với thanh khoản tương đối thấp. Tuy nhiên về mặt hiệu quả thì GAS đẩy VN-Index mạnh mẽ nhất, khoảng 1,3 điểm.
Ngoài VNM và GAS, khối ngoại cũng mua khá tốt ở CTG, HSG nhưng quy mô tính theo giá trị thì hơi nhỏ.
Phía bán, nếu tính chung cả thỏa thuận thì khối ngoại bán khoảng 110 tỷ đồng. Trong số này chủ yếu là VNM, cộng thêm VSC, HT1 cũng là dịch cân bằng nội khối qua hình thức thỏa thuận. Giao dịch bán khớp lệnh chỉ có vài tỷ đồng ở VCB, FPT, DCM là đáng kể.
Thị trường sáng nay sôi động chủ yếu nhờ các dịch mạnh mẽ của khối ngoại. Thanh khoản tổng thể không cao, nhưng độ rộng lại tốt. VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,56% với 150 mã tăng/83 mã giảm. Vn30 tăng 0,5% với 19 mã tăng/9 mã giảm.
Sàn HNX hơi chán nản với thanh khoản quá kém, nhưng HNX-Index cũng tăng 0,42% với 84 mã tăng/60 mã giảm. HNX30 tăng 0,51% với 15 mã tăng/5 mã giảm.
Các cổ phiếu giảm giá sáng nay không có nhiều ảnh hưởng. SAB, MSN, VIC giảm tương ứng 0,45%, 1,21% và 0,24% là 3 mã ảnh hưởng nhất nhưng cũng chỉ lấy đi chưa tới 0,6 điểm, trong khi chỉ riêng 3 mã ngân hàng là VCB, CTG, BID đã cộn vào gần gấp đôi. Ngoài ra GAS, VNM, MBB, FPT và rất nhiêu cổ phiếu lớn khác cũng tăng giá.
Độ rộng thị trường sáng nay tích cực cho thấy sức ép trên thị trường không còn lớn. Nhà đầu tư giảm cả mua lẫn bán, nhưng với lực cầu tốt từ khối ngoại, cộng với những nhà đầu tư trong nước vẫn bám sàn, thanh khoản được duy trì khá cao trong bối cảnh hiện tại.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” diễn ra gần như trọn phiên giao dịch sáng nay. VN-Index được VIC và VHM kéo lên mạnh mẽ trong khi độ rộng lại thể hiện sắc đỏ áp đảo. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tiếp tục rơi xuống mức thấp kỷ lục mới như một tín hiệu “phản ứng ngược” của nhà đầu tư.
Thị trường có thêm một tuần tăng điểm ở VN-Index dù biên độ chững lại đáng kể so với tuần đảo chiều từ dưới mốc 1600 điểm. Với diễn biến “neo trụ giữ điểm” cuối tuần qua trong khi cổ phiếu bị bán và giảm giá áp đảo, các chuyên gia tỏ ra thận trọng, ngay cả khi chỉ số vẫn giữ được trên đường trung bình 20 ngày.
Mặc dù VNI vẫn đi ngang khá ổn định trong 4 phiên vừa qua nhưng diễn biến điều chỉnh vẫn rất rõ ràng ở đa số cổ phiếu. Một nhịp điều chỉnh lành mạnh là tốt cho thị trường ở thời điểm này, vì thị trường cần tạo nền ổn định trước khi lấy lại động lực cho sóng tăng mới.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: