14:06 02/06/2015

Chứng khoán sáng 2/6: Cú rơi choáng váng

Lan Ngọc

Điều tất yếu phải đến trong 20 phút cuối phiên, khi các mã ngân hàng bắt đầu suy yếu

VN-Index rơi tự do trong 20 phút cuối do cổ phiếu ngân hàng tụt dốc bất ngờ.<br>
VN-Index rơi tự do trong 20 phút cuối do cổ phiếu ngân hàng tụt dốc bất ngờ.<br>
Một đợt tăng cao trào kéo dài từ 10h đến 11h đã đưa rất nhiều nhà đầu tư vào cảnh đua giá cao. Thực chất thị trường chỉ được kéo lên bằng nhóm cổ phiếu ngân hàng. Khoảng 20 phút cuối phiên sáng nay là một cú rơi choáng váng.

Không thể phủ nhận vai trò của các cổ phiếu ngân hàng những ngày qua, đặc biệt là trong thời điểm giữa phiên sáng nay. VCB đã vọt lên trở thành cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, vượt qua cả GAS. Cổ phiếu này lại tăng tới 5,47% lúc đỉnh điểm hơn 11h. Đó cũng chính là lúc VN-Index đạt đỉnh của đợt tăng này.

Điểm số cao nhất của VN-Index thực ra là 581,24 điểm ngay đầu phiên, nhưng đợt tăng sau đó mới tạo chất kích thích lớn nhất khi vừa kéo dài, vừa xuất hiện biến động cực lớn tại các cổ phiếu trụ là nhóm ngân hàng. Ngoài VCB, CTG tăng 1,52%, BID tăng 4,78%. Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của nhóm chính là động lực chủ yếu.

Tuy nhiên điều có thể thấy cũng rất rõ, là không nhiều cổ phiếu khác tăng giá đủ mạnh để hưởng ứng các mã ngân hàng. Thị trường tăng rất mạnh về điểm số, nhưng có vẻ thiếu đi sức mạnh của số đông.

Điều tất yếu phải đến trong 20 phút cuối phiên, khi các mã ngân hàng bắt đầu suy yếu. Các cổ phiếu khác lúc ngân hàng tăng thì tăng nhẹ, nhưng khi ngân hàng giảm thì rơi khá mạnh. VN-Index tụt rất nhanh từ trên 581 điểm xuống 575,31 điểm, trả lại tất cả những gì đạt được trong biến động bất ngờ giữa phiên, chỉ còn trên tham chiếu 0,06%.

VN30 thì không được như vậy, đã rơi thẳng xuống dưới tham chiếu 0,08%. Hầu hết các chỉ số chính khác ở cả hai sàn cũng giảm, từ HNX-Index tới HNX30-Index hay các chỉ số nhỏ hơn ở sàn HSX.

Các cổ phiếu ngân hàng đã “làm phản” xu hướng khi quay đầu giảm rất nhanh. VCB vẫn đang chốt phiên sáng với mức tăng 2,41%, nhưng CTG giảm 2,54%, BID chỉ còn tăng 0,96%, EIB giảm 0,74%, STB giảm 2,15%, MBB giảm 0,7%, ACB giảm 1,99%, SHB tham chiếu.

Độ rộng của rổ VN30 vẫn khá tốt với 10 mã tăng/8 mã giảm, nhưng chỉ số vẫn giảm ngay cả khi VCB tăng. Sức mạnh vốn hóa của VCB đã không còn ở mức tối đa khi tính chỉ số VN30. Trong khi đó, ngoài SSI và BVH, các mã tăng còn lại đều rất nhẹ.

Thị trường mấy phiên vừa rồi dựa quá nhiều vào nhóm ngân hàng đã khiến cho tác dụng phụ bắt đầu bộc lộ. Khi các cổ phiếu ngân hàng bị chốt lời mạnh, toàn thị trường trở nên suy yếu. Khoảng 20 phút rơi thẳng đứng ở HSX là bằng chứng không thể phủ nhận được.

Nhà đầu tư nước ngoài dốc tiền lớn vào mua cũng là nguyên nhân quan trọng của biến động mạnh giữa phiên sáng nay mà điển hình là ở VCB, SSI. VCB được mua tới 34,1 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, chiếm trên 63% thanh khoản. Tuy nhiên phía bán cũng không hề nhỏ, đẩy được giá lùi lại rất sâu. SSI được mua 34,7 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, khoảng 31% thanh khoản, là động lực kéo giá leo lên 22.400 đồng trước khi rơi trở lại 22.000 đồng.

Ở sàn HNX, không có sức mạnh vốn hóa nào nâng đỡ đáng kể ngoài PVS tăng 0,4%, PVC tăng 4,15%, PVB tăng 0,76%. Chừng đó là chưa đủ và HNX-Index đang giảm 0,32%, HNX30 giảm 0,04%.

Nhà đầu tư nước ngoài tạo cao trào mua sáng nay và đẩy thanh khoản lên 1.406,6 tỷ đồng hai sàn, tăng 24% so với sáng hôm qua. Mức giải ngân ở HSX khoảng 136,7 tỷ đồng, cao nhất 28 phiên sáng.