
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Lan Ngọc
26/05/2016, 12:05
Cổ phiếu dầu khí sáng nay dường như “lờ” đi biến động tăng mạnh của giá dầu thế giới. Phần lớn các mã dầu khí đều giảm giá
Cổ phiếu dầu khí sáng nay dường như “lờ” đi biến động tăng mạnh của giá dầu thế giới. Phần lớn các mã dầu khí đều giảm giá. Tuy nhiên đó cũng không phải là nguyên nhân chính khiến thị trường rớt thảm.
VN-Index chốt phiên sáng mất 0,78% so với tham chiếu, còn 607,12 điểm. VN30 giảm 0,4%, HNX-Index giảm 0,65%, HNX30 giảm 0,7%.
Cổ phiếu dầu khí sụt giảm trong bối cảnh giá dầu thế giới đồng loạt tăng ngay trong phiên giao dịch. Chốt phiên sáng của thị trường chứng khoán, dầu WTI đang tăng 0,69% lên 49,9 USD/thùng. Dầu Brent tăng 0,74% lên 50,11 USD/thùng. Giá dầu đang ở mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, đã không tác động gì nhiều đến giá cổ phiếu dầu khí.
GAS đang sụt giảm 0,87% và từ sau 10h trở đi, giá không thể tăng được nữa. PVD tăng 1,02% là mã mạnh nhất nhóm, nhưng đầu phiên còn tăng 2,04%. PVS, PVC đang đứng tham chiếu, PVG giảm 1,28%, PGS giảm 0,56%. PVB tăng 1,04%.
PVD tăng nhờ một phần là do nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang mua vào. Khoảng 10,1 tỷ đồng đã được giải ngân với 339.210 cổ phiếu, chiếm 25,1% thanh khoản của mã này.
Điều khiến thị trường rớt mạnh không chỉ do cổ phiếu dầu khí. Quan trọng nhất là độ rộng hai sàn đã trở nên rất hẹp: HSX ghi nhận 129 mã giảm/64 mã tăng, HNX có 108 mã giảm/47 mã tăng.
Bản thân hai rổ blue-chips cũng không tốt: VN30 có 15 mã giảm/11 mã tăng, HNX30 có 18 mã giảm/3 mã tăng.
Nhiều cổ phiếu lớn khác giảm còn mạnh hơn cả GAS, là sức ép chính lên điểm số: VNM giảm tới 1,39%, đang ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. VIC giảm 1,92%, cũng thấp nhất từ đầu tháng. VCB giảm 0,43%, BID giảm 1,12%, CTG giảm 0,58%, BVH giảm 1,68%, MSN giảm 0,71%. Đó là chưa kể các mã tầm trung như DPM, HPG, PPC… cũng đang sụt giảm.
Sàn Hà Nội vừa có nhiều mã dầu khí giảm, vừa thêm ACB giảm 0,54%, SHB giảm 1,56%, VND giảm 0,86%, VCG giảm 1,82%, NTP giảm 1,38%...
Thanh khoản thị trường cũng trở lại thành vấn đề không nhỏ: Giá trị khớp lệnh hai sàn sáng nay giảm hơn 8% so với sáng hôm qua, đạt 1.140,4 tỷ đồng. Giao dịch lớn nhất thuộc về VNM với gần 97,1 tỷ đồng thì cổ phiếu này lại đang bị xả hàng rất mạnh.
Các blue-chips ở HSX giao dịch rất kém. Giá trị khớp của rổ VN30 tụt giảm 21% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 411,5 tỷ đồng. VNM chiếm gần 24% giá trị rổ này.
Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua trở lại, giải ngân 62,3 tỷ đồng ở HSX qua khớp lệnh. Đây chưa phải là mức giao dịch lớn. Thêm nữa cũng chỉ có PVD, HPG, MBB, VIC là được mua trọng tâm, chiếm 43% lượng vốn này.
Hai phiên tăng vừa rồi VN-Index lấy lại được 0,86 điểm sau khi đã mất 13,72 điểm, thì sáng nay đã lại bốc hơi tới 4,77 điểm. Tăng thì chậm, giảm thì mau và độ rộng thay đổi quá nhanh. Các cổ phiếu đầu cơ nhanh chóng bị xả hàng và chỉ còn rơi rớt lại một số mã khá như ATA, PTL, OGC, PVL…
VN-Index chốt phiên sáng đã đánh mất ngưỡng 610 điểm và cũng xuống thấp hơn mức điểm trung bình 20 phiên gần nhất. Cho đến gần 12h, giá dầu thế giới đã thu hẹp đà tăng. Nếu giá dầu lại đánh mất ngưỡng 50 USD/thùng thì cổ phiếu dầu khí có thể bị ảnh hưởng xấu.
Chỉ khoảng 30 phút lao dốc nặng cuối phiên chiều nay đã khóa lại lượng lớn tiền bắt đáy sớm buổi sáng. Có vẻ một đợt ép mạnh sẽ diễn ra để quét hết những đồng tiền “gồng lỗ” cuối cùng!
Trạng thái phục hồi tích cực trong buổi sáng đã hoàn toàn biến mất chiều nay khi các cổ phiếu dẫn dắt bị ép mạnh. VN-Index lao dốc với tốc độ cao, thúc đẩy tâm lý sợ hãi, kéo theo đợt bán tháo trên diện rộng. Chỉ số đóng cửa giảm 1,38% và rơi xuống mức 1617 điểm, chính thức bước vài giai đoạn thử thách vùng hỗ trợ quanh mốc 1600 điểm.
Những lo lắng từ cuối tuần trước về một nguy cơ “sụp đổ” sau đợt bán mạnh đã không xảy ra hôm nay. Mặc dù VN-Index giữa phiên sáng có lúc giảm gần 17 điểm (-1,02%) nhưng sự trở lại kịp thời của các trụ đã kích hoạt làn sóng bắt đáy khá mạnh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: