12:10 27/10/2015

Chứng khoán sáng 27/10: Thiếu tiền đẩy giá

Lan Ngọc

Các cổ phiếu trụ không đủ sức nâng đỡ chỉ số và thanh khoản toàn thị trường tụt dốc mạnh

VN-Index vẫn chưa giành lại ngưỡng 600 điểm một cách chắc chắn do blue-chips đã kiệt lực tăng. ảnh TVSI
VN-Index vẫn chưa giành lại ngưỡng 600 điểm một cách chắc chắn do blue-chips đã kiệt lực tăng. ảnh TVSI
Hai lần trong phiên sáng nay VN-Index đã chạm trở lại ngưỡng 600 điểm nhưng vẫn chưa lần nào vượt qua được một cách chắc chắn. Các cổ phiếu trụ không đủ sức nâng đỡ chỉ số và thanh khoản toàn thị trường tụt dốc mạnh.

Chốt phiên sáng VN-Index lại lùi nhẹ xuống 599,79 điểm, chỉ tăng 0,2% so với tham chiếu. Khoảng cách điểm số đến vùng 600 điểm là rất nhỏ, nhưng thị trường vẫn chưa thể hiện được sức mạnh rõ rệt.

Thực ra đợt phục hồi trong nửa sau của phiên sáng nay là rất đáng ghi nhận. VN-Index sau khi sụt xuống 595,62 điểm đã cố gắng leo lên sát 600 điểm. Đó là do các blue-chips đồng loạt hồi giá. Tuy nhiên đến thời điểm quyết định liệu có giành lại được 600 điểm hay không thì các mã trụ lại mất đà.

VIC vượt qua tham chiếu trong vài phút trước giờ nghỉ, lên 44.800 đồng nhưng chỉ trong những giao dịch cuối lại bị ép trở lại 44.400 đồng, giảm 0,22% so với tham chiếu. VCB vật lộn với ngưỡng tham chiếu nhưng vài ngàn cổ phiếu chặn bán ở giá này vẫn là rào cản lớn. BVH tưởng như trụ được tham chiếu đến cuối giờ thì lại có lệnh bán mới ép giảm 0,83%. GAS bị ép quá chặt dưới tham chiếu, thậm chí còn không hồi được chút nào như các trụ khác.

Rổ VN30 lúc phục hồi tốt nhất gần cuối phiên sáng chỉ có 5 cổ phiếu giảm giá, nhưng rốt cục vẫn mất đà, ghi nhận tới 10 mã giảm trở lại và số lớn khác quay về tham chiếu, đánh mất sức tăng. Chỉ số tăng 0,22% nhờ EIB, FPT, GMD, HCM, HHS, HSG, REE, SSI, VNM, VSH, nhưng rất ít cổ phiếu tăng rõ rệt.

Những nỗ lực tăng trong nửa cuối phiên sáng cho thấy vẫn xuất hiện lực cầu bắt đáy trong nhịp giá giảm và kỳ vọng tăng vẫn còn. Tuy nhiên nhìn từ khả năng đẩy điểm số tốt nhất, vẫn chỉ có VNM là đáng hi vọng. Các mã còn lại vốn hóa quá nhỏ để gánh số giảm giá.

Ngay cả khi VN-Index vượt trở lại lên trên 600 điểm những chủ yếu nhờ VNM, trong khi thị trường chung không mạnh thì cũng kém tin cậy. HSX có độ rộng khá cân bằng với 99 mã tăng/97 mã giảm và VN30 có 11 mã tăng/10 mã giảm. Hoặc thị trường phải tăng mạnh trên diện rộng, hoặc các trụ phải được kéo giá mạnh hơn nữa mới tạo chuyển biến mới.

Sàn HNX cũng phục hồi trùng khớp về mặt thời gian với HSX, nhưng động lực thì kém hơn nhiều. Đơn giản là sàn này thiếu trụ. Vài mã dầu khí hay chứng khoán tăng là không đủ, khi PVS còn giảm 0,89%, SHB giảm 1,45%, ACB giảm 0,48%. Chỉ số chính đang giảm 0,17% với 86 mã giảm/59 mã tăng. HNX30 giảm 0,28% với 14 mã giảm/10 mã tăng.

Thanh khoản sụt giảm mạnh tới 20% so với sáng hôm qua là điều đáng ngại. Đợt phục hồi trong nửa sau phiên sáng nay đã không tạo được thanh khoản lớn và các cổ phiếu chững lại, thậm chí quay đầu giảm một cách dễ dàng. Hai sàn tuy duy trì được 1.064,4 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, nhưng vẫn kém xa hai phiên vừa rồi.

Mặt khác, động lực vượt 600 điểm phụ thuộc rất nhiều vào các blue-chips, nhưng thanh khoản ở nhóm này còn kém hơn nữa. Rổ VN30 mới giao dịch được 365,7 tỷ đồng, giảm tới 35% so với sáng hôm qua. HNX30 giao dịch 87,7 tỷ đồng, giảm 20%.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng không giải ngân nhiều, khoảng 56,3 tỷ đồng tại HSX. Đặc biệt sức mua tại HSX30 là rất kém, mới có 31 tỷ đồng trong khi hôm qua phiên sáng là 56 tỷ đồng.

HSG là mã duy nhất được khối ngoại mua đáng chú ý, giải ngân hơn 12,1 tỷ đồng với 262.670 cổ phiếu, chiếm hơn 47% giao dịch. Đây là động lực quan trọng giúp HSG tăng 2,64%, là blue-chips duy nhất trong rổ VN30 tăng mạnh.