
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Lan Ngọc
29/02/2016, 12:22
Nhóm ngân hàng sáng nay đặc biệt yếu, tác động lớn lên các chỉ số
Mức sụt giảm mạnh của chứng khoán Trung Quốc và hiện tượng mất đà ở nhóm trụ với ngân hàng làm nòng cốt đã hạ nhiệt đáng kể thị trường sáng nay.
Độ rộng vẫn bình thường, nhưng các chỉ số lại giảm. Cụ thể, VN-Index giảm 0,36%, VN30 giảm 0,42%, HNX-Index giảm 0,4% và HNX30 giảm 0,45%.
Trong khi đó sàn HSX ghi nhận 100 mã tăng/84 mã giảm, VN30 có 13 mã tăng/12 mã giảm. HNX có 83 mã tăng/80 mã giảm và HNX30 là 9 mã tăng/12 mã giảm.
Nếu nhìn vào độ rộng nói trên, biến động của chỉ số đã không phản ánh đúng giao dịch sáng nay vì số mã tăng giá rất khá. Thậm chí hai sàn còn có tới 41 cổ phiếu kịch trần. Dĩ nhiên số này tập trung ở các nhóm vừa và nhỏ. Cụ thể, chỉ số VNMidcap vẫn tăng 0,23%, VNSmallcap tăng 0,28%, chỉ số Mid/Small ở HNX tăng 0,3%.
Các mã vốn hóa lớn nhất đã ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số, phần nào tạo một tín hiệu nhiễu cho thị trường. Nhóm ngân hàng sáng nay đặc biệt yếu, tác động lớn lên các chỉ số, bất chấp nhóm dầu khí khá mạnh và nhiều cổ phiếu tầm trung khác giao dịch tốt.
Cụ thể, VCB đang giảm 0,95%, CTG giảm 2,19%, BID giảm 2,17%, EIB giảm 0,95%, STB giảm 1,79%, MBB giảm 1,33%, ACB giảm 1,01%, SHB giảm 1,45%. Hiếm có phiên nào mà toàn nhóm ngân hàng lại suy yếu như vậy và nhất là sức mạnh vốn hóa lại rất cao. Điều này càng đáng chú ý hơn khi vài phiên trước, ngân hàng đột nhiên bùng nổ. Mới quay hết một vòng T 3, nhiều mã ngân hàng đã trả lại sạch mức bùng nổ đó.
Cùng với các mã ngân hàng, một số trụ lớn khác cũng góp phần “ép hạ” điểm số, nhất là trên HSX: VNM giảm 0,77%, VIC giảm 0,22%, MSN giảm 1,35%, GMD giảm 0,25%.
Một điều rõ ràng là rổ VN30 có độ rộng khá cân bằng, thậm chí số lượng tăng nhỉnh hơn, nhưng chỉ số vẫn giảm. Đó là biểu hiện cụ thể của sự chênh lệch vốn hóa trong rổ này.
Số tăng giá đáng chú ý trong nhóm blue-chips chỉ còn tập trung ở các mã dầu khí: GAS tăng 1,41%, PVD giảm 2,03%, PVC tăng 0,74%, PVB tăng 1,35%, PLC tăng 1,2%...
Giá dầu tiếp tục có phiên đầu tuần khả quan vẫn là lực hỗ trợ chính cho nhóm dầu khí. Tuy nhiên sáng nay chứng khoán Trung Quốc bất ngờ rớt tới 3,39%, trở lại sát mức đáy cuối tháng 1/2016 và có nguy cơ thủng luôn đáy này. Biến động lớn này khiến giao dịch chùng xuống đáng kể.
Riêng nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có vẻ “miễn nhiễm” với các tác động lớn từ bên ngoài. Điều này có thể là nhờ yếu tố đầu cơ và “trọng lượng” thấp hơn nhiều so với các blue-chips. Rất nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh với thanh khoản lớn trong sáng nay như KSH, FCM, KSA, PTL, MHC, HQC, BCG, SPI, DST, HKB, SHN…
Thanh khoản hai sàn tăng trở lại hơn 19% so với sáng phiên trước, đạt 1.285,8 tỷ đồng. Đóng góp lớn nhất cho thanh khoản là những mã như HAG, VNM, DRC, SBT, PVD, HNG. Đó là những cổ phiếu khớp lệnh xấp xỉ 30 tỷ đồng trở lên. Tuy thế trong số này, chỉ có 2 mã tăng giá là PVD và DRC, số còn lại đều là do xả hàng tăng mạnh.
Phiên xả trụ hôm nay khả năng cao đánh dấu một nhịp giảm ép cung nữa, lần này có thể “tàn bạo” hơn. Mốc tâm lý 1600 điểm có thể bị đánh gãy để đẩy tâm lý sợ hãi lên cực điểm.
Trong quý 3 năm nay, tổng tài sản của ngành quỹ phòng hộ toàn cầu đã tăng thêm 238,4 tỷ USD...
Đã có 582 doanh nghiệp niêm yết đại diện 27,3% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 13,3% so với quý 2/2025...
Diễn biến thị trường chiều nay xấu đi đáng kể, đặc biệt trong nhóm cổ phiếu blue-chips và các mã vốn hóa hàng đầu. Sau khi thất bại trong việc chinh phục mốc 1700 điểm buổi sáng, VN-Index đã bốc hơi tới 30,64 điểm (-1,82%) và đóng cửa ở giá thấp nhất ngày.
Tròn 18 năm phát triển, trong đó 5 năm “lột xác” với mô hình fintech chứng khoán, DNSE bước vào tuổi “chín muồi” với vị thế tiên phong trong chứng khoán số, sở hữu những sản phẩm đột phá, đặt nền móng cho kỷ nguyên đầu tư thông minh tại Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: