
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Lan Ngọc
04/05/2015, 12:05
Thị trường chìm trong một đợt bán mới ngay sau kỳ nghỉ và không có nhóm cổ phiếu nào nổi bật để giữ nhịp
Thị trường chìm trong một đợt bán mới ngay sau kỳ nghỉ. Không có nhóm cổ phiếu nào nổi bật để giữ nhịp, VN-Index thủng luôn mức 560 điểm sau 10 phiên duy trì trên ngưỡng này.
Thực tế chỉ số đã có phiên 23/4 sụt giảm mạnh xuống tận 557,57 điểm trước khi được kéo lên trên 560 điểm về cuối ngày. Chốt phiên sáng nay, chỉ số giảm 0,63%, còn 558,87 điểm. Không rõ kịch bản phục hồi có lặp lại được vào chiều nay hay không.
Điều quan trọng nhất khiến sự hi vọng trở nên mong manh, là thị trường không có được các cổ phiếu thực sự mạnh trong phiên sáng. Dầu khí chứng kiến sự suy yếu của GAS, đang giảm 0,76%. PVD có dấu hiệu chốt lời khá rõ khi tăng đầu phiên và giảm dần tới lúc tạm nghỉ. Cổ phiếu này không còn được khối ngoại mua hỗ trợ nhiều như trước và đang đứng tham chiếu, mặc dù phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ đã phải chứng kiến đà giảm tới 4,4%.
Các mã dầu khí trên sàn HNX cũng rất đuối. Duy nhất PVS, PGS đang đứng tham chiếu, còn lại giảm sâu: PLC giảm 1,52%, PVB giảm 3,65%, PVC giảm 0,85%.
Ở cả hai sàn, các mã dầu khí đóng vai trò quan trọng đối với điểm số. Do các mã này không tăng được mà còn giảm, các chỉ số bị ảnh hưởng lớn khi độ rộng thị trường rất hẹp. HNX-Index chốt phiên sáng giảm giảm 1,45%, HNX30-Index giảm 1,8%.
Nhóm ngân hàng trên HSX cũng không tốt. Duy nhất VCB đang tăng 0,83%, trong khi số còn lại giảm mạnh: BID giảm 1,6%, CTG giảm 1,67%, MBB giảm 0,72%, EIB giảm 0,78%, STB giảm 1,68%, ACB giảm 0,6%, SHB giảm 2,38%.
Độ rộng trước hết ở hai rổ cổ phiếu lớn trên hai sàn đều kém: VN30 chứng kiến 22 mã giảm/4 mã tăng. Kể cả khi không chịu tác động từ GAS, BID, CTG, EIB thì 13 cổ phiếu lớn khác giảm sâu trên 1% cũng đủ kéo chỉ số này xuống dưới tham chiếu 0,68%. May mắn là MSN còn nằm trong số tăng, trên tham chiếu 0,62%, KDC tăng 0,93%, KBC tăng 0,64%, VSH tăng 3,7%. Tuy nhiên số mã tăng vừa ít, vừa kém về vốn hóa.
Rổ HNX30 thậm chí còn không có mã nào tăng, chỉ có 5 mã tham chiếu, còn lại là giảm. Có tới 15 mã trong số này giảm trên 2%, một mức giảm rất mạnh.
Độ rộng tổng thể của thị trường sáng nay thu hẹp nghiêm trọng: HSX ghi nhận 169 mã giảm/34 mã tăng. HNX ghi nhận 133 mã giảm/37 mã tăng. Độ rộng này chắc chắn khẳng định một điều, lực bán đã diễn ra trên diện rộng.
Điểm sáng có lẽ là duy nhất: Thanh khoản có dấu hiệu phục hồi sau những ngày giao dịch cực kỳ èo uột trước kỳ nghỉ và nhà đầu tư nước ngoài giải ngân tốt hơn. Hai sàn khớp lệnh khoảng 904,9 tỷ đồng, tăng 55% so với phiên thứ Hai tuần trước, phiên giao dịch duy nhất của tuần. Đây cũng là mức giao dịch tốt nhất trong 5 phiên sáng trở lại đây.
Nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu tăng mua ở HSX, rót vào 97,3 tỷ đồng, cao nhất trong 4 phiên. VIC, KBC được mua vào nổi bật với trên 14,5 tỷ đồng và 11,8 tỷ đồng. Tuy nhiên chỉ có KBC là tăng, VIC vẫn đang giảm 0,62%.
Nếu nhìn vào biến động của độ rộng hai sàn cũng như chỉ số, thị trường đã tạm trải qua những sức ép mạnh nhất trong phiên sáng. Từ sau 10h30, thị trường đã ổn định trở lại và phục hồi nhẹ. VN-Index lúc thấp nhất giảm tới 0,95% và HNX-Index giảm 1,98%. Tuy nhiên số cổ phiếu giảm giá vẫn rất lớn nên diễn biến phục hồi chủ yếu là bớt giảm. Độ rộng vẫn không thay đổi bao nhiêu.
VN-Index đã có tuần giảm thứ 4 liên tiếp và chớm thủng mốc 1600 điểm trong phiên cuối tuần qua. Vùng trên 1600 điểm đã kéo dài suốt từ đầu tháng 9 và nhiều lần thị trường phản ứng phục hồi tại đây khi có dòng tiền bắt đáy tích cực. Tuy nhiên điều này cũng làm nổi bật lo ngại về trạng thái sử dụng đòn bẩy lớn khi ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: