
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Lan Ngọc
05/10/2015, 12:00
Điểm mấu chốt giúp thị trường tăng điểm lại không hẳn là những cổ phiếu “còi” như dệt may, thủy sản
Những thông tin tích cực liên quan đến đàm phát Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang diễn ra đã kích thích thị trường sôi động trong sáng nay. Tuy nhiên, điểm mấu chốt giúp thị trường tăng điểm lại không hẳn là những cổ phiếu “còi” như dệt may, thủy sản…
VN-Index chốt phiên sáng đang tăng 0,81%, VN30 tăng 0,77%, HNX-Index tăng 0,41%, HNX30 tăng 0,86%.
Độ rộng hai sàn cũng rất tốt: HSX ghi nhận 127 mã tăng/63 mã giảm, HNX có 68 mã tăng/66 mã giảm. Rổ VN30 có 22 mã tăng/4 mã giảm, HNX30 có 16 mã tăng/6 mã giảm.
Có thể thấy sức mạnh thực sự của thị trường sáng nay xuất phát từ các blue-chips. Trong đó nổi bật là VNM, cổ phiếu đang tăng 2%. Trong phiên có lúc VNM tăng vọt 4% trong một nhịp giao dịch mạnh bất ngờ. Cổ phiếu này cũng ghi nhận mức thanh khoản kỷ lục với riêng phiên sáng đã khớp 584.820 cổ phiếu, tương đương 59,8 tỷ đồng, đứng thứ hai thị trường.
Nửa sau phiên sáng VNM bắt đầu thu hẹp dần mức tăng và thị trường cũng nguội dần. Giá cao nhất của cổ phiếu này lên 104.000 đồng, tương đương mức đỉnh ngày 23/9 vừa qua. Hôm đó VNM cũng tăng vọt đầu phiên để rồi tụt dốc khá mạnh sau đó.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác tăng rất tốt tại HSX bao gồm VCB tăng 0,47%, BVH tăng 2,61%, GAS tăng 0,44%, PVD tăng 0,88%, BID tăng 1,29%, CTG tăng 2,05%, SSI tăng 1,29%, HCM tăng 1,11%, GMD tăng 2,62%...
Có thể thấy không phải cổ phiếu nào cũng hưởng lợi trực tiếp từ TPP, nhưng thị trường vẫn vận động một cách tích cực nhờ sự phục hồi giá chung ở các blue-chips. Những mã như TCM, TNG, HVG, VHC vẫn đang tăng giá khá tốt, nhưng thực chất cũng là đã điều chỉnh nhẹ so với mức đỉnh, đúng hơn là không duy trì được sức tăng đến lúc hết phiên sáng.
Sàn HNX có hai nhóm trụ chính là dầu khí và chứng khoán. PVS tăng 0,96%, PVC tăng 1,03%, PVB tăng 6,69%, PGS tăng 1,04%. Chứng khoán có VND tăng 2,44%, SHS tăng 1,52%, KLS tăng 1,37%, BVS tăng 0,79%.
Một điểm cũng khá tích cực sáng nay là thanh khoản đã có dấu hiệu phục hồi. Hai sàn khớp lệnh 933,5 tỷ đồng, tăng gần 26% so với sáng phiên thứ Sáu tuần trước. Mức tăng này có sự đóng góp cực lớn của TCM và VNM, hai mã khớp hàng đầu thị trường.
TCM nổi bật với hơn 61,6 tỷ đồng giá trị cổ phiếu chuyển nhượng, mức thanh khoản tối thiểu là kỷ lục từ đầu tháng 8 đến nay. Vẫn còn cả phiên chiều cho TCM giao dịch. Cổ phiếu này chốt phiên sáng tăng 4,11% trong khi đỉnh cao đầu phiên là mức tăng 5,21%.
VNM xếp thứ hai với 59,8 tỷ đồng. Cổ phiếu đứng thứ ba là TSC chỉ có 29,8 tỷ đồng. Sàn HNX cũng chỉ xuất hiện TNG giao dịch khá mạnh với 15,6 tỷ đồng. Các cổ phiếu blue-chips khác như SSI, HPG, HVG, HAG, HPG… giao dịch rất kém về thanh khoản.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa có dấu hiệu gì là hào hứng hơn trong giao dịch. Quy mô giải ngân tại HSX sáng nay mới đạt 37,9 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với phiên trước. Các mã được mua khá đa dạng và không hoàn toàn nằm trong nhóm blue-chips, như CTD, SKG, CTG, DLG, IJC…
Thị trường có một phiên phục hồi ấn tượng hôm nay. Có vẻ tín hiệu bán ít vùng dưới 1600 điểm được đón nhận một cách tích cực. VNI tăng vượt trở lại lên trên MA100 và mốc 1600 điểm, khiến hai phiên giao dịch trước mức này trở thành một “bear-trap”.
Tín hiệu giảm bán tích cực trong buổi sáng đã kích động dòng tiền mạnh dạn hơn chiều nay. Lực cầu nâng giá kéo cổ phiếu tăng ào ạt, cộng với sức mạnh từ các cổ phiếu trụ dẫn dắt, đẩy VN-Index tăng 2,4%, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10.
Sức mạnh nổi bật của hai cổ phiếu trụ VIC và VHM đã giúp VN-Index chốt phiên sáng vượt lên 1607,41 điểm, giành lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm để mất 3 phiên trước. Mặc dù độ rộng đang thể hiện trạng thái tăng giá áp đảo, nhưng chưa nhìn thấy sự hưng phấn rõ nét từ dòng tiền, khi thanh khoản thậm chí còn sụt giảm xuống “đáy” mới.
Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.
Giai đoạn “thi gan” giữa người cầm cổ và người cầm tiền vẫn đang diễn ra. Mặc dù sáng nay VN-Index xanh toàn thời gian nhưng dòng tiền mua rất thận trọng không đuổi giá. Độ rộng cho thấy cổ phiếu đang hạ dần độ cao, trong khi thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng.
Sản phẩm - Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: