14:22 08/03/2016

Chứng khoán sáng 8/3: Đến lượt cổ phiếu thép “nóng chảy”

Lan Ngọc

Tiếp nối đà tăng cực mạnh của HSG hôm qua, sáng nay hàng loạt cổ phiếu cùng ngành khác tăng rất tốt

VN-Index không có diễn biến mạnh rõ ràng, do các blue-chips vẫn thiếu sự cộng hưởng. ảnh Tvsi
VN-Index không có diễn biến mạnh rõ ràng, do các blue-chips vẫn thiếu sự cộng hưởng. ảnh Tvsi
Tiếp nối đà tăng cực mạnh của HSG hôm qua, sáng nay hàng loạt cổ phiếu cùng ngành khác tăng rất tốt. Chỉ số nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu ở HSX tăng tới 1,98%.

Trong số các nhóm cổ phiếu được phân ngành trên HSX, nhóm nguyên vật liệu có mức tăng mạnh nhất, tiếp đến là nhóm năng lượng tăng 1,28%. Trong khi đó VN-Index chỉ tăng 0,17% và VN30 tăng 0,3%.

Các cổ phiếu thép và dầu khí lớn là nòng cốt và chiếm tỷ trọng áp đảo trong hai chỉ số ngành nói trên. Sáng nay nhiều cổ phiếu thép tăng nóng.

HSG hôm qua đã kịch trần nhờ tin “chia chác” rất hấp dẫn. Sáng nay tiếp tục tăng thêm 2,99% nữa. Tuy nhiên có vẻ như mức tăng quá mạnh đã khiến cổ phiếu này bắt đầu bị bán ra lớn. Giá cao nhất trong phiên sáng có lúc tăng 5,39%, nghĩa là HSG đang đuối dần. Thanh khoản của HSG đang đạt 54,2 tỷ đồng, cao hơn gần một phần ba so với sáng hôm qua.

HPG đang nổi lên thay thế HSG, mức tăng đạt 4,32% so với tham chiếu. Hôm qua HPG đuối hơn nhiều so với HSG, chỉ tăng 1,1%. Mức 29.000 đồng sáng nay đã là đỉnh cao nhất kể từ đầu năm.

Đặc biệt thanh khoản của HPG cực kỳ ấn tượng với xấp xỉ 143,1 tỷ đồng giá trị giao dịch. Quy mô này gấp 3,8 lần mức giao dịch sáng hôm qua và chắc chắn hôm nay HPG sẽ lập kỷ lục về thanh khoản kể từ ngày 18/12/2015. Riêng HPG đóng góp 8,6% giá trị thị trường khớp lệnh phiên sáng, 10,6% giá trị sàn HSX và 22% giá trị rổ VN30.

Một số cổ phiếu thép khác cũng có mức tăng khá ấn tượng như VIS tăng 1,67%, NKG kịch trần 6,19%, TLH cũng kịch trần 5,56%...

Cổ phiếu ngành thép có biến động giá mạnh có thể là do tác động tích cực từ việc chính thức điều tra chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong số các cổ phiếu thép, chỉ có HPG là vốn hóa đạt tầm trung bình và khả dĩ tác động một chút lên VN-Index. Thực ra vốn hóa của HPG cũng chỉ khoảng 21.256 tỷ đồng, chưa bằng 14% VNM. Các trụ lớn mới là lực đỡ thực sự cho chỉ số sáng nay.

Đáng kể nhất là VNM, giá đang tăng 0,76%. Tiếp đến là VIC, tăng 1,09%, thứ 3 là GAS, tăng 0,4%. Các cổ phiếu tăng khác như EIB, PPC, PVT, NT2, SBT… có vốn hóa quá nhỏ trong rổ.

Cổ phiếu dầu khí tiếp tục tăng giá cao hơn trong sáng nay bất chấp giá dầu thế giới điều chỉnh trở lại trên 1%. Ngoài GAS tăng 0,4%, PVD cũng tăng 1,49%, PVS tăng 1,79%, PVC tăng 1,33%...

Tuy nhiên cổ phiếu dầu khí lộ rõ áp lực bán mạnh. Giá chốt phiên sáng đều là mức rất thấp so với đầu phiên. Cụ thể, GAS đỉnh cao tăng 4,25%, PVD tăng 3,72%, PVS tăng 8,23%, PVC tăng 4,67%...

VN-Index tuy được VNM, VIC, GAS và vài mã khác nâng đỡ, nhưng cũng chỉ đủ duy trì một mức tăng rất nhẹ 0,17% và độ rộng hơi hẹp: 88 mã tăng/104 mã giảm. VN30 khá hơn, tăng 0,3% bất chấp chỉ có 11 mã tăng/13 mã giảm, do vốn hóa số tăng khá hơn số giảm.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục chững lại, VNMidcap đang giảm 0,3%, VNSmallcap tăng không đáng kể 0,03%.

Sàn Hà Nội cũng chỉ có chỉ số của nhóm vốn hóa lớn HNX30 là tăng 0,11%. HNX-Index đang giảm 0,36%, Mid/Smallcap giảm 0,36%. Tuy nhiên sàn này khá hơn HSX ở chỗ có nhóm dầu khí và chứng khoán mạnh: VND đang tăng 3,42%, SHS tăng 1,39%, BVS tăng 0,78%. Sàn này cũng có độ rộng tổng thể hẹp: 70 mã tăng/92 mã giảm, riêng HNX30 có được 11 mã tăng/8 mã giảm.

Nhà đầu tư nước ngoài tăng cường mua vào ở HSX sáng nay, chủ yếu tập trung vào blue-chips. HPG dẫn đầu với gần 23,1 tỷ đồng, tiếp đến là PVD với 14,5 tỷ, VIC với 12,4 tỷ, GAS với 7,4 tỷ, SSI với 5,7 tỷ… Tổng giá trị khớp lệnh thị trường phiên sáng vẫn rất cao, đạt 1.662 tỷ đồng, dù đã giảm nhẹ 9% so với sáng hôm qua.