
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
Lan Ngọc
08/06/2016, 12:10
Thanh khoản đã tăng vọt sáng nay sau khi VN-Index đột phá thành công qua đỉnh cũ 627,81 điểm
Thanh khoản đã tăng vọt sáng nay sau khi VN-Index đột phá thành công qua đỉnh cũ 627,81 điểm. Cũng có những phút ngập ngừng, nhưng dòng tiền lớn vào đã cuốn phăng tất cả.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 1,18% lên 632,05 điểm, mức cao nhất kể từ cuối tháng 7/2015. Sàn này ghi nhận một độ rộng rất tốt với 141 cổ phiếu tăng giá/59 cổ phiếu giảm giá. Như vậy mức tăng của điểm số có sự hỗ trợ của số lớn cổ phiếu.
Thật sự HSX đã không có cổ phiếu lớn nào đột biến đáng chú ý, nhưng mức tăng lại xuất hiện rất đều. Đa số cổ phiếu đều tăng giá và không có mã nào giảm đủ để gây trở ngại. Rổ Vn30 có 20 mã tăng/1 mã giảm và cổ giảm duy nhất là PPC, mất 0,65%.
Các trụ tăng tốt là VNM tăng 0,73%, GAS tăng 0,81%, VCB tăng 0,62%, CTG tăng 1,72%, BID tăng 1,66%, VIC tăng 2,75%, BVH tăng 4,1%. VN30-Index tăng 1,31%, mạnh hơn chỉ số chính.
Các blue-chips đã trở thành cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất sáng nay, vượt lên trên các nhóm khác. Midcap chỉ tăng 0,77%, Smallcap tăng 0,69%.
VN-Index đã vượt lên ngưỡng 628 điểm từ khá sớm, nhưng từ sau 10h lại có dấu hiệu yếu đi. Đó là lúc VCB, BVH, CTG, BID chưa thật sự tham gia vào kéo chỉ số. Những mã này giao dịch yếu, thậm chí còn giảm giá, khiến VN-Index có lúc tụt trở lại xuống 626,29 điểm, tưởng như phiên vượt đỉnh bất thành.
Khi các cổ phiếu tài chính mạnh trở lại và ồ ạt tăng giá khỏe, VN-Index hình thành được một nhịp tăng mới mạnh mẽ và kéo dài tới hết phiên sáng, chốt ở điểm số cao nhất.
Điều ấn tượng là thanh khoản đã có sự gia tăng chóng mặt: Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.782,8 tỷ đồng, tăng 64% so với sáng hôm qua và là mức kỷ lục trong 3 tháng gần đây.
Điều đó chứng tỏ nhà đầu tư đang chờ đợi diễn biến đột phá này và dòng tiền chảy vào thị trường với mức độ cao. Không có cổ phiếu nào giao dịch quá bất thường về thanh khoản. HPG khớp lớn nhất cũng chỉ là 81,1 tỷ đồng. Như vậy thanh khoản là tương đối đồng đều ở các cổ phiếu.
Sàn HNX sáng nay cũng tăng khá tốt, nhưng giao dịch không sôi động phổ biến và đà tăng giá trên cổ phiếu cũng có phân hóa mạnh. HNX-Index tăng 0,88% với 98 mã tăng/65 mã giảm. HNX30 tăng 0,92% với 12 mã tăng/6 mã giảm.
Độ rộng bình thường và mức tăng ở các chỉ số của HNX chủ yếu do các cổ phiếu lớn nhất tác động, như SHB tăng 1,59%, ACB tăng 1,07%, PVS tăng 2,08%, NTP tăng 1,41%, PVB tăng 3,57%...
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng chủ yếu là mua ròng ở các blue-chips. GAS là mã trụ duy nhất bị bán ròng và nhà đầu tư trong nước đỡ khá vất vả. Áp lực bán từ khối ngoại cũng là nguyên nhân khiến GAS mất đi đáng kể sức mạnh về cuối phiên.
Phía mua, khối ngoại hỗ trợ tốt ở MBB, HPG, SSI, HAG, STB, MSN. VCB cũng có lúc bị khối ngoại xả mạnh đẩy giá giảm, nhưng sau đó lực mua đối ứng cũng của nhà đầu tư nước ngoài đã hỗ trợ giá tăng.
Việc thị trường đột phá mạnh qua đỉnh cao cũ cộng với thanh khoản gia tăng đột biến là dấu hiệu tích cực. Hôm nay rất có thể sẽ là một ngày lập kỷ lục mới về quy mô giao dịch thị trường.
Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…
Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: