12:05 08/08/2016

Chứng khoán sáng 8/8: Khối ngoại bán mạnh VIC

Lan Ngọc

VIC tiếp tục là tâm điểm sáng nay khi khối ngoại cũng xả hàng chối chết ở cổ phiếu này

VN-Index bị VIC và MSN kéo xuống rất mạnh ngay đầu phiên.
VN-Index bị VIC và MSN kéo xuống rất mạnh ngay đầu phiên.
Nhưng thông tin không chính thức âm ỉ lan truyền mấy hôm nay càng khiến nhà đầu tư trở nên rối hơn khi khối ngoại cũng xả hàng ở cổ phiếu VIC.

Mặc dù không có nhiều cổ phiếu giảm giá sáng nay nhưng ngay đầu phiên, thị trường đã tụt giảm sâu do VIC bất ngờ bị bán tháo. Mới hơn 10h VN-Index đã “lặn” xuống tận 622,14 điểm, giảm 0,84%. Thị trường bị ảnh hưởng rất lớn từ giao dịch của VIC.

Cổ phiếu này vài phút sau khi mở cửa bắt đầu bị khối ngoại tháo hàng cường độ rất cao. Nhà đầu tư nước ngoài đã bán là không lăn tăn chuyện giá. Khoảng 1,38 triệu cổ bị xả trong phiên sáng, trong đó khoảng 1,2 triệu bán rất sớm và đè giá VIC xuống gần sát mức sàn. Nhà đầu tư trong nước hoảng hơn đã đẩy nốt cổ phiếu này rơi kịch biên độ.

VIC tụt xuống tận 41.600 đồng, thấp nhất trong vòng 4 tháng và giảm sâu hơn đáy hôm 24/6. Khối ngoại bán ra chiếm tới 77% thanh khoản của VIC, là sức ép chính lên giá.

Tuy nhiên VIC cũng được nhà đầu tư trong nước đỡ rất tốt. Đến 10h49, VIC được kéo lên tới tận 45.500 đồng, tức là từ mức sàn vọt lên trên tham chiếu, tăng khoảng 8,73% trong thời gian rất ngắn. VIC trở thành cổ phiếu dẫn đầu thị trường về thanh khoản, khớp 77,88 tỷ đồng sáng nay. Hiện giá đang được chốt giữ ở mức 44.900 đồng, tăng 0,45% so với tham chiếu.

Phối hợp với VIC giảm mạnh là MSN. Cổ phiếu này không bị khối ngoại bán ra bao nhiêu sáng nay, nhưng giá giảm rất sâu. Tuần trước MSN là một trong những cổ phiếu bị khối ngoại xả lớn và rơi xuống đáy 5,5 năm. Sáng nay giá rớt thêm 2,44% nữa nhưng giao dịch rất nhỏ.

Hai cổ phiếu lớn nói trên khiến thị trường bị ảnh hưởng tương đối mạnh về điểm số, đặc biệt là lúc VIC giảm sàn. Tuy nhiên khi VIC phục hồi, VN-Index cũng hồi lên rất nhanh. Chỉ số này chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,24% có thể coi là một thành công.

Nâng đỡ cho HSX là các trụ lớn tăng khá: GAS tăng 1,68%, VCB tăng 0,98% cộng với độ rộng khá tốt ở rổ VN30, với 18 mã tăng/5 mã giảm. Tuy nhiên chỉ số này lại chỉ tăng được 0,07% do ngoài VIC, MSN, vẫn có thêm CTG giảm 0,58%, BID giảm 1,8%, STB giảm 2,73%. Toàn sàn HSX ghi nhận 109 mã tăng/82 mã giảm, độ rộng khá tốt.

Sàn Hà Nội giao dịch kém do không có trụ tốt. Chỉ số chính HNX-Index giảm 0,28% với 76 mã giảm/62 mã tăng. HNX30 giảm 0,51% dù có 10 mã giảm/10 mã tăng. ACB giảm 0,57%, SHB giảm 3,64%, PVS giảm 1,1% là những cổ phiếu gây thiệt hại lớn nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch yếu và bán ra nhiều hơn. VIC chiếm phần lớn các giao dịch bán này, nhưng cũng có HPG, ITA, DPM, SSI, HAG, BID bị bán ròng lớn. Phía mua trừ PVT không có blue-chips nào đáng kể, toàn là các mã nhỏ.

Mặc dù độ rộng khá tốt và các chỉ số tăng sáng nay nhưng thanh khoản lại sụt giảm tới 15% so với phiên trước, chỉ khớp được 957,9 tỷ đồng. Lần đầu tiên trong 30 phiên sáng, thị trường lại khớp dưới 1.000 tỷ đồng. Sáng nay cũng là phiên sáng thứ 5 thị trường giao dịch dưới mức này kể từ khi vào sóng tăng giữa tháng 2 vừa rồi.