
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Lan Ngọc
09/11/2015, 12:04
Cổ phiếu lớn tiếp tục suy yếu trong phiên đầu tuần đã kéo các chỉ số sụt giảm, nhưng nhiều cổ phiếu đầu cơ được đánh lên cực nóng
Cổ phiếu lớn tiếp tục suy yếu trong phiên đầu tuần đã kéo các chỉ số sụt giảm, nhưng nhiều cổ phiếu đầu cơ được đánh lên cực nóng.
VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,06%, VN30 giảm 0,26%, HNX-Index tăng nhẹ 0,02%, HNX30 tăng 0,17%.
Điểm chung của cả hai sàn sáng nay là độ rộng vẫn thu hẹp, một vài cổ phiếu lớn tăng ngược dòng nâng đỡ chỉ số, trong khi các cổ phiếu đầu cơ thì bỏng rãy.
Sàn HSX ghi nhận 108 mã giảm/89 mã tăng nhưng có tới 20 mã kịch trần. HNX có 75 mã giảm/58 mã tăng và 8 mã trần. Các mã vừa và nhỏ có mặt bằng giá tốt hơn hẳn các blue-chips, Chẳng hạn VNMidcap đang tăng 0,14% và VNSmallcap tăng 0,3%.
Thực tế cũng không phải tất cả các cổ phiếu đầu cơ đều mạnh trong phiên. Dòng tiền tập trung vào số ít cổ phiếu trọng điểm, tạo cảm giác giao dịch nóng. Tuy nhiên nhìn vào độ rộng, bản thân các rổ cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không thực sự khác biệt nhiều. Chẳng hạn VNSmallcap có tốc độ tăng khá tốt nhưng cũng chỉ là 53 mã giảm/51 mã tăng giá.
Giao dịch đột biến nhất sáng nay thuộc về cổ phiếu FLC, tăng kịch trần. Quy mô giao dịch có sự khác biệt rất lớn khi gần 16,3 triệu cổ phiếu được trao tay, tương đương 119,6 tỷ đồng. Riêng giá kịch trần FLC giao dịch xấp xỉ 11 triệu cổ phiếu.
Chỉ riêng khối lượng giao dịch sáng nay, FLC đã lập kỷ lục về thanh khoản kể từ cuối tháng 8. Rất có thể phiên này sẽ là một kỷ lục mới của cổ phiếu này kể từ phiên thanh khoản trên 40,7 triệu đơn vị ngày 22/6 vừa qua.
Ngoài FLC, HSX cũng ghi nhận một số cổ phiếu đầu cơ khác tăng mạnh với thanh khoản cao như CCL, TLH, DHM, KSA, KSH, BGM. Sàn HNX có ACM, BAM. Các cổ phiên này không đại diện theo nhóm ngành, mặc dù cũng có khá nhiều mã khoáng sản tăng. Đây là hoạt động đầu cơ dựa trên cổ phiếu cụ thể.
Trong khi đó các blue-chips tiếp tục điều chỉnh nối tiếp phiên cuối tuần trước. VN30 chỉ ghi nhận 9 mã tăng/16 mã giảm. HNX30 có 7 mã tăng/12 mã giảm.
Blue-chips chống đỡ tích cực nhất cho thị trường sáng nay là VCB, VIC và phần nào hỗ trợ là BID, KDC. Sàn HNX có VCG khá đột biến.
VNM đã giảm trong phần lớn thời gian giao dịch của phiên sáng nay và chỉ quay về tham chiếu nhờ vài lệnh nhỏ đúng giây cuối cùng. FPT đang rơi tới 1,9%. BVH cũng bị chặn bán ở tham chiếu. GAS giảm 0,21%.
VCB tăng 0,63% là một nỗ lực đáng ghi nhận vì nếu cổ phiếu này không tăng, thị trường rất có thể sẽ suy yếu đi nhanh chóng. Đầu phiên VCB giảm khoảng 0,42% dưới tham chiếu đã dẫn tới một nhịp giảm mạnh ở VN-Index, do chưa có VIC hay vài mã khác hỗ trợ.
Cổ phiếu này tăng lên cao nhất 1,46% lúc gần 10h và đó cũng là thời điểm VN-Index đạt đỉnh 613,53 điểm, nhích qua tham chiếu 0,19%. VCB đang suy yếu trở lại 4 bước giá về cuối phiên sáng.
VIC chỉ tăng 0,22%, mức tăng tối thiểu nhờ các giao dịch kỹ thuật. Điều này cũng giúp chấm dứt đợt giảm 3 phiên liên tục trước đó. KDC tăng 0,85%, ảnh hưởng lên VN30-Index nhiều hơn là VN-Index. HSG tăng 1,58%.
Sàn HNX có VCG giao dịch khá đặc biệt, đang tăng 6,56% với thanh khoản 2,1 triệu cổ phiếu và 26,3 tỷ đồng. Giá tăng lên mức 13.000 đồng và vùng cao nhất kể từ giữa tháng 8.
Thanh khoản khá lớn tại FLC sáng nay đã giúp cải thiện quy mô giao dịch chung trên thị trường, nhưng cũng không duy trì được mức độ của phiên trước. Tổng cộng hai sàn khớp lệnh 1.152,2 tỷ đồng, giảm 8% so với phiên sáng thứ Sáu. Riêng FLC đã chiếm gần 10,4% giá trị thị trường, 12,7% HSX và 22,1% của VnN30.
Nhà đầu tư nước ngoài giảm giao dịch khá mạnh, chỉ giải ngân 38,2 tỷ đồng trên HSX. Không cổ phiếu nào được mua quá 5 tỷ đồng. VIC dẫn đầu cũng chỉ 4,6 tỷ, VCB thứ hai với 4,4 tỷ và MSN thứ ba chỉ 2,6 tỷ đồng.
Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó, được đánh giá là hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Chính phủ Đan Mạch đang đối mặt với một trong những hóa đơn pháp lý lớn nhất lịch sử pháp lý Anh vì thua trong một vụ kiện gian lận thuế quan trọng tại London...
Thị trường có một phiên phục hồi ấn tượng hôm nay. Có vẻ tín hiệu bán ít vùng dưới 1600 điểm được đón nhận một cách tích cực. VNI tăng vượt trở lại lên trên MA100 và mốc 1600 điểm, khiến hai phiên giao dịch trước mức này trở thành một “bear-trap”.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: