
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 27/01/2026
Lan Ngọc
09/12/2014, 11:59
Sáng nay đợt tháo chạy tán loạn ở các cổ phiếu dầu khí đã khiến tinh thần toàn bộ thị trường bị rúng động
Sáng nay đợt tháo chạy tán loạn ở các cổ phiếu dầu khí đã khiến tinh thần toàn bộ thị trường bị rúng động. Bất kể cổ phiếu cơ bản hay đầu cơ, tốt hay xấu đều sụt giảm sâu.
Các cổ phiếu dầu khí trở thành tâm điểm của đợt bán tháo hiếm có. Đồng loạt các mã đã sụt giảm xuống giá sàn và trong thời gian khá dài bị dư bán sàn. Cho đến tận giờ nghỉ, PVD, GAS mới xuất hiện dư mua sàn khối lượng thấp.
Lực cầu bắt đáy đã không thể cầm cự được ở đa số cổ phiếu dầu khí do áp lực bán quá lớn. GAS giảm 6,17%, PVD giảm 5,76%, PVS giảm 7,84%, PVG giảm 5,66%, PVC giảm 8,51%, PVB giảm sàn 9,83%, PLC giảm 3,24%, PGS giảm 7,08%...
Hai cổ phiếu bị xả mạnh nhất trong nhóm này là PVD và PVS. PVD khớp 1,74 triệu cổ, tương đương 113,6 tỷ đồng, dẫn đầu sàn HSX. PVS khớp 4,42 triệu cổ phiếu, tương đương 124,1 tỷ đồng, dẫn đầu HNX. Tất cả các mã dầu khí đều xuất hiện thanh khoản tăng mạnh hôm nay và chiếm cơ cấu lớn trong thanh khoản thị trường.
Cổ phiếu dầu khí đã tác động mạnh đến cả điểm số lẫn tâm lý nhà đầu tư. VN-Index lúc thấp nhất giảm 2,04% và chốt phiên sáng vẫn giảm 1,42%. Chỉ số này chỉ còn 563,56 điểm, đã thủng đáy cũ 565 điểm hồi tuần trước. HNX-Index giảm 2,09%, còn 85,35 điểm, thấp nhất trong vòng một tháng qua.
Nếu như chỉ có nhóm cổ phiếu dầu khí giảm thì phiên hôm nay cũng không đến nỗi tiêu cực, bất chấp các mã này có giảm sàn. Điều bất ngờ là toàn thị trường chìm trong một đợt bán ra mạnh mẽ. Độ rộng hai sàn thu hẹp đáng kể với 179 mã giảm/34 mã tăng ở HSX và 147 mã giảm/35 mã tăng ở HNX.
Không có cổ phiếu đáng kể nào thực sự đứng ngoài được đợt bán tháo này. VCB là cổ phiếu blue-chips duy nhất ngược dòng trong rổ VN30, đang tăng 2,55%. Tuy nhiên thanh khoản tương đối kém. HNX30 thậm chí còn không có cổ phiếu nào tăng giá.
Các blue-chips hai sàn đã không tạo được lực đỡ cho thị trường và bản thân cũng bị xả hàng rất mạnh. VN30-Index giảm 0,97% với 19 mã giảm/2 mã tăng. HNX30-Index giảm 2,38% với 25 mã giảm.
Thanh khoản phiên sáng nay đã tăng 22% so với hôm qua, đạt 2.153,7 tỷ đồng. Đây là một dấu hiệu của lực cầu bắt đáy khá tốt. Tuy nhiên phía bán ra vẫn cực lớn và chấp nhận hạ giá đến mức khó tin. Điều đáng ngại nhất là tâm lý nhà đầu tư đang rất hoảng, đã bán tống tất cả cổ phiếu ra mà không quan tâm lắm đến việc có liên quan đến dầu khí hay không.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng không mua vào mạnh sáng nay. Sàn HNX chủ yếu là bán. HSX có CTG, DPM, MSN, PVD, VCB được mua vào khá. Tuy vậy tổng thể khối này mua cũng chỉ mới chiếm 5% thanh khoản của rổ VN30.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/1/2026
Thị trường sát thương danh mục đáng kể phiên hôm nay, chưa kể phiên cuối tuần trước cũng đã có tỷ lệ giảm mạnh áp đảo. Có vẻ sự đồng thuận về một nhịp lùi lại để củng cố đã lan rộng, dẫn đến nhu cầu thu gọn danh mục đồng loạt.
Áp lực bán hạ giá đã tăng vọt trong phiên chiều, đẩy thanh khoản HoSE cao hơn tới 72% so với phiên sáng, nhưng mặt bằng giá thấp hơn nhiều. Mặc dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn gắng sức đỡ điểm nhưng VN-Index vẫn có một ngày lao dốc mạnh nhất 7 phiên.
Tiếp nối phiên điều chỉnh cuối tuần trước, sắc đỏ tiếp tục lan rộng trong phiên sáng nay khi số mã giảm nhiều gấp đôi số tăng. Điểm tốt duy nhất là các trụ vẫn đang nỗ lực cân bằng lẫn nhau và số ít cổ phiếu còn thu hút dòng tiền để đi ngược sóng.
VN-Index đã ngắt chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp khi quay đầu giảm nhẹ 0,4% tương đương mất 8,34 điểm tuần qua. Trong tuần, chỉ số có tới 3 lần cố gắng đột phá qua mốc 1900 điểm nhưng đều thất bại. Đây là một tín hiệu khá bất lợi về mặt kỹ thuật khi ngưỡng kháng cự này đã chặn được đà tăng của VN-Index trong 10 phiên gần nhất.
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: