
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Lan Ngọc
09/03/2017, 12:49
Nhóm cổ phiếu ngân hàng lớn sáng nay chiếm hầu hết điểm tăng của VN-Index
Nhóm cổ phiếu ngân hàng lớn sáng nay chiếm hầu hết điểm tăng của VN-Index. Cổ phiếu giảm giá có phần nhỉnh hơn số tăng, nhưng các blue-chip tạo lực đỡ rất tốt.
VN-Index chốt phiên sáng chỉ tăng 0,13% với 113 mã tăng/127 mã giảm. Riêng rổ VN30 tăng tới 0,62% dù cũng chỉ có 14 mã tăng/13 mã giảm. Bản thân chỉ số VN30 đã được điều chỉnh vốn hóa nhưng vẫn bị tác động từ các cổ phiếu ảnh hưởng nhất.
Nhóm ngân hàng nổi lên như những trụ cột quan trọng nhất trên thị trường sáng nay. Dẫn đầu là VCB bật tăng 1,19%, mức tăng tốt nhất kể từ cuối tháng 2. BID tăng 1,81%, MBB tăng 3,9%, CTG tăng 1,36%. Đây là 4 cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất lên VN-Index trong sáng nay, cộng cho chỉ số khoảng 1,7 điểm.
Các mã tài chính khác như chứng khoán, bảo hiểm cũng khá mạnh: SSI tăng 2,62%, BVH tăng 0,34%, HCM tăng 2,43%...
Nếu không có nhóm cổ phiếu tài chính, thị trường sẽ kém khả quan hơn nhiều. Ngoài số mã giảm giá nhiều hơn, thị trường còn chứng kiến một số trụ tụt giảm đáng kể: SAB giảm 1,78%, GAS giảm 1,21%, VIC giảm 0,22%, VNM giảm 0,08%, MSN giảm 0,12%...
Bản thân nhóm blue-chips trên sàn HSX lại là các cổ phiếu mạnh nhất phiên này. CII, DHG, GMD, HAG, HPG, HNG, KDC tuy là các cổ phiếu ít chi phối tới VN-Index nhưng lại có vốn hóa khá cao trong rổ VN30. Do đó chỉ số của rổ này đang tăng mạnh nhất thị trường. Nhóm Midcap chỉ tăng 0,18%, nhóm Smallcap giảm 0,1%.
Sàn Hà Nội không có trạng thái tăng rõ ràng. Tuy HNX-Index tăng 0,29% nhưng chủ yếu là nhờ ACB tăng 1,29%. Có thể nói cổ phiếu ngân hàng tác động toàn diện đến cả hai sàn giao dịch. Độ rộng của HNX chỉ là 68 mã tăng/86 mã giảm. HNX30 tăng gần như không đáng kể 0,01% với 12 mã tăng/14 mã giảm.
Cổ phiếu tài chính tuy đóng góp lớn về điểm số, nhưng lại không đóng vai trò nhiều trong việc tạo thanh khoản. Chỉ có SSI, BID là lọt vào Top 10 mã giao dịch lớn nhất thị trường. Trên HNX có ACB dẫn đầu với gần 51,6 tỷ đồng giá trị.
3 cổ phiếu tạo thanh khoản chính cho thị trường sáng nay là ROS, FLC, CII và HPG. Khoảng 797,3 tỷ đồng đổ vào 4 cổ phiếu này, chiếm tới 36% thị trường. Nhờ giao dịch lớn của nhóm này, tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng hơn 14% so với sáng hôm qua, đạt 2.234,1 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đóng vai trò quan trọng trong thanh khoản sáng nay khi giao dịch mạnh đáng kể. Khối này tham gia mua lớn ở HPG, SSI, HCM, DPM, VCB. Trong số các mã bị bán, đáng kể nhất là VJC tiếp tục bị xả ròng khoảng 21,6 tỷ đồng. Tuy nhiên VJC đã phục hồi nhẹ 0,62% về giá.
Tính chung HSX đang được khối ngoại mua ròng khoảng 21 tỷ đồng, HNX được mua ròng gần 5 tỷ đồng. VND bất ngờ được khối ngoại giao dịch rất lớn, chiếm 66% giá trị mua và 78% giá trị bán trên HNX.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Dao động cực nhỏ tiếp tục được duy trì trong phiên chiều nay bất chấp có thêm lượng cổ phiếu bắt đáy có lãi về tài khoản. Đây là tín hiệu tốt khi nhà đầu tư không muốn lướt sóng nhanh nữa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: