
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Lan Ngọc
09/03/2015, 12:18
Thanh khoản bất ngờ thu hẹp lại rất mạnh trong sáng nay khiến giá cổ phiếu lao dốc trên diện rộng
Thanh khoản bất ngờ thu hẹp lại rất mạnh trong sáng nay khiến giá cổ phiếu lao dốc trên diện rộng. Duy nhất VN30-Index tăng giá nhờ thoát khỏi ảnh hưởng giảm của những cổ phiếu lớn nhất.
Chán nản nhất phiên sáng là cường độ giao dich yếu nhất trong 5 phiên trở lại đây. Hai sàn khớp lệnh chỉ có 954,6 tỷ đồng, giảm 16% so với sáng phiên thứ Sáu. Bất ngờ nữa là các mã thanh khoản tốt nhất lại là các cổ phiếu vừa và nhỏ như HAI, JVC, HQC, VIX, PVB, KLF.
Cả hai sàn chỉ có 9 mã khớp lệnh được trên 20 tỷ đồng giá trị. Nhóm cổ phiếu này đã chiếm tới 36% tổng giá trị sản. Điều đó cho thấy thanh khoản tổng thể đang thu hẹp cực mạnh trên diện rộng.
Thanh khoản thu hẹp là hệ quả của sức mua yếu đi. Độ rộng hai sàn thu hẹp rất tiêu cực: HSX ghi nhận chỉ có 54 mã tăng giá/137 mã giảm. HNX có 99 mã giảm/43 mã tăng.
VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,4%, VN30-Index tăng 0,31%, HNX-Index giảm 0,61%, HNX30-Index giảm 1,02%.
Rổ VN30 có chỉ số tăng điểm không hẳn là do số cổ phiếu tăng giá tốt hơn. Thực tế rổ này cũng có tới 19 mã giảm/8 mã tăng. May mắn là số tăng giá bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất như DPM, DRC, HAG, HPG, MSN, STB, VIC, VNM.
Ngược lại, sàn HSX nói chung vừa có độ rộng hẹp, vừa xuất hiện những cổ phiếu vốn hóa lớn giảm như GAS giảm 1,26%, BID giảm 1,62%, CTG giảm 1,05%, PVD giảm 0,85%, VCB giảm 1,61%. Nhưng cổ phiếu lớn giảm giá có trong rổ VN30 không bị giới hạn ảnh hưởng vốn hóa khi tính VN-Index đã làm trầm trọng hơn mức giảm của chỉ số này khi yếu tố vốn hóa phát huy đầy đủ.
Không có nhóm cổ phiếu nào trụ lại được trong sáng nay mà chỉ có những cổ phiếu đơn lẻ tăng giá. Nhóm dầu khí suy yếu trở lại sau khi giá dầu biến động xấu đi. Ngoài GAS, PVD, toàn bộ các cổ phiếu dầu khí trên sàn HNX cũng mất giá: PVS giảm 0,73%, PVG giảm 2,15%, PVC giảm 2,03%, PVB giảm 8,38%, PLC giảm 1,45%, PGS giảm 0,34%.
Nhóm ngân hàng có các mã dẫn đầu mất giá như VCB, CTG, BID. Riêng STB tăng 3,06%, EIB tăng 0,76%, còn lại tham chiếu.
Nhóm chứng khoán cũng không có mã nào nào tăng, trong đó SSI giảm 0,86%, HCM giảm 1,77%, VND giảm 0,83%, BVS giảm 2%, SHS.
Thanh khoản sụt giảm mạnh sáng nay một phần do nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ thu hẹp giao dịch chóng mặt. Sau phiên bán ròng lớn cuối tuần trước, sáng nay quy mô mua vào cũng nhỏ lại. HSX chỉ nhận được khoảng 21,1 tỷ đồng giá trị mua khớp lệnh, chưa bằng một nửa sáng hôm thứ Sáu. Giá trị khớp lệnh của HSX giảm gần 22% so với phiên trước.
Mặc dù không có thông tin tiêu cực đáng kể nào, nhưng có lẽ động thái bán ròng của khối ngoại đang tạo nên mối nghi ngại lớn. Không thể phủ nhận được là lực mua của khối này đã tạo nên sức hỗ trợ mạnh trong đợt tăng vừa qua. Nếu dòng vốn ngoại quả thực dừng mua hoặc quay ra bán ròng, thị trường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Lực mua của khối ngoại sụt giảm có thể thấy rõ ở cả những cổ phiếu được ưa chuộng nhất. BID, CTG, những cổ phiếu vẫn được mua lớn trong những phiên bán ròng gần đây, sáng nay được rót chưa tới 1,5 tỷ đồng. Sàn HSX chỉ có 5 cổ phiếu được mua trên 1 tỷ đồng giá trị là VIC, HBC, BID, VCB, CTG. Đây là các mã còn chưa tính đến khả năng bán ra do chưa có số liệu. Những con số mua này cũng là đáng xấu hổ nếu như sáng phiên trước, VIC còn được rót 20,7 tỷ đồng, BID khoảng 4,6 tỷ, CTG cũng gần 4,6 tỷ.
Nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp tục kéo VNI về vùng đỉnh lịch sử 1800 mà không “phối hợp” với nhóm ngân hàng để nới rộng biên độ rung lắc. Tuy nhiên cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh mạnh hơn, khả năng cao sẽ dẫn đến một nhịp mở biên độ mới.
VIC vẫn duy trì được giá kịch trần chiều nay trong khi 3 trụ khác là VHM, VPL và GAS mạnh thêm giúp VN-Index duy trì độ cao. Tuy nhiên số lớn cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh, giá “chìm” sâu hơn.
Mức tăng kịch trần của VIC sáng nay đã đóp góp tới gần 13 điểm trong tổng mức tăng 14,17 điểm của VN-Index. Trong khi đó độ rộng thể hiện bức tranh hoàn toàn khác với số cổ phiếu giảm nhiều gấp đôi số tăng. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng cao độ với tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức thấp nhất 12 phiên.
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: