12:22 09/08/2017

Chứng khoán sáng 9/8: Bắt đáy trong bối rối

Lan Ngọc

Phải đến khi BID sụt giảm xuống tận giá sàn thì thị trường mới chìm trong sắc đỏ

VN-Index đang phục hồi dần, nhưng chưa tăng tốc được do lực mua còn dè đặt.
VN-Index đang phục hồi dần, nhưng chưa tăng tốc được do lực mua còn dè đặt.
VN-Index từ mức đáy giảm 1,97% hiện còn giảm 1,32%. Từ sau 10h30 chỉ số này phục hồi dần với tốc độ chậm.

Cú rơi đột ngột của BID sáng nay đã khởi động một đợt bán tháo đáng kể trên thị trường. Cổ phiếu này chịu một áp lực bán cực mạnh đúng vào ngày điều chỉnh giá kỹ thuật. Trên thực tế BID vẫn giảm xuống tận sàn ngay lúc 10h15.

Phải đến khi BID sụt giảm xuống tận giá sàn thì thị trường mới chìm trong sắc đỏ. Hơn 2 triệu cổ phiếu BID bị bán tống bán tháo giá thấp nhất đã kéo theo không chỉ các cổ phiếu tài chính, mà gần như toàn bộ rơi vào cảnh bán ra cực lớn.

VN-Index giảm thấp nhất 1,97%, tụt xuống tận 776 điểm, tức là đánh mất luôn cả mốc 780 điểm mới vượt qua được vài phiên trước. Từ đáy, thị trường phục hồi dần nhờ lực cầu bắt đáy và các chỉ số đang đi lên chậm rãi trong sự bối rối, không biết liệu cơn hoảng loạn đã thực sự kết thúc hay chưa. VN-Index chốt phiên sáng vẫn còn giảm 1,32%, dừng ở 781,15 điểm, tạm thời lấy lại mốc 780 điểm.

HSX chốt phiên sáng với 204 cổ phiếu giảm giá/65 cổ phiếu tăng giá. Độ rộng này nghĩa là rất ít cổ phiếu thoát được “kiếp nạn” giảm giá trong sáng nay. Ngoài ra sàn này chứng kiến 136 cổ phiếu giảm trên 1%, trong đó 64 cổ phiếu giảm trên 2%.

VN30-Index cũng đang sụt giảm 1,14% với 26 mã giảm và 4 mã tăng. Rổ này có 18 mã giảm trên 1%. Trong đó SBT tiếp tục giảm sàn 6,94%, BID giảm 5,02%, CTG giảm 2,8%, VIC giảm 1,11%, VNM giảm 0,92%, VCB giảm 1,04%, STB giảm 1,64%, GAS giảm 0,78%, MBB giảm 1,72%, BVH giảm 1,4%...

Có thể thấy tập hợp các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường lại giảm sâu nhất, dẫn đến áp lực quá lớn lên các chỉ số. Đà phục hồi trong nửa sau phiên sáng nay chậm chạp là do các trụ lớn vẫn chưa “hoàn hồn” sau cú rơi đột biến trước đó.

HNX cũng phải chứng kiến sức ép rất lớn từ HSX. Chỉ số chính chốt phiên sáng giảm 1,14% với 133 mã giảm/61 mã tăng. Trong số giảm, 112 mã giảm hơn 1% và 80 mã giảm hơn 2%. HNX30 giảm 1,39% với 22 mã giảm/2 mã tăng.

Nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng bị tháo chạy tán loạn khi nhà đầu cơ tranh nhau thoát ra. Hiện hai sàn mới có 25 cổ phiếu giảm sàn nhưng cũng mới lác đác xuất hiện những mã cực nóng như HAR, HAI. Vẫn có vài mã đang kịch trần với thanh khoản cao như TDG, TSC, PV2, NHP.

Trong cơn hoảng loạn bất ngờ sáng nay, nhà đầu tư bán đổ bán tháo đã dẫn đến thanh khoản tăng vọt. Lực cầu bắt đáy xuất hiện khá mạnh và đón chờ ở giá thấp, sau đó mua mạnh dần lên, giúp nhiều cổ phiếu thu hẹp được mức giảm. Độ rộng vẫn cho thấy khả năng tăng giá rất ít mà mới là bớt giảm. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn lên tới 3.536 tỷ đồng, tăng 42% so với sáng hôm qua và đạt mức cao kỷ lục kể từ cuối tháng 5/2017.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng “đông cứng” thay vì mua vào lớn. Tuy nhiên điều tốt là ít nhất khối ngoại cũng không đổ thêm dầu vào lửa bằng cách bán ra. Bán lớn nhất chỉ có VNM với gần 101.000 cổ phiếu ròng. PVD, FIT cũng bị bán ròng khá mạnh qua khối lượng, nhưng giá trị thì nhỏ do thị giá quá bé.

Phía mua, khối ngoại giải ngân khá mạnh ở HPG, DPM, VCI,  HSG, TDH… Mặc dù vậy giá trị mua cũng không phải là lớn và không có nhiều blue-chips quan trọng được hỗ trợ. Tính chung HSX chỉ được mua ròng chưa tới 15 tỷ đồng cả thoả thuận. HNX bị bán ròng khoảng 6 tỷ đồng.