14:14 15/06/2016

Chứng khoán Trung Quốc bị MSCI từ chối lần thứ ba

Bình Minh

Chỉ số Shanghai Composite Index có lúc giảm 1,1% sau khi quyết định của MSCI được công bố

Theo MSCI, các nhà đầu tư cần thời gian để đánh giá tính hiệu quả những 
thay đổi chính sách gần đây của Trung Quốc đối với thị trường chứng 
khoán.
Theo MSCI, các nhà đầu tư cần thời gian để đánh giá tính hiệu quả những thay đổi chính sách gần đây của Trung Quốc đối với thị trường chứng khoán.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc bị MSCI lần thứ ba từ chối đưa vào hệ thống chỉ số chứng khoán uy tín của tổ chức này.

Theo hãng tin Bloomberg, đây được cho là một trở ngại đối với những nỗ lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm nâng cao hình ảnh của thị trường chứng khoán đại lục và đưa đồn Nhân dân tệ trở thành một đồng tiền quốc tế.

Trong một tuyên bố ra ngày 14/6, MSCI nói các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cần cải thiện thêm độ mở của thị trường cổ phiếu A. MSCI cũng nói sẽ tiếp tục xem xét để quyết định có hay không đưa Trung Quốc vào chỉ số thị trường chứng khoán mới nổi MSCI Emerging Markets Index trong đợt rà soát vào năm 2017, nhưng cũng không loại trừ khả năng ra quyết định sớm hơn.

MSCI Emerging Markets Index là chỉ số được theo dõi bởi các nhà đầu tư nắm trong tay tổng tài sản 1,5 nghìn tỷ USD trên toàn cầu.

Trung Quốc lại bị MSCI từ chối bất chấp một loạt nỗ lực của nước này trong năm nay nhằm giải quyết những lo ngại mà nhà cung cấp chỉ số này đề cập về thị trường chứng khoán đại lục. Trong đó, Trung Quốc đã siết hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán và nới hạn chế đối với các dòng vốn xuyên biên giới.

Quyết định của MSCI cho thấy các nhà đầu tư quốc tế vẫn chưa cảm thấy yên tâm khi rót tiền vào thị trường chứng khoán quy mô 6 nghìn tỷ USD của Trung Quốc. Năm ngoái, một chiến dịch của Bắc Kinh nhằm đẩy giá cổ phiếu tăng đã dẫn tới hậu quả là những đợt chao đảo chóng mặt trên thị trường tài chính toàn cầu.

Dù nhà chức trách Trung Quốc đã thể hiện cam kết về mở cửa thị trường, “các nhà đầu tư cho thấy rõ họ muốn chứng kiến thị trường chứng khoán Trung Quốc được cải thiện hơn nữa về độ mở” - ông Remy Briand, trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu của MSCI, nhận định.

Theo MSCI, các nhà đầu tư cần thời gian để đánh giá tính hiệu quả những thay đổi chính sách gần đây của Trung Quốc đối với thị trường chứng khoán.

“Quyết định của MSCI cho thấy Trung Quốc vẫn là một nền kinh tế mới nổi bị đóng kín, sử dụng những kỹ thuật như đóng băng thị trường, khiến việc bán khống là bất hợp pháp, sử dụng tiền nhà nước để mua cổ phiếu. Đây là những kỹ thuật không được các nhà đầu tư toàn cầu hoan nghênh”, ông Paul Christopher, chiến lược gia thị trường toàn cầu của Wells Fargo Investment Institute, phát biểu.

Chỉ số Shanghai Composite Index của sàn Thượng Hải có lúc giảm 1,1% trong phiên giao dịch sáng ngày 15/6, sau khi quyết định của MSCI được công bố. Đồng Nhân dân tệ cũng giảm giá xuống mức thấp nhất trong 5 năm.

Tuy bị MSCI khước từ, quy mô của thị trường chứng khoán Trung Quốc và độ mở được cải thiện của thị trường này vẫn hấp dẫn nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Theo số liệu của Bloomberg, các cổ phiếu niêm yết tại Trung Quốc đại lục chiếm khoảng 9 tổng giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán thế giới. Hiện có khoảng hơn 2.900 công ty niêm yết trên hai sàn Thượng Hải và Trung Quốc.