12:55 08/06/2016

Đại hội cổ đông FLC: Lợi nhuận quý 2/2016 ước đạt 500 tỷ

Phi Sơn

Kết thúc năm tài chính 2015, doanh thu hợp nhất của FLC đạt 5.326 tỷ đồng

Để triển khai các dự án kinh doanh trong năm 2016, FLC dự kiến sẽ 
phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên mức gần 7.095 tỷ đồng.
Để triển khai các dự án kinh doanh trong năm 2016, FLC dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên mức gần 7.095 tỷ đồng.
Ngày 7/6/2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016, với việc thông qua tất cả các tờ trình, trong đó có kế hoạch doanh thu hợp nhất 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.200 tỷ đồng.

Tại đây, ban lãnh đạo FLC cho biết, mục tiêu doanh thu hợp nhất 7.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.200 tỷ đồng là khả thi, khi ngay trong quý 2/2016, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn này đã ước đạt 500 tỷ đồng.

Đóng góp vào nguồn thu này, bên cạnh bất động sản, năm nay FLC sẽ khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng từ các quần thể đã và sẽ đi vào hoạt động là FLC Sầm Sơn, FLC Vĩnh Phúc và FLC Quy Nhơn.

Để triển khai các dự án kinh doanh trong năm 2016, FLC cũng dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên mức gần 7.095 tỷ đồng. Đây là kế hoạch đã được cổ đông thông qua từ kỳ đại hội trước.

Bên cạnh việc thông qua các nội dung được trình, đại hội cổ đông FLC đã bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, gồm: ông Trịnh Văn Quyết, ông Lê Thành Vinh, bà Hương Trần Kiều Dung, ông Lưu Đức Quang và ông Lê Bá Nguyên. Đồng thời bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, gồm ông Nguyễn Tiến Dũng, bà Phạm Thị Hải Ninh và ông Lê Văn Sắc.

Với định hướng của hội đồng quản trị, FLC sẽ tiếp tục đàm phán nhận chuyển nhượng thêm một số dự án nhà ở từ các chủ đầu tư khác khi điều kiện hợp lý để triển khai đầu tư khai thác; phát triển một số lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng: nông nghiệp, dược phẩm và dịch vụ y tế khám chữa bệnh; tiếp tục thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chế độ đãi ngộ thỏa đáng và tạo môi trường làm việc thuận lợi, lâu dài cho người lao động.

Năm 2015 ghi nhận thành quả của FLC trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với các loại hình đầu tư đa dạng: bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản nhà ở và bất động sản công nghiệp. Trong đó, thành công nhất được đánh giá là bất động sản nghỉ dưỡng.

Điểm nhấn trong mảng hoạt động này là dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa, có diện tích gần 300 ha, tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng, khai trương tháng 7/2015, sau 9 tháng thi công.

Kể từ khi đưa vào khai thác, FLC Sầm Sơn đã đón tiếp nhiều vạn lượt du khách, tạo nguồn thu đáng kể và ổn định cho FLC.

Tại Bình Định, FLC đã khởi công dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn vào tháng 5/2015. Dự án có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, quy mô gần 1.000 ha.

Cũng trong năm 2015, ở nhiều địa phương trong cả nước, FLC đã triển khai các dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Vĩnh Phúc, FLC Hạ Long và FLC Quảng Bình. Các dự án này đều có quy mô lớn và tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Ở lĩnh vực bất động sản nhà ở, FLC đã triển khai nhiều dự án trên địa bàn Hà Nội như: FLC Twin Towers 265 Cầu Giấy, FLC Complex 36 Phạm Hùng, FLC Garden City, FLC Star Tower, FLC Green Home, FLC Ecohouse Long Biên... với 14 tòa nhà cao tầng, tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng.

FLC cũng đầu tư trên các lĩnh vực khu công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, với dự án khu công nghiệp FLC Hoàng Long (Thanh Hóa), tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng được khởi công tháng 9/2015.

Tổng mức đầu tư bất động sản của FLC hiện được Savills định giá gần 3 tỷ USD.

Kết thúc năm tài chính 2015, doanh thu hợp nhất của FLC đạt 5.326 tỷ đồng, tăng 258% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế 1.158 tỷ đồng, tăng 255% so với năm 2014; đóng góp cho ngân sách 272 tỷ đồng.