15:58 18/07/2015

HAGL Agrico sắp niêm yết cổ phiếu trên sàn Tp.HCM

Tú Uyên

Vào ngày 20/7 tới, HAGL Agrico sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu, với mã chứng khoán HNG, trên HOSE

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2014, HAGL Agrico đạt 2.212 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng 759 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2014, HAGL Agrico đạt 2.212 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng 759 tỷ đồng.
Vào ngày 20/7 tới, Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (mã HNG) sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu với giá khởi điểm 28.000 đồng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Đây là công ty con của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG-HOSE) được thành lập năm 2010 với các ngành nghề chính là trồng và chế biến mủ cao su, dầu cọ, mía đường, trồng bắp, chăn nuôi bò thịt và bò sữa.

Theo lãnh đạo HAGL Agrico, trong hoạt động trong ngành nông nghiệp, HNG có lợi thế lớn nhất là quỹ đất rộng lớn, khoảng 88.000 ha (tại 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, năm 2014, HAGL Agrico đạt 2.212 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng 759 tỷ đồng. Công ty kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong doanh thu và lợi nhuận trong năm 2015 và 2016.

Cụ thể, doanh thu năm 2015 là 6.174 tỷ đồng, tăng 179% và lợi nhuận trước thuế dự kiến là 1.500 tỷ, tăng gần 100% so với 2014; năm 2016 doanh thu dự kiến sẽ tăng 57% so với 2015 với 9.685 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế sẽ tăng hơn gấp đôi với 3.100 tỷ đồng.

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2015 và 2016 lần lượt là 17% và 25%. Cổ tức ở mức tối thiểu 10% và 15% trong hai năm 2015 và 2016.

Tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận trong hai năm này, đứng đầu vẫn là bò thịt, sau đó là mía đường và bò sữa, tiếp đến là cao su và cọ dầu.

Nói về triển vọng của HAGL Agrico, ông Võ Hoàng Sơn, Thành viên Hội đồng Quản trị của HNG, cho biết, trong các lĩnh vực kinh doanh, mía đường là lĩnh vực quan trọng của HAGL Agrico. Hiện tại, công ty đã hoàn tất đầu tư cụm mía đường tại huyện Samakhixay và Phouvong, tỉnh Attapeu với tổng vốn đầu tư gần 70 triệu USD và đưa vào vận hành tháng 2/2013.

Đến tháng 12/2014, diện tích mía thu hoạch được tại Attapeu của HNG là 8.000 ha. Đây là mảng đem lại doanh thu và lợi nhuận gộp lớn nhất cho HNG với tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2014 là 54%.

Tuy nhiên, trong thời gian này, mảng chăn nuôi là nguồn lợi chính của HAGL Agrico. Bò Úc được chọn làm sản phẩm chính của công ty trong giai đoạn đầu. Công ty có kế hoạch phát triển bò thịt lên 150.000 con trong năm 2015.

Đến tháng 6/2015, công ty đã nhập khẩu 86.700 con bò về các trang trại nhưng lượng bò nuôi để sinh sản tạo lượng bò thịt trong tương lai mới chiếm có 10% số lượng bò. Về lượng bò sữa nhập về đến tháng 6/2015 là 5.382 con. Theo kế hoạch sẽ mua về 10.700 con bò sữa trong năm 2015 và 10.000 con trong năm 2016.

Trên cơ sở ký kết hợp tác kinh doanh giữa công ty mẹ là Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai và Vissan, Nutifood ngày 9/6/2014, HNG sẽ cung cấp thịt bò cho Vissan giết mổ và cung cấp sữa nguyên liệu cho Nutifood sản xuất sữa tươi. Ngoài ra, HNG và Nutifood còn đang lên kế hoạch sản xuất sữa Organic trong tương lai.

Lãnh đạo HNG cũng cho biết, chăn nuôi sẽ là mảng mang lại nguồn lợi nhuận chính cho HNG trong năm 2015 và 2016 với doanh thu lần lượt 3.000 tỷ và 6.000 tỷ đồng từ bò thịt. 6 tháng đầu năm 2015, HNG lãi khoảng 597 tỷ đồng.

Đối với mảng mía đường, HNG có quy mô về đất lớn, lợi thế về chi phí lao động, vận chuyển thấp hơn Thái Lan nên sẽ có lợi thế hơn.

Về cọ dầu, do HNG áp dụng công nghệ trồng của Israel nên sẽ đạt sản lượng cao, cùng với đó sản phẩm này chỉ phục vụ trong nước dưới dạng dầu thô.

Về cao su, so với mức giá trước đây là 5.000 USD/tấn thì nay giảm còn 1.500 USD/tấn. Tuy nhiên, thời điểm rớt giá của cao su, HNG chỉ mới bắt đầu đi vào thu hoạch mủ, chưa phải là sản lượng “đỉnh”.

“Mặc dù Thái Lan và Malaysia hiện là 2 quốc gia có sản lượng cao su lớn, nhưng giá nhân công của họ cao hơn HNG đến 40%. HNG có lợi thế giá vốn 1.300 USD/tấn, thấp hơn giá bán thị trường hiện tại là 1.500 USD/tấn. Tuy nhiên, thời gian tới, nếu giá cao su giảm thì bò sẽ là mảng giúp HNG bù đắp thiệt hại từ giá cao su”, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HAG, cho biết.