
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Hà Anh
01/04/2015, 18:06
Ủy ban Chứng khoán đã ra quyết định xử phạt 5 nhà đầu cá nhân và một nhà đầu tư tổ chức với số tiền là hơn 300 triệu đồng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Văn Thảo Nguyên, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Saigon Land, bà Lâm Thị Thu Phương, ông Nguyễn Văn Tốn, bà Nguyễn Thị Phô, bà Nguyễn Thị Dung.
Cụ thể, ông Văn Thảo Nguyên (địa chỉ tại 176 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp. HCM) bị phạt 42,5 triệu đồng do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch bán 115.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn (mã SBC) vào ngày 5/12/2014.
Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Saigon Land bị phạt 100 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định về sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX (Ngày 28/11/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Saigon Land đã mua 3.000.000 cổ phiếu, chiếm 6% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Địa ốc dầu khí (mã PVL). Tuy nhiên, đến ngày 25/12/2014, HNX mới nhận được báo cáo về sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Saigon Land).
Tại quyết định khác, bà Lâm Thị Thu Phương bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định về sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Theo đó, ngày 22/4/2014, bà Phương mua 495.224 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (mã TET) dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 0% lên 10,42% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc nhưng đến ngày 24/6/2014 mới thực hiện báo cáo với HNX.
Tương tự, ông Nguyễn Văn Tốn (Hà Nội) bị phạt 50 triệu do không báo cáo theo quy định về sở hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX về giao dịch mua 200.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (mã VDN), dẫn tới tỷ lệ sở hữu đạt 10,15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của VDN.
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Phô (Tp.HCM) bị phạt 30 triệu đồng do từ ngày 6/1/2014 đến ngày 30/6/2014, bà Phô đã sử dụng các tài khoản khác nhau để giao dịch ngược chiều cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch.
Cuối cùng, bà Nguyễn Thị Dung (Hà Nội) bị phạt 35 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ngày 16/12/2014, bà Nguyễn Thị Dung bán 120.000 cổ phiếu OGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Đến ngày 20/1/2015, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Nguyễn Thị Dung.
Ông Bùi Tuấn Anh thông báo đã mua thành công gần 9,9 triệu cổ phiếu VCA và trở thành cổ đông lớn tại VCA và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 65%.
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán lần này là 7.500 tỷ đồng, qua đó, chính thức hoàn thành nâng vốn điều lệ của NVB lên 19.280 tỷ đồng - sớm hơn 1 năm so với lộ trình đã đề ra tại phương án cơ cấu lại đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
9 tháng năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.353 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ và hơn thành 81,2% so với kế hoạch (31.607 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.610 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ, hoàn thành 82,2% kế hoạch năm (1.960 tỷ đồng).
Tiêu điểm
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: