
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Hà Anh
08/02/2015, 14:28
VAFI cho rằng quy định của HSX đã tạo lợi thế cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và bất công cho nhà đầu tư trong nước
Một văn bản đã được Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) hôm 6/2, về việc HSX đã "cố tình vi phạm chế độ công bố thông tin cho nhà đầu tư".
Cụ thể, VAFI cho rằng, HSX đã không cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết về tình hình giao dịch mua bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài trong từng phiên giao dịch, đồng thời trong nhiều năm liền, HSX không công bố thông tin về tình hình tài chính, các loại báo cáo tài chính của Sở, để nhân dân và nhà đầu tư có điều kiện tham gia quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.
Theo VAFI, pháp luật quy định rằng HSX phải công bố toàn bộ thông tin về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài nếu có phát sinh giao dịch, và nếu theo quy định mới của HSX thì để biết được nhà đầu tư nước ngoài mua bán ở những cổ phiếu nào, người ta phải dò hơn 300 mã cổ phiếu.
VAFI cho biết, hiện nay để có được đầy đủ thông tin giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài như trước đây, nhà đầu tư phải bỏ ra 4 triệu đồng/tháng, tương ứng 48 triệu đồng/năm.
Ngoài ra, hiện HSX chỉ cho hiển thị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài, còn giao dịch bán thì không, trong khi đó tại HNX vẫn cho hiển thị cả giao dịch mua và bán. VAFI cho rằng quy định như vậy của HSX đã tạo lợi thế cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và bất công cho nhà đầu tư trong nước.
Một bài viết hôm 5/2 vừa qua của VnEconomy cũng đã phản ánh sự bức xúc của nhà đầu tư đối với HSX, do trong thời gian gần đây, họ không tài nào truy cập được số liệu giao dịch cuối ngày của nhà đầu tư nước ngoài cho từng mã cổ phiếu. Thông tin từ nhà đầu tư cho biết HSX đã chuyển số liệu nói trên vào nhóm có tính phí.
Sau giao dịch, ông Quang đã giảm sở hữu xuống còn gần 33,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,69% vốn tại Nam Long.
Những doanh nghiệp có lợi thế về nền tảng công nghệ với sự am hiểu về blockchain và fintech hoặc hợp tác với đối tác quốc tế về chia sẻ công nghệ và hạ tầng sẽ là những ứng cử viên sáng giá đầu tiên được cấp phép.
Trái phiếu phát hành kỳ hạn 36 tháng, dự kiến triển khai trong quý 4/2025 hoặc quý 1/2026, sau khi được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; lãi trái phiếu cố định 10%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng.
Sản phẩm - Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: