21:47 09/12/2015

Nhận định chứng khoán ngày 10/12: “Mốc 560 chịu thêm thử thách”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/12

<span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">VCSC cho rằng hai chỉ số có thể sẽ kiểm định các vùng hỗ trợ 560 của chỉ số
  VN-Index và 78.5 của chỉ số HNX-Index.</span>
<span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">VCSC cho rằng hai chỉ số có thể sẽ kiểm định các vùng hỗ trợ 560 của chỉ số VN-Index và 78.5 của chỉ số HNX-Index.</span>
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/12.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/12, VN-Index giảm 8,95 điểm xuống 565,2 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 0,54 điểm xuống 79,6 điểm.

 

Nhận định

Khuyến nghị

BVSC

Sau phiên hôm nay, khả năng chỉ số VN-Index phá đáy và sụt giảm về ngưỡng 540-550 điểm chưa thế hoàn toàn loại bỏ.

Nhà đầu tư cần hết sức linh hoạt với các tín hiệu ngay trong phiên và quản lý tốt tỷ trọng, tránh mua đuổi trong đợt bắt đáy này.

BSC

Chúng tôi kỳ vọng khối ngoại sẽ dừng bán ròng trong tuần sau, sau khi tin tức của Fed chính thức được công bố, và do đó thị trường có thể sẽ tích cực trở lại vào tuần cuối tháng.

Nhà đầu tư không nên mua đuổi ở những phiên tăng điểm do rủi ro ngắn hạn vẫn lớn. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể cân nhắc mua vào cổ phiếu cơ bản tại các nhịp điều chỉnh sâu của thị trường.

IVS

Chúng tôi nghiêng về khả năng áp lực bán giá rẻ sẽ giảm bớt nên thị trường sẽ quay trở lại cảnh ảm đạm với thanh khoản sụt giảm.

Có thể mốc 560 điểm một lần nữa chịu thử thách nhưng chúng tôi vẫn quan điểm rằng bán ra lúc này là không hợp lý, nhà đầu tư nên tính toán cơ hội cho năm 2016 với danh mục mới.

SHS

VN-Index đã lùi sát xuống mốc hỗ trợ 564 điểm. Nếu tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên tới, chỉ số này sẽ sớm test lại mốc hỗ trợ quan trọng  tại 551 điểm.

Nhà đầu tư do vậy nên tiếp tục thận trọng theo dõi sát biến động của dòng tiền, đặc biệt biến động dòng vốn khối ngoại trong các phiên sắp tới.

VCSC

Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ kiểm định các vùng hỗ trợ 560 của chỉ số VN-Index và 78.5 của chỉ số HNX-Index.

Các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn và không nên bán tháo ở vùng giá hiện tại.

FPTS

 

Chúng tôi bảo lưu khuyến nghị đứng ngoài quan sát với các vị thế ngắn hạn. Nhà đầu tư vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu tạo đáy thực sự để có vị thế mua an toàn hơn. Tỷ trọng cổ phiếu khuyến nghị: 20% trên tổng tài sản.


Khả năng sụt giảm về ngưỡng 540-550

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Sau phiên hôm nay, khả năng chỉ số VN-Index phá đáy và sụt giảm về ngưỡng 540-550 điểm chưa thế hoàn toàn loại bỏ. Nhà đầu tư cần hết sức linh hoạt với các tín hiệu ngay trong phiên và quản lý tốt tỷ trọng, tránh mua đuổi trong đợt bắt đáy này”.   

Kỳ vọng khối ngoại dừng bán

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

“Rủi ro ngắn hạn vẫn lớn khi khối ngoại, trong đó có cả hai quỹ ETF, đang không ngừng bán ra. Chúng tôi kỳ vọng khối ngoại sẽ dừng bán ròng trong tuần sau, sau khi tin tức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chính thức được công bố, và do đó thị trường có thể sẽ tích cực trở lại vào tuần cuối tháng.

Nhà đầu tư không nên mua đuổi ở những phiên tăng điểm do rủi ro ngắn hạn vẫn lớn. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể cân nhắc mua vào cổ phiếu cơ bản tại các nhịp điều chỉnh sâu của thị trường”.  

Mốc 560 sẽ chịu thử thách lần nữa


(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – IVS)

“Đánh giá thị trường giai đoạn này thì rủi ro lớn nhất chính là việc khối ngoại bán ròng không ngừng nghỉ mà chưa rõ vì sao? Việc họ bán mạnh nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn nên ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số cũng như tâm lý của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng với phiên tăng mạnh 8/12 cho thấy dòng tiền bắt đáy đã vào cuộc và tâm lý cũng đã được xác định rõ ràng. Việc khối ngoại bán sẽ dần được tách sóng, có nghĩa những cổ phiếu tiềm năng vẫn tiếp tục được nhà đầu tư nội mua vào nhằm đón cơ hội giá rẻ.

Việc giảm mạnh phiên 9/12 ngoài việc tác động rất lớn từ cổ phiếu vốn hóa lớn còn có việc nhà đầu tư chốt lời với cổ phiếu tăng nóng 2 phiên. Chúng tôi nghiêng về khả năng áp lực bán giá rẻ sẽ giảm bớt nên thị trường sẽ quay trở lại cảnh ảm đạm với thanh khoản sụt giảm.

Ngược lại, nếu như có hoạt động bán mạnh giá thấp diễn ra thì hoạt động bắt đáy sẽ gia tăng. Có thể mốc 560 điểm một lần nữa chịu thử thách nhưng chúng tôi vẫn quan điểm rằng bán ra lúc này là không hợp lý, nhà đầu tư nên tính toán cơ hội cho năm 2016 với danh mục mới”.

Theo dõi biến động của dòng tiền

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

“Áp lực bán ròng của khối ngoại cùng những diễn biến bất lợi từ bên ngoài là những yếu tố khiến thị trường tiếp tục có những biến động thiếu tích cực tại thời điểm hiện tại. VN-Index đã lùi sát xuống mốc hỗ trợ 564 điểm. Nếu tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên tới, chỉ số này sẽ sớm test lại mốc hỗ trợ quan trọng tại 551 điểm.

Nhà đầu tư do vậy nên tiếp tục thận trọng theo dõi sát biến động của dòng tiền, đặc biệt biến động dòng vốn khối ngoại trong các phiên sắp tới”.

Kiểm định lại vùng 560

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ kiểm định các vùng hỗ trợ 560 của chỉ số VN-Index và 78.5 của chỉ số HNX-Index.

Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đánh giá mức độ rủi ro ngắn hạn ở mức thấp tại vùng giá hiện tại và áp lực bán suy yếu dần tại các nhịp giảm cho thấy khả năng giảm sâu dưới các vùng hỗ trợ trên được đánh giá thấp cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế bán tháo bằng mọi giá ở các nhịp giảm.

Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức giảm xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số và giữ mức kháng cự của chỉ số VN-Index ở mức 581.44 và hạ mức kháng cự của chỉ số HNX-Index xuống mức 81.3 cho nên điểm mua an toàn vẫn chưa xác nhận.

Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn và không nên bán tháo ở vùng giá hiện tại. Đồng thời, nếu nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao thì có thể cân nhắc giải ngân tỷ trọng thấp ở các cổ phiếu đã xác nhận xu hướng tăng như trong bảng đánh giá xu hướng của chúng tôi”.

Hướng chủ đạo là đi xuống

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Đà giảm mạnh tái diễn trong phiên giao dịch ngày 9/12 không gây nhiều bất ngờ khi chỉ số không thể xuyên qua khu vực kháng cự fibo 38.2% tương ứng mốc 576,77 điểm. Như vậy, tín hiệu tăng của phiên liền trước được ghi nhận là một bẫy tăng giá và diễn biến này góp phần củng cố cho kịch bản bi quan ngắn hạn hướng về khu vực hỗ trợ dưới tại 550 - 560 điểm do xu hướng chủ đạo của VN-Index vẫn đang là đi xuống.

Trên đồ thị, thân nến giảm của phiên 9/12 đã lấy đi phần lớn số điểm ghi được trong phiên hồi phục 8/12. Việc chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên thể hiện bên bán vẫn đang chờ đợi cơ hội để thoát khỏi thị trường. Đây là nguyên nhân khiến kỳ vọng tạo đáy của nhịp điều chỉnh tại khu vực 560 điểm vẫn chứa đựng rủi ro cao đối với các vị thế mua lướt sóng.

Như đã đề cập trong bản tin trước, kỳ vọng cải thiện tâm lý của cả bên mua và bên bán đang bị cản mạnh bởi khoảng trống thông tin trong kỳ cơ cấu của các quỹ ETFs và khả năng nâng lãi suất trong tháng 12/2015 của FED.

Ngoài ra, với diễn biến tăng giảm thất thường của thị trường chung trong hai phiên liên tiếp thì nguy cơ lượng cung tăng cường sẽ làm tăng rủi ro ngắn hạn trong bối cảnh các chỉ số ở khá gần với mốc hỗ trợ dưới.

Theo đó, chúng tôi bảo lưu khuyến nghị đứng ngoài quan sát với các vị thế ngắn hạn. Nhà đầu tư vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu tạo đáy thực sự để có vị thế mua an toàn hơn. Tỷ trọng cổ phiếu khuyến nghị: 20% trên tổng tài sản”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.