20:11 13/01/2015

Nhận định chứng khoán ngày 14/1: “Sẽ duy trì được đà tăng”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/1

SHS đánh giá 
		hiện tại thị trường vẫn cần có những phiên tích lũy tại mặt 
		bằng giá mới sau giai đoạn tăng mạnh từ vùng đáy 518 điểm lên 
		mốc 580 điểm tính tới hiện tại.
SHS đánh giá hiện tại thị trường vẫn cần có những phiên tích lũy tại mặt bằng giá mới sau giai đoạn tăng mạnh từ vùng đáy 518 điểm lên mốc 580 điểm tính tới hiện tại.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/1.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/1, VN-Index tăng 6,28 điểm lên 580,6 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 0,46 điểm lên 85,18 điểm.

  Nhận định Khuyến nghị
BVSC Động lực tăng điểm của thị trường trong một vài phiên tới có thể sẽ dần suy yếu theo diễn biến nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Nhà đầu tư được khuyến nghị không nên mua đuổi trong các phiên thị trường tăng điểm đồng thời tiếp tục quay vòng một phần danh mục nhưng tỷ trọng cho danh mục tổng thể chỉ nên ở mức trung bình.
MBS Chúng tôi tiếp tục lạc quan với xu thế tăng điểm ngắn hạn thị trường, trong những phiên tới nếu thị trường tiếp tục chạm các vùng cản 585-590 có thể xem xét chốt lời các mã cổ phiếu đã có lãi như cổ phiếu ngân hàng. Tận dụng các nhịp điều chỉnh và xem xét mua vào nhóm cổ phiếu bất động sản và nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh dự kiến tốt trong quý 4/2014.
SHS Chúng tôi đánh giá hiện tại thị trường vẫn cần có những phiên tích lũy tại mặt bằng giá mới sau giai đoạn tăng mạnh từ vùng đáy 518 điểm lên mốc 580 điểm tính tới hiện tại. Nhà đầu tư không nên mua đuổi các cổ phiếu đã tăng nóng trong các phiên gần đây. Việc tăng tỷ trọng chỉ nên thực hiện tại các phiên thị trường có sự điều chỉnh.
IVS Cơ hội đang dành cho nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa kể cả cổ phiếu đầu cơ sau một chuỗi điều chỉnh vừa qua. Nếu như dòng tiền chảy mạnh qua nhóm này thì nhịp điều chỉnh trên sẽ dồn sang mốc khác.  
VietinBankSc   Đà tăng có thể tiếp tục được duy trì, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu tốt, không nên mua đuổi nếu thị trường tiếp tục tăng.

Không nên mua đuổi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang cho những diễn biến tăng điểm khá tích cực trong các phiên gần đây. Điều này có thể xuất phát từ kết quả kinh doanh năm 2014 khả quan đang dần được công bố của một số ngân hàng lớn trong hệ thống như Agribank có lợi nhuận trước thuế tăng 6% so với năm 2013, VCB ước tăng 2%, BIDV tăng 20%...

Tuy nhiên, theo chúng tôi đánh giá, ngành ngân hàng trong năm 2015 sẽ gặp không ít thách thức khi các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của ngành ngân hàng đồng loạt có hiệu lực. Cụ thể, kể từ ngày 1/1/2015, theo một số nội dung của Thông tư 09, các ngân hàng sẽ phải phân loại nợ dựa trên kết quả phân loại nhóm nợ do Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (CIC) cung cấp.

Song hành cùng với đó là quyết định 780 về việc giữ nguyên nhóm nợ cho các khoản nợ được cơ cấu lại cũng sẽ chính thức hết hiệu lực vào ngày 1/4/2015.

Như vậy, sau thời điểm 1/4/2015, bức tranh nợ xấu ngành ngân hàng nhiều khả năng sẽ trở nên rõ ràng hơn, tỷ lệ nợ xấu theo đó có thể sẽ tăng lên mức cao hơn và sẽ tiếp tục gây áp lực lên kết quả kinh doanh của các ngân hàng một cách rất phân hóa.

Động lực tăng điểm của thị trường trong một vài phiên tới có thể sẽ dần suy yếu theo diễn biến nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Nhà đầu tư được khuyến nghị không nên mua đuổi trong các phiên thị trường tăng điểm đồng thời tiếp tục quay vòng một phần danh mục nhưng tỷ trọng cho danh mục tổng thể chỉ nên ở mức trung bình”.

Xem xét mua vào nhóm cổ bất động sản

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MBS)

“Về kỹ thuật, việc VN–Index đang tiệm cận lại vùng kháng cự mạnh Fibonacci Retracement 50% và MA200 và tương ứng vùng 580–583 điểm. Điểm số ngắn hạn thực tế có thể không điều chỉnh nhưng đa số các mã đã và vẫn đang điều chỉnh nhẹ quanh vùng này. Diễn biến này vẫn khá tích cực củng cố cho một xu hướng tăng bền vững với dòng tiền duy trì tốt.

Chúng tôi tiếp tục lạc quan với xu thế tăng điểm ngắn hạn thị trường, trong những phiên tới nếu thị trường tiếp tục chạm các vùng cản 585-590 có thể xem xét chốt lời các mã cổ phiếu đã có lãi như cổ phiếu ngân hàng. Tận dụng các nhịp điều chỉnh và xem xét mua vào nhóm cổ phiếu bất động sản và nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh dự kiến tốt trong quý 4/2014”.

Vẫn cần những phiên tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)


“Chúng tôi đánh giá hiện tại thị trường vẫn cần có những phiên tích lũy tại mặt bằng giá mới sau giai đoạn tăng mạnh từ vùng đáy 518 điểm lên mốc 580 điểm tính tới hiện tại.

Tại vùng giá này, nhiều cổ phiếu trụ cột đang có sự tác động nhất định bởi dòng tiền chốt lời ngắn hạn. Xu hướng này sẽ trở nên rõ ràng hơn tại các mốc cản kỹ thuật của hai chỉ số.

Nhà đầu tư không nên mua đuổi các cổ phiếu đã tăng nóng trong các phiên gần đây. Việc tăng tỷ trọng chỉ nên thực hiện tại các phiên thị trường có sự điều chỉnh”.

Cơ hội dành cho nhóm cổ phiếu nhỏ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – IVS)

“Có thể những cổ phiếu thị trường của nhà đầu tư vẫn chưa tăng giá khiên phần nhiều nhà đầu tư vẫn nản lòng nhưng với đà tăng mạnh của nhóm ngân hàng cùng GAS đẩy những cổ phiếu này đến ngưỡng điều chỉnh hoặc tích lũy. Vì thế động lực của thị trường những phiên tới sẽ ít phụ thuộc đến nhóm này hơn và có thể đó là cơ hội để cổ phiếu nhỏ và vừa thể hiện.

Chỉ số VN-Index đã tăng khá nhanh kể từ mức đáy và chính thức tiếp cận mốc 580 điểm đồngthời vượt qua cả đường MA300 lẫn MA50. Chỉ số VN-Index đã hồi phục quá nhanh và nếu xét theo đồ thị thì có thể chỉ số này sẽ có những phiên điều chỉnh giảm; một cân bằng với nhịp điều chỉnh hồi đầu tháng 12, hai là lấp đi khoảng trống tạo ra giữa 2 phiên 09/01 - 12/01 với xu hướng tích lũy.

Thị trường khi đó cũng thể hiện sự chờ đợi phản ứng của Thị trường khi Thông tư 36 được thực hiện. Tuy nhiên, lúc này cơ hội đang dành cho nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa kể cả cổ phiếu đầu cơ sau một chuỗi điều chỉnh vừa qua. Nếu như dòng tiền chảy mạnh qua nhóm này thì nhịp điều chỉnh trên sẽ dồn sang mốc khác”.

Tiếp tục nắm giữ cổ phiếu tốt


(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBankSc)

“VN-Index giảm đỏ lúc thị trường mới mở cửa, sau đó hồi phục dần. Phiên chiều, đà tăng được củng cố,VN-Index tiếp tục đi lên. HNX-Index tiếp tục giảm đỏ đầu phiên, sau đó nhanh chóng phục hồi và duy trì mức tăng ổn định cho đến hết phiên. Đà tăng có thể tiếp tục được duy trì, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu tốt, không nên mua đuổi nếu thị trường tiếp tục tăng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được vneconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.