21:52 13/11/2014

Nhận định chứng khoán ngày 14/11: “Đi ngang trong vài phiên tới”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/11

VCSC cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục xuất hiện các nhịp rung 
		lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày mai, đặc biệt áp lực chốt lời có thể 
		gia tăng tại vùng kháng cự 92.0 của chỉ số HNX-Index.
VCSC cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày mai, đặc biệt áp lực chốt lời có thể gia tăng tại vùng kháng cự 92.0 của chỉ số HNX-Index.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/11.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/11, VN-Index giảm 0,85 điểm xuống 603,16 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,36 điểm lên 91,49 điểm.

  Nhận định Khuyến nghị
BSC   Nhà đầu tư ưa mạo hiểm tiếp tục canh mua ở những nhịp giảm điểm và bán khi đạt lợi nhuận kỳ vọng tại những phiên tăng điểm.
MBS Chúng tôi đánh giá, thị trường nhiều khả năng tiếp tục giao động đi ngang trong một vài phiên sắp tới trong bối cảnh thiếu thông tin hỗ trợ và dòng tiền yếu.  
SHS   Xu thế hiện tại tiếp tục không cho tín hiệu rõ ràng do vậy chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư quan sát các động thái tiếp theo của thị trường, có thể tiến hành chốt lời dần các mã đã tăng khá trong danh mục nếu xu hướng này tiếp tục không được cải thiện và kịch bản áp lực bán cuối phiên tăng cao tiếp tục diễn ra.
IVS Tín hiệu từ HNX có thể mang đến sự tích cực hơn đối với VN-Index và có thể những nhà đầu tư kiên nhẫn sẽ có thành quả.  
VCSC Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày mai, đặc biệt áp lực chốt lời có thể gia tăng tại vùng kháng cự 92.0 của chỉ số HNX-Index. Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu tại các mức hỗ trợ 595 – 600 của chỉ số VN-Index và 88.7 của chỉ số HNX-Index.
FPTS Chúng tôi nhận thấy dòng tiền vẫn đang chảy tốt vào thị trường và đánh giá trị trường vẫn đang trong trạng thái đi ngang tích cực. Nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục duy trì một tỷ lệ tiền cổ hợp lý dựa trên sự kỳ vọng và chấp nhận rủi ro của bản thân, thực hiện chốt lời với những mã có sự tăng giá trên 10% và sẵn sàng mua tích lũy mỗi khi thị trường có sự sụt giảm.
VDSC VN-Index vẫn chưa đạt được sự đồng thuận ở các nhóm cổ phiếu và cần thêm thời gian tích lũy, trong khi HNX-Index tiến tới ngưỡng kháng cự khiến đà tăng có thể bị cản trở. Nhà đầu tư nên duy trì danh mục với tỷ trọng cổ phiếu hợp lý.

Canh mua ở các nhịp giảm điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

“Nhà đầu tư ưa mạo hiểm tiếp tục canh mua ở những nhịp giảm điểm và bán khi đạt lợi nhuận kỳ vọng tại những phiên tăng điểm. Chiến lược này sẽ phát huy hiệu quả trong giai đoạn thị trường sideways như hiện nay. Nhà đầu tư giữ quan điểm thận trọng có thể tiếp tục mua gom các cổ phiếu cơ bản tốt, đặc biệt là những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt và đang trong quá trình tích lũy”.

Tiếp tục dao động đi ngang

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MBS)

“Thị trường tiếp tục xu hướng giao động đi ngang trong một dải hẹp khi các cổ phiếu blue chips chưa có đủ động lực để bứt phá. Chỉ số VN-index đóng cửa tại mức 603.16 điểm, giảm 0,85 điểm. Chỉ số HNX-Index đóng cửa tại mức 91.48 điểm, tăng 0.36 điểm. Giá trị giao dịch trên cả hai sàn đạt mức 3639 tỷ đồng, tăng khá so với phiên liền trước.

Các nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ra trong phiên hôm nay. Cụ thể khối lượng bán ròng trên sàn HSX là 3.38 triệu cổ phiếu với giá trị là 108.9 tỷ đồng.

Tâm lý của các nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng và họ không tỏ ra đặc biệt ưa chuộng nhóm cổ phiếu nào. Trong các phiên giao dịch gần đây, không có một nhóm cổ phiếu nào thu hút được sự chú ý đặc biệt của các nhà đầu tư và đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Sức cầu mạnh chỉ tập trung vào một vai cổ phiếu riêng lẻ và do đó không tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực lên toàn bộ thị trường.

Chúng tôi đánh giá, thị trường nhiều khả năng tiếp tục giao động đi ngang trong một vài phiên sắp tới trong bối cảnh thiếu thông tin hỗ trợ và dòng tiền yếu”.

Xu hướng tích lũy đi ngang

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

“Thị trường chung tiếp tục xu hướng đi ngang tích lũy trong biên độ hẹp. Dòng tiền đầu cơ hoạt động khá mạnh giúp thanh khoản trên cả 2 sàn được duy trì ổn định. Khối ngoại tiếp tục xu thế bán ròng trên HOSE mặc dù thông thường đây là thời gian bắt đầu mua vào khá mạnh của các quỹ ngoại. Đây là tín hiệu cần lưu ý trong các phiên tới.

Xu thế hiện tại tiếp tục không cho tín hiệu rõ ràng do vậy chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư quan sát các động thái tiếp theo của thị trường, có thể tiến hành chốt lời dần các mã đã tăng khá trong danh mục nếu xu hướng này tiếp tục không được cải thiện và kịch bản áp lực bán cuối phiên tăng cao tiếp tục diễn ra”.

VN-Index đang test lại đường MA100

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam - IVS)

“Sự hứng khởi đã giúp cho thị trường có diễn biến khá tích cực trong giai đoạn đầu của phiên. Và cho dù cầu mua là khá mạnh nhưng phải nói rằng áp lực bán hôm nay thực sự mạnh. Áp lực này đã dồn mạnh vào cuối phiên và đẩy chỉ số VN-Index đảo chiều giảm nhẹ khi chốt phiên.

Đây là giai đoạn thực sự khó trading với hầu hết nhà đầu tư bởi biên độ dao động không thực sự lớn. Một vài những thông tin tích cực xuất hiện nhưng dường như nó chưa thực sự giúp cho thị trường chứng khoán khởi sắc. Vẫn còn thiếu những yếu tố để giúp cho thị trường có thể tích cực hơn. Tuy nhiên với nhà đầu tư lạc quan thì những biến động như thế này lại mang đến cảm giác yên tâm hơn.

Về mặt kỹ thuật chỉ số VN-Index đang test lại đường MA100 và có thể những dao động vừa qua là điều hợp lý. Nhưng VN-Index vẫn đang loay hoay thì HNX-Index đã có bước tiến khá mạnh và đang dần test đến ngưỡng đỉnh tháng 3/2014. Đó là lý do vì sao dòng tiền đang có sự dịch chuyển tích cực sang sàn này và đẩy thanh khoản của thị trường gia tăng. Tín hiệu từ HNX có thể mang đến sự tích cực hơn đối với VN-Index và có thể những nhà đầu tư kiên nhẫn sẽ có thành quả”.

Sẽ xuất hiện rung lắc mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày mai, đặc biệt áp lực chốt lời có thể gia tăng tại vùng kháng cự 92.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng hai chỉ số khó có thể giảm sâu và chỉ xuất hiện các nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên.

Ngoài ra, hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức tăng xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số và nâng mức cắt lỗ của hai chỉ số lên mức 590.32 của chỉ số VN-Index và 88.12 của chỉ số HNX-Index.

Do đó, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu tại các mức hỗ trợ 595 – 600 của chỉ số VN-Index và 88.7 của chỉ số HNX-Index”.

Sẵn sàng mua tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Thị trường vẫn tiếp tục cho thấy 1 xu hướng đi ngang tích lũy vốn đã xảy ra được gần 2 tuần nay. Chỉ số VN-Index tiếp tục biến động ở mức độ hẹp và duy trì vận động trên đường SMA5 ngày. Mặc dù khối lượng có xu hướng tăng dần nhưng Chúng tôi nhận thấy giá chưa có sự bứt phá về giá. Thậm chí, trong ngày hôm nay có sự chốt lời đáng kể ở một số mã mà các nhà đầu tư ngắn hạn đạt được kỳ vọng như KBC, VNE, HAR…và có khả năng điều này sẽ xảy ra ở những mã khác trong ngày mai.

Chúng tôi nhận thấy dòng tiền vẫn đang chảy tốt vào thị trường và đánh giá trị trường vẫn đang trong trạng thái đi ngang tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị quý nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục duy trì một tỷ lệ tiền cổ hợp lý dựa trên sự kỳ vọng và chấp nhận rủi ro của bản thân, thực hiện chốt lời với những mã có sự tăng giá trên 10% và sẵn sàng mua tích lũy mỗi khi thị trường có sự sụt giảm”.

Duy trì danh mục với tỷ trong hợp lý

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - VDSC)

“VN-Index vẫn chưa đạt được sự đồng thuận ở các nhóm cổ phiếu và cần thêm thời gian tích lũy, trong khi HNX-Index tiến tới ngưỡng kháng cự khiến đà tăng có thể bị cản trở. Nhà đầu tư nên duy trì danh mục với tỷ trọng cổ phiếu hợp lý”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.